Tổng thống Mỹ Trump nói lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt xung đột với Nga

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với Nga, đồng thời cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có thiện chí chấm dứt cuộc chiến.

dd078a37-b0ab-441e-b8f6-1affd75d8110.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

"Quyết định của tôi đối với Nga rất đơn giản. Tôi đang trong quá trình đàm phán hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tôi không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào có thể đẩy Nga rời xa bàn đàm phán một cách thiếu khôn ngoan", Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp vào cuối ngày 16/10, tạm hoãn đạo luật trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ông Trump cũng tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, cho phép một lượng lớn dầu Nga tràn vào thị trường toàn cầu nhằm hạ giá nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử Mỹ vào đầu tháng tới.

Thỏa thuận về dầu diesel này đã khiến Kiev cùng các đồng minh bị sốc, đồng thời châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa ông Trump và ông Zelensky, đẩy mối quan hệ vốn đầy thăng trầm của họ rơi xuống một “vực sâu” mới.

Ông Trump cho biết: “Chúng ta đang đạt được những tiến bộ lớn trong các cuộc đàm phán về cuộc chiến, bao gồm cả các cuộc đàm phán về con tin hiện nay!”

Ông nói thêm: “Có lẽ quan trọng hơn cả là Nga đang làm rất ít - nếu không muốn nói là không làm gì - để hỗ trợ Iran, so với những gì họ có thể làm. Tôi muốn duy trì tình trạng này, và sẽ tiếp tục như vậy, trừ khi có những người muốn cản đường”.

Sau đó, ông nhắc lại cáo buộc cho rằng Ukraine cố tình nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm gây tổn hại cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng của ông Trump có nguy cơ phải hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử, khi nhiều cử tri tỏ ra vô cùng bất bình trước giá nhiên liệu tăng vọt.

Ông Trump nói: “Ông Zelensky đang nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu diesel ở Nga, dù biết rõ rằng những cuộc tấn công này gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường dầu diesel toàn cầu, trong đó có cả thị trường Mỹ”.

“Ông Zelensky chẳng hề bận tâm. Thẳng thắn mà nói, với tất cả số tiền mà châu Âu vẫn thường xuyên viện trợ cho ông ấy, cùng với khoản tiền mà cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng trao trước đây, ông ấy chẳng hề muốn chấm dứt cuộc chiến này, và có lẽ chưa bao giờ thực sự muốn kết thúc nó”.

Bất chấp yêu cầu từ ông Trump về việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, Ukraine vẫn tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào một kho dầu tại St. Petersburg vào rạng sáng 18/10, khiến cơ sở này bốc cháy.

Tổng thống Zelensky cho biết ông cảm thấy bị ông Trump phản bội, trong khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng các quan chức Ukraine hoàn toàn bất ngờ trước thỏa thuận về dầu diesel mà ông Trump đạt được với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của đài NBC News hôm 18/10, ông Zelensky chia sẻ: “Tôi hy vọng ông ấy sẽ thay đổi các quyết định của mình, bởi tôi cho rằng tất cả những điều đó đều là sai lầm. Chúng sẽ không giúp ích gì cho chúng tôi, cũng chẳng giúp ích gì cho chính nước Mỹ”.

Phát biểu cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng ông Zelensky “không có mong muốn” đạt được một thỏa thuận hòa bình, vì chính phủ của ông sẽ sụp đổ nếu Ukraine ký kết một thỏa thuận được cả Mỹ và Nga chấp nhận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố rằng Ukraine “không thể thay đổi tiến trình lịch sử” bằng cách tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Cùng chuyên mục

Toà nhà chọc trời Kingdom Centre ở Thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút. Ảnh: iStock.

Ảrập Xêút đóng cửa tòa nhà biểu tượng giữa làn sóng tấn công của Houthi, hai phi công thiệt mạng

TPO - Tòa nhà Kingdom Centre cao 99 tầng tại thủ đô Riyadh ngày 18/10 yêu cầu toàn bộ nhân viên văn phòng làm việc từ xa đến khi có thông báo mới, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ảrập Xêút gia tăng. Cùng ngày, liên quân do Riyadh dẫn đầu thông báo hai phi công thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần biên giới Yemen, trong khi Houthi tuyên bố đã bắn hạ máy bay.

Tình trạng cướp phá, hôi của diễn ra ở Paris và nhiều thành phố khác ở Pháp hôm 17/10. Ảnh: News18.

Biểu tình bạo lực ở Pháp: Hàng hiệu trị giá triệu euro bị cướp phá trong vài phút

TPO - Túi xách, quần áo, mỹ phẩm, đồng hồ cao cấp trở thành mục tiêu trong các vụ hôi của giữa làn sóng biểu tình bạo lực tại Pháp. Theo người làm việc trong cửa hàng thời trang cao cấp, chỉ cần một đám đông tràn vào, lượng hàng hóa trị giá hàng triệu euro (hàng chục tỷ đồng) bị lấy đi chỉ trong vài phút.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump sẽ có 60 ngày để cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump sẽ có 60 ngày để cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Nga

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ dành tối đa 60 ngày để đánh giá tác động kinh tế của các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với Nga, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

TPO - Quốc hội Iran đã phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm thiệt mạng trong ngày đầu tiên nổ ra xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Tân Bộ trưởng Akhlaghi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả bất ngờ và mạnh mẽ nếu đối phương phát động một cuộc tấn công mới.

Nội bộ ê-kíp Tổng thống Mỹ Trump rạn nứt trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Nội bộ ê-kíp Tổng thống Mỹ Trump rạn nứt trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

TPO - Các nguồn thạo tin tiết lộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đổ lỗi cho các trợ lý cấp cao về việc chiến lược bầu cử giữa nhiệm kỳ gặp trục trặc. Ông đặt nghi vấn về các khoản chi tiêu cho chiến dịch tranh cử, chỉ trích quá trình phân chia khu vực bầu cử, đồng thời xem xét lại các lựa chọn ứng viên trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.