Phẫn nộ cảnh người đàn ông đánh đập cháu bé dã man ở chùa Bầu, Phú Thọ

TPO - Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi vụt liên tiếp, túm tóc và dúi đầu một cháu nhỏ giữa sự run rẩy của nhiều đứa trẻ khác đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sự việc được xác định xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Cố diễn viên Đức Tiến.
Pháp luật

Lý do tòa không công nhận di chúc của cố diễn viên Đức Tiến

TPO - HĐXX phúc thẩm xác định di chúc được lập tại Mỹ của cố diễn viên Đức Tiến không có hiệu lực, di sản được chia theo pháp luật. Kết luận giám định cho thấy chữ ký tại mục “Testator Signature” trên bản di chúc không đồng nhất với các tài liệu mẫu; chữ ký trên di chúc và các tài liệu liên quan không phải do cùng một người ký.

Giám đốc show 'Về đây bốn cánh chim trời' biết không thể biểu diễn vẫn bán vé, đón khán giả
Pháp luật

Giám đốc show 'Về đây bốn cánh chim trời' biết không thể biểu diễn vẫn bán vé, đón khán giả

TPO - Sau khi thu hơn 3 tỷ đồng bán vé, Công ty Ngọc Việt không thể thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng với Giám đốc âm nhạc của chương trình, cùng ban nhạc. Do đó, các nhóm nhạc công không đồng ý tham gia biểu diễn. Biết show diễn không thể diễn ra, nhưng công ty này vẫn tiếp tục bán vé, tổ chức đón khán giả.

Nữ giám đốc tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời' hầu tòa về tội lừa đảo
Pháp luật

Nữ giám đốc tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời' hầu tòa

TPO - Đến thời điểm tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời', bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ, sau đó thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, Công an Hà Nội vào cuộc điều tra đã khởi tố Hà tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó đổi tội danh sang lừa dối khách hàng.

Không gian mạng không phải 'vùng đất ngoài vòng pháp luật'
Pháp luật

Không gian mạng không phải 'vùng đất ngoài vòng pháp luật'

TPO - Sự nổi lên của những nhân vật được gọi là “giang hồ mạng” cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại, những nội dung càng gây sốc, phát ngôn càng cực đoan, hình ảnh càng khác thường lại càng dễ thu hút sự chú ý. Khi một bộ phận người trẻ chưa có đủ kỹ năng kiểm chứng và chọn lọc thông tin, ranh giới giữa giải trí, thể hiện cá tính và cổ súy cho lối sống lệch chuẩn có nguy cơ bị xóa nhòa.