Hà Nội: Nhóm thiếu niên thuê xe đạp điện công cộng, ra đường làm 'tổ lái'

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội xác minh, làm rõ nhóm "quái xế" đi xe đạp điện công cộng có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường.

hoc-sinh-8099.jpg
Hình ảnh nhóm học sinh lạng lách trên đường.

Trước đó, ngày 21/9, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một số thiếu niên điều khiển xe đạp điện công cộng thuê qua ứng dụng TNGo, có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường, gây mất an toàn giao thông.

CLIP ghi lại sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẩn trương xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là P.G.H. (SN 2015, trú tại Hà Nội) cùng một số trường hợp liên quan.

Các trường hợp này được mời đến cơ quan Công an làm việc. Tại đây, P.G.H. thừa nhận hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường và nhận thức được nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến bản thân và những người tham gia giao thông.

hoc-sinh-6760.jpg
CSGT làm việc với học sinh và gia đình.

Do P.G.H. chưa đủ 14 tuổi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh cáo và giáo dục về việc chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Gia đình em được thông tin về vụ việc và cam kết tăng cường quản lý, giáo dục, không để tái diễn.

Đối với các trường hợp liên quan, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 căn cứ tính chất hành vi và độ tuổi để nhắc nhở, chấn chỉnh, tuyên truyền, giáo dục theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Theo quy định, người điều khiển xe đạp lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường có thể bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng; đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc phương tiện tương tự, mức phạt từ 8 - 10 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

Đối với người điều khiển ô tô hoặc các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi lạng lách, đánh võng khi đi trên đường, mức phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng. Trường hợp gây tai nạn giao thông phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân chấp hành nghiêm quy định giao thông, đồng thời các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục trẻ em, thiếu niên khi tham gia giao thông.

Cùng chuyên mục

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

TPO - Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Minh Nhân tăng ga bỏ chạy rồi tông vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai bị thương.

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

TPO - Từ khoản vay 950 triệu đồng và hợp đồng mua bán nhà đất viết tay, một nhóm người nhiều lần tìm cách đuổi gia đình chủ nhà. Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và truy nã hai bị can bỏ trốn.

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

TPO - Nguyễn Như Ý mua trang phục, thiết bị giống Cảnh sát cơ động rồi đến địa bàn xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông. Một người đi xe máy ngược chiều bị Ý chặn lại đã hoảng loạn, lấn làn rồi va chạm với xe ô tô khách dẫn đến tử vong.

Bị cáo Lê Hồng Sang.

Ghen vô cớ, vung dao sát hại nhân tình đã có chồng

TPO - Do ghen tuông, Lê Hồng Sang đã dùng dao chém liên tiếp khiến nữ chủ quán cà phê tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đáng lưu ý là cả Sang và nự chủ quán đã có vợ, chồng riêng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong 108 tỷ đồng

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong 108 tỷ đồng

TPO - Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Tòa cấp phúc thẩm căn cứ vào hồ sơ ghi nhận đến nay cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã khắc phục xong.