Dự án hơn 293 tỷ đồng vốn ODA dành cho người khuyết tật ở Quảng Trị vì sao chậm tiến độ?

TPO - Gói thầu xây dựng thuộc dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị chậm khoảng 85 ngày so với kế hoạch. Sau 3 lần cảnh báo của chủ đầu tư, nhà thầu vẫn không huy động đủ nhân lực theo yêu cầu.

Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 293 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

dsc01126.jpg
Công trình đến nay đã chậm khoảng 85 ngày.

Công trình khởi công ngày 23/10/2025, trên diện tích 10.000m² tại phường Nam Đông Hà, dự kiến hoàn thành tháng 4/2027. Liên danh nhà thầu do Công ty CP Xây dựng Minh Dũng đứng đầu thực hiện.

Chậm 85 ngày, giải ngân mới đạt 20,9%

Trong tổng mức đầu tư dự án, các gói thầu do Sở Y tế tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn 159 tỷ đồng; phần còn lại là gói lắp đặt thiết bị y tế của KOICA.

Gói thầu số 7 có tổng nguồn vốn 109 tỷ đồng, gồm xây lắp, thiết bị gắn với công trình, tư vấn và các chi phí liên quan. Tuy nhiên, gói thầu này đang chậm khoảng 85 ngày so với kế hoạch.

Tiến độ thi công chậm kéo theo áp lực giải ngân. Đến ngày 15/10, gói thầu mới giải ngân hơn 5,5 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn hơn 26 tỷ đồng của năm 2026, đạt 20,9%.

dsc01102.jpg
Nhiều phần việc quan trọng vẫn đang ngổn ngang.

Ông Nguyễn Ngọc Vững, Chỉ huy trưởng công trình, đại diện liên danh nhà thầu cho rằng, việc chậm tiến độ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, điều kiện địa chất khác so với thiết kế ban đầu khiến công trình phải điều chỉnh thiết kế, ảnh hưởng công đoạn ép cọc. Mưa nhiều, giá vật liệu xây dựng tăng và nhân công khan hiếm cũng gây khó khăn cho việc thi công.

Trước tình trạng này, ngày 21/8, Sở Y tế ban hành văn bản cảnh báo chậm tiến độ lần thứ nhất, yêu cầu nhà thầu lập phương án bù tiến độ kèm cam kết, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị.

Đến ngày 7/9, chủ đầu tư tiếp tục cảnh báo lần thứ hai, yêu cầu tăng cường ít nhất 80-100 nhân công mỗi ngày để triển khai đồng loạt các hạng mục.

Ngày 7/10, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đôn đốc điều chuyển khối lượng công việc giữa các thành viên liên danh. Tuy nhiên, phương án này không thực hiện được do các thành viên không thống nhất việc tiếp nhận khối lượng điều chuyển.

936f1ff9-8237-4f87-b0be-4ef3c6e1da56.png
Công trình thuộc vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Hàn Quốc.

Xem xét chấm dứt hợp đồng nếu không khắc phục

Ngày 13/10, Sở Y tế ban hành văn bản cảnh báo chậm tiến độ lần thứ ba. Chủ đầu tư yêu cầu liên danh nhà thầu huy động tối thiểu 40 nhân công chậm nhất đến hết ngày 16/10; tăng lên tối thiểu 80 nhân công trực tiếp thi công chậm nhất đến hết ngày 18/10 và duy trì liên tục trong thời gian thi công. Tuy nhiên, ghi nhận vào đầu giờ sáng 16/10, công trường chỉ có 29 kỹ sư, công nhân.

Ông Vững giải thích, những ngày trước có mưa nên chưa huy động đủ nhân lực, nhà thầu sẽ bổ sung trong hai ngày tiếp theo. Đại diện nhà thầu đồng thời cam kết tăng ca, tăng kíp, thi công cả ngày lẫn đêm để bù tiến độ, hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục và xây dựng phương án bù tiến độ cụ thể, khả thi. Việc giải ngân cũng phải bám sát các mốc đã cam kết.

Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xác nhận số nhân lực thực tế tại công trường, theo dõi khối lượng thi công và kịp thời tham mưu xử lý vướng mắc.

38536869-eae9-4e3c-bcc5-b0d7cb5dbf7f.png
Mặc dù chủ đầu tư cảnh báo liên tục nhưng nhà thầu vẫn không thể huy động đủ nhân lực.

Nếu không đáp ứng yêu cầu huy động nhân lực và khắc phục tiến độ theo các mốc đã đặt ra, liên danh nhà thầu có thể bị xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật, kể cả xem xét chấm dứt hợp đồng.

Ông Lê Duy Lương, Tư vấn giám sát trưởng công trường, cho biết đơn vị sẽ phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, trao đổi các giải pháp kỹ thuật để rút ngắn thời gian thi công. Đơn vị cũng hỗ trợ giới thiệu các đội công nhân để nhà thầu lựa chọn, bổ sung lực lượng, tăng ca làm việc.

Việc chậm tiến độ gói thầu số 7 đang ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án. Với thời hạn hoàn thành dự kiến vào tháng 4/2027, yêu cầu đặt ra là nhà thầu phải sớm thực hiện các cam kết bằng khối lượng thi công thực tế, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình phục vụ người khuyết tật.

Cùng chuyên mục

Cận cảnh công trường dự án 130 tỷ đồng chậm tiến độ ở Đà Nẵng

Cận cảnh công trường dự án 130 tỷ đồng chậm tiến độ ở Đà Nẵng

TPO - Dự án thoát nước gần 130 tỷ đồng trên đường Trưng Nữ Vương (hai phường Bàn Thạch và Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) chậm tiến độ, khiến nhiều đoạn đường nham nhở, hố đào sâu ngập nước. Tình trạng thi công kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Ảnh minh hoạ hỗ trợ bởi AI

Bi kịch khi bỗng dưng thành doanh nhân

TPO - Sau chuyến trở về Việt Nam thăm mẹ, chị Trần Thị Nhâm (định cư tại Trung Quốc), bất ngờ bị tạm hoãn xuất cảnh vì nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp mà chị khẳng định chưa từng hay biết đến. Không thể trở về Trung Quốc với các con nhỏ, chị rơi vào tình trạng mắc kẹt nghiêm trọng.

Trúng đấu giá cát hơn 1 triệu đồng/m³ rồi bỏ cọc: Hé lộ bài toán của doanh nghiệp sau mức giá 'khủng'

Trúng đấu giá cát hơn 1 triệu đồng/m³ rồi bỏ cọc: Hé lộ bài toán của doanh nghiệp sau mức giá 'khủng'

TPO - Một mỏ cát tại Quảng Ngãi vừa trúng đấu giá tới hơn 1 triệu đồng/m³, cao gấp 3 lần so với mặt bằng thị trường. Doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó bỏ cuộc. Việc xuất hiện mức giá cao bất thường đặt ra câu hỏi liệu có động cơ nào phía sau cuộc đấu giá này ?

Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

TPO - Nhiều năm qua, hơn 500 hộ dân xã Thái Bình (tỉnh Tuyên Quang) vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nước giếng đào, giếng khoan ở nhiều nơi vẩn đục, có mùi lạ, thậm chí đổi màu khi sử dụng. Trong khi đó, dự án cấp nước sinh hoạt trị giá gần 12 tỷ đồng bị đình đốn vì nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen đã dừng thi công "không rõ lý do" từ năm 2023.

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

TPO - Trúng đấu giá mỏ cát Minh Thành (xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 426,5%, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 sau đó cho rằng giá trúng bị "nhầm", không đủ khả năng tài chính nên xin từ chối kết quả và chấp nhận mất toàn bộ tiền đặt trước để sung công quỹ nhà nước.

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

TPO - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện điều kiện đi lại.