Gắn kết thanh niên Việt Nam - Campuchia cùng hành động, kiến tạo tương lai

TPO - Thúc đẩy kết nối con người, kết nối tri thức và hình thành mạng lưới giữa sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ Việt Nam - Campuchia với tinh thần cùng học, cùng trải nghiệm và cùng hành động.

Chiều 26/9, đoàn đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia do Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many dẫn đầu thăm và giao lưu tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự chương trình có Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên; Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Dương Minh Đức.

tp_vietnam-campuchia-dhqghanoi.jpg
Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ĐHQG Hà Nội và đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại phòng truyền thống của ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Kết nối con người, tri thức

PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many cùng đoàn đại biểu đến thăm ĐHQG Hà Nội là dịp ý nghĩa để hai bên trao đổi về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đồng thời để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

tp_vietnam-campuchia-dhqghanoi5.jpg
PGS.TS Nguyễn Hiệu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo PGS.TS Nguyễn Hiệu, ĐHQG Hà Nội và các đối tác Campuchia, trong đó có Hội LHTN Campuchia có thể cùng thúc đẩy hợp tác kết nối con người, tạo cơ hội để người trẻ hai nước được gặp nhau, hiểu nhau và cùng làm việc với nhau.

Hai bên cùng kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực mới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và những lĩnh vực mà hai nước cùng có nhu cầu.

Bên cạnh đó, hai bên xây dựng những kết nối dài hạn hơn với việc từng bước hình thành mạng lưới giữa sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ hai nước.

“Chúng tôi đặc biệt mong muốn các chương trình hợp tác trong thời gian tới có thể được xây dựng theo tinh thần: cùng học, cùng trải nghiệm và cùng hành động. Không chỉ gặp gỡ để hiểu nhau hơn, mà còn cùng nhau tạo ra những giá trị cụ thể cho cộng đồng và cho sự phát triển của mỗi nước”, ông Hiệu nói.

tp_vietnam-campuchia-dhqghanoi11.jpg
Ông Sann Vathana phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Sann Vathana – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội LHTN Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia, bày tỏ hoàn toàn nhất trí với lãnh đạo ĐHQG Hà Nội về định hướng hợp tác thông qua kết nối thanh niên, trí tuệ, nguồn nhân lực và mạng lưới trí thức. Ông nhấn mạnh, việc học tập, chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các hoạt động cùng nhau chính là nền tảng cơ bản nhất cho thế hệ trẻ của hai nước.

Ông Sann Vathana đề nghị sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam chính là những sứ giả thiện chí, cầu nối giữa nhân dân hai nước; cần tận dụng cơ hội để xây dựng mạng lưới quan hệ với những người bạn Việt Nam, học hỏi lẫn nhau và nâng cao năng lực để quay về phục vụ đất nước tốt nhất. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn sinh viên Việt Nam tiếp tục chân thành hợp tác và phát triển hơn nữa cùng thanh niên Campuchia.

tp_vietnam-campuchia-dhqghanoi3.jpg
PGS.TS Nguyễn Hiệu tặng quà lưu niệm Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại buổi tiếp trước chương trình, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao bề dày lịch sử phát triển, quy mô đào tạo và nghiên cứu của ĐHQG Hà Nội; cùng số lượng sinh viên quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQG Hà Nội.

Ông Hun Many cho rằng, sinh viên Campuchia học tập, nghiên cứu tại Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi; đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm các nội dung cụ thể trong việc đưa sinh viên Campuchia sang học tập, nghiên cứu theo phương thức trao đổi giữa hai Chính phủ, hai trường hoặc diện học bổng…

Cùng sáng tạo, cống hiến vun đắp tình hữu nghị bền chặt

Tại chương trình giao lưu, bạn Hoàng Hà Linh – sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cho biết, từ những cơ hội của một sinh viên học tập ngôn ngữ và tham gia dẫn dắt câu lạc bộ sinh viên dẫn tour ở Hà Nội, cô mong muốn có thêm nhiều hoạt động kết nối về du lịch và trao đổi văn hoá để bạn trẻ hai nước có thể hiểu nhau, gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau.

tp_vietnam-campuchia-dhqghanoi8.jpg
Sinh viên Hoàng Hà Linh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Còn bạn Hoàng Tiến Đông - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia và ý thức trách nhiệm của người trẻ hai nước trong việc kế thừa, phát huy bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Theo Tiến Đông, việc đóng góp vào tình hữu nghị không nằm ở những điều lớn lao xa vời, mà bắt nguồn từ những hành động giản dị hàng ngày. Đó có thể là việc mỗi sinh viên Campuchia biết thêm một nét đẹp văn hóa Việt, mỗi sinh viên Việt Nam hiểu thêm một góc nhìn về con người nước bạn. Từ những cái tên được gọi, những kết nối nhỏ bé sẽ tạo nên một mạng lưới đồng hành bền vững trong tương lai.

tp_vietnam-campuchia-dhqghanoi10.jpg
Sinh viên Hoàng Tiến Đông chia sẻ tại chương trình.

Đại diện du học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam, Teng Virakseth - sinh viên ngành Y tế Công cộng (Đại học Cần Thơ), cho biết nhiều bạn trẻ Campuchia đang học tập, nghiên cứu ở Việt Nam về nhiều lĩnh vực kinh tế, y tế, ngoại giao… Bên cạnh nhiệm vụ chính nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, các bạn còn tích cực tham gia hoạt động xã hội để nâng cao uy tín, văn hóa quốc gia và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Teng Virakseth bày tỏ, du học sinh Campuchia mong muốn cùng sinh viên, thanh niên Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc vun đắp mối quan hệ truyền thống được cha ông gây dựng, cùng cống hiến xây dựng đất nước phát triển và tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia bền chặt.

tp_vietnam-campuchia-dhqghanoi6.jpg
Sinh viên Teng Virakseth chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Những ý kiến của người trẻ chia sẻ tại chương trình tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam và Campuchia có rất nhiều điểm chung, trong đó có niềm khát khao học tập, tinh thần sáng tạo và ý chí cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Nếu được cùng nhau tham gia các dự án cộng đồng, nghiên cứu học thuật, hay các hoạt động bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, sinh viên hai nước sẽ là những "mắt xích" quan trọng, giúp mối quan hệ Việt Nam – Campuchia bền chặt hơn nữa.

tp_vietnam-campuchia-dhqghanoi4.jpg
Các đại biểu chụp ảnh tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng chuyên mục

Huế vinh danh 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu

Huế vinh danh 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu

TPO - Thành Đoàn Huế tuyên dương 88 học sinh, sinh viên xuất sắc đạt các danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng, Học sinh 3 tốt và Học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố năm 2026.

Huế đẩy mạnh chuyển đổi số, STEM và chăm lo thiếu nhi

Huế đẩy mạnh chuyển đổi số, STEM và chăm lo thiếu nhi

TPO - Năm học 2025-2026, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại TP. Huế ghi dấu nhiều kết quả nổi bật với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sân chơi STEM, Robotics, AI, đồng thời huy động hàng tỷ đồng chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chung tay bảo vệ môi trường Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Chung tay bảo vệ môi trường Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

TPO - Các hoạt động cho du khách, học sinh tham quan, trải nghiệm trên lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa được tổ chức thường xuyên đã giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ và phát triển bền vững hệ sinh thái thiên nhiên nơi đây.

Từ lời chào vu vơ đến bục giảng hội nhập

Từ lời chào vu vơ đến bục giảng hội nhập

Hạnh phúc hóa ra không phải là một cái đích xa xôi nào đó trên đỉnh cao vinh quang. Hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc ta dám đối diện với sự tụt hậu của chính mình vào một buổi chiều dạo phố, để rồi từ tiếng cười trớ trêu của những con người lam lũ năm ấy, ta mài giũa nên một phiên bản kiên cường hơn, cởi mở hơn của ngày hôm nay.

Tết Trung thu ở Làng Nủ

Tết Trung thu ở Làng Nủ

TPO - Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan xem màn múa lân và rước đèn ngôi sao.

Trung thu đặc biệt của học sinh vùng cao, biên giới Lai Châu

Trung thu đặc biệt của học sinh vùng cao, biên giới Lai Châu

TPO - Đêm hội Trăng rằm tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu mang đến một Trung thu đặc biệt cho 521 học sinh vùng biên, khi các em lần đầu được cùng nhau rước đèn, phá cỗ, nhận quà và đón những món quà tiếp sức cho hành trình học tập.

Đưa Trung thu ấm áp tới trẻ đặc biệt ở Cần Thơ

Đưa Trung thu ấm áp tới trẻ đặc biệt ở Cần Thơ

TPO - Chiều 25/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ.

Chuyển tải hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau

Chuyển tải hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau

TPO - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; chủ động đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung chuyển tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ hai nước đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.

TCP thúc đẩy tinh thần thể thao của thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh

TCP thúc đẩy tinh thần thể thao của thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên, một không gian thể thao thanh niên được xây dựng giữa lòng khu công nghiệp Mỹ Phước 3, TP. Hồ Chí Minh. Nhân lễ khánh thành công trình ý nghĩa này, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP đã có nhiều chia sẻ sâu sắc về toàn bộ dự án.

Sách vẫn là chìa khóa vạn năng của người trẻ trong kỷ nguyên AI

Sách vẫn là chìa khóa vạn năng của người trẻ trong kỷ nguyên AI

TPO - Tại diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các diễn giả đã khẳng định, công nghệ có thể hỗ trợ thông tin, nhưng chỉ có sách mới nuôi dưỡng được cốt cách, tư duy độc lập và bản lĩnh để người trẻ tự tin làm chủ tương lai.