Dậy thì ở tuổi 33

BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học tư vấn cho bệnh nhân H.
BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học tư vấn cho bệnh nhân H.

TPO - Ở tuổi 33, anh Ng.H. chưa từng cương hay xuất tinh, cơ quan sinh dục gần như không phát triển. Sau nhiều tháng điều trị, cơ thể anh bắt đầu thay đổi, mở ra hy vọng có con cho đôi vợ chồng trẻ.

Ba năm sau ngày cưới, anh H. và chị Ngọc, 24 tuổi vẫn chưa thể sinh hoạt vợ chồng. Mong muốn có con, mới đây anh H. đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, tìm nguyên nhân của những bất thường đã theo mình từ nhỏ.

33 tuổi vẫn như "đứa trẻ"

Khi bạn bè bước vào tuổi dậy thì, giọng nói trầm xuống, cơ thể vạm vỡ hơn, H. gần như không thay đổi. Anh ít cơ bắp, rất ít lông trên người, giọng cao và nhiều lần bị bạn bè trêu chọc. Trong khi đó, tinh hoàn, dương vật cũng kém phát triển, còn những biểu hiện sinh lý thường gặp ở nam giới cũng không xuất hiện khiến anh H. sống trong âu lo. “Tôi như mắc kẹt trong hình hài một đứa trẻ”, anh kể với bác sĩ.

tp-bl_anh-hung-tai-kham-voi-bac-si-huy1.jpg
Anh H. đang được bác sĩ Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học của bệnh viện thăm khám

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, Trung tâm hỗ trợ sinh sản, mỗi tinh hoàn của anh H. chỉ có thể tích khoảng 3ml, thấp hơn nhiều so với mức thường gặp ở nam giới trưởng thành với thể tích trung bình 12-15ml. Khám và xét nghiệm cho thấy, các đặc điểm sinh dục nam ở anh H. chưa phát triển đầy đủ, nồng độ testosterone cùng hai hormone LH, FSH đều rất thấp.

Anh H. được chẩn đoán suy sinh dục trung ương. Theo bác sĩ Vinh, hiểu đơn giản, tinh hoàn không nhận đủ tín hiệu nội tiết từ vùng hạ đồi và tuyến yên trong não để sản xuất hormone nam và tạo tinh trùng. Vì vậy, quá trình phát triển cơ thể từ tuổi thiếu niên bị ảnh hưởng kéo dài đến khi trưởng thành.

Bác sĩ Vinh hội chẩn với ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học của bệnh viện để xây dựng hướng điều trị. Bên cạnh khắc phục thiếu hụt nội tiết, các bác sĩ tiếp tục đánh giá nguyên nhân gây bệnh.

Với anh H., việc điều trị còn phải tính đến mong muốn được làm cha. Vì vậy, các bác sĩ không chỉ lựa chọn bổ sung testosterone đơn thuần mà sử dụng hormone hướng sinh dục, nhằm kích thích tinh hoàn phát triển, sản xuất testosterone và khởi động quá trình tạo tinh trùng.

Theo bác sĩ Huy, tinh hoàn đã thiếu kích thích trong nhiều năm nên cần thời gian để đáp ứng. Người bệnh phải tái khám định kỳ, kiểm tra nội tiết, đo thể tích tinh hoàn và đánh giá khả năng sinh tinh để điều chỉnh điều trị.

Hy vọng làm cha sau 7 tháng

Khoảng hai tháng sau điều trị, mỗi tinh hoàn của anh tăng từ 3ml lên 6-7ml. Lông mu dày hơn, cơ quan sinh dục phát triển hơn, anh H. bắt đầu có khả năng cương, xuất tinh và lần đầu quan hệ vợ chồng.

hopeful-couple-at-fertility-consultation.png
Vợ chồng trẻ được bác sĩ tư vấn về điều trị khi có bất thường về sinh sản. Ảnh minh họa tạo bằng AI.

“Đây là những thay đổi anh H. đã chờ đợi suốt nhiều năm”- bác sĩ Huy nói và cho biết, dù khả năng sinh hoạt tình dục của bệnh nhân được cải thiện nhưng không đồng nghĩa việc có con đã thuận lợi.

Từ trường hợp của anh H., các bác sĩ lưu ý phụ huynh nên đưa con đi khám nếu đến khoảng 14 tuổi mà tinh hoàn chưa phát triển. Nam giới trưởng thành có cơ quan sinh dục kém phát triển, giảm ham muốn, không cương, không xuất tinh hoặc hiếm muộn cũng cần được thăm khám kịp thời.

Đến tháng thứ bảy sau quá trình điều trị, các bác sĩ làm xét nghiệm tinh dịch cho anh H., ghi nhận khoảng một triệu tinh trùng/ml, tỷ lệ di động 40%. Theo các bác sĩ, dù mật độ còn thấp nhưng kết quả cho thấy tinh hoàn của bệnh nhân đã đáp ứng với điều trị và bắt đầu tạo tinh trùng.

Tại đây, anh H. được bác sĩ chỉ định trữ đông mẫu tinh trùng, dự phòng cho kế hoạch sinh con. Do người vợ còn trẻ và anh H. đang đáp ứng tốt, êkíp hướng dẫn hai vợ chồng tiếp tục thử có thai tự nhiên. “Nếu sau sáu tháng chưa có thai, cả hai cần được đánh giá lại để cân nhắc hỗ trợ sinh sản”- bác sĩ Huy cho biết.

Với anh H., mặc dù dậy thì ở tuổi 33 nhưng những thay đổi đến muộn đang giúp cuộc sống của vợ chồng anh dần khác trước. Cặp vợ chồng trẻ đang mong ngóng có một đứa trẻ và tiếp tục cùng bác sĩ để điều trị đến ngày thành công.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, việc phát hiện sớm giúp người bệnh được tìm nguyên nhân và có thêm cơ hội điều trị phù hợp với tình trạng. Ngoài ra, các bác sĩ cũng lưu ý, việc điều trị phụ thuộc nguyên nhân và nhu cầu sinh sản của từng người, bệnh nhân không nên tự mua testosterone sử dụng, bởi hormone đưa từ bên ngoài có thể ức chế quá trình tạo tinh trùng, ảnh hưởng đến cơ hội có con.

Cùng chuyên mục

Đề nghị gỡ bỏ quảng cáo thực phẩm chức năng Sausando Slimming capsule

Đề nghị gỡ bỏ quảng cáo thực phẩm chức năng Sausando Slimming capsule

TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử gỡ bỏ đường dẫn TikTok quảng cáo, bán sản phẩm “Sausando Slimming capsule” do chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

Trong hai ngày 17-18/10/2026, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc tổ chức Hội thảo quốc tế “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối”, quy tụ 13 chuyên gia từ 6 nền y tế thế giới, xây dựng diễn đàn kết nối chuyên môn đa quốc gia, cập nhật kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm trong phẫu thuật khớp.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam thực hiện can thiệp tim mạch.

Giáo sư Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á

TPO - Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30 (AFCC 2026) diễn ra từ ngày 15 đến 18/10 tại Brunei Darussalam, quy tụ hơn 700 nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia. Sự kiện ghi dấu ấn của tim mạch Việt Nam với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC) của GS.TS Phạm Mạnh Hùng cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các phiên khoa học quốc tế.

Bộ Y tế phát cảnh báo sau chùm ca não mô cầu khiến một học sinh tử vong ở TPHCM

Bộ Y tế phát cảnh báo sau chùm ca não mô cầu khiến một học sinh tử vong ở TPHCM

TPO - Bộ Y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại Trường THCS Hai Bà Trưng (TPHCM) cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Khi có dấu hiệu bất thường, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Long Châu được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026

Long Châu được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu vừa được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026. Giải thưởng đánh dấu bước tiến trong phát triển bền vững, hoạt động có trách nhiệm, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 phải hướng tới chuẩn mực quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 phải hướng tới chuẩn mực quốc tế

TPO - Phát biểu tại lễ khai trương cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngày 17/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ và phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu; đồng thời xác lập tầm nhìn đưa cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN, từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ.

Trung tâm tiêm chủng VNVC ở Nhà Bè trong sáng sớm 17/10 đã đón lượng lớn người đến tiêm chủng

Từ ổ dịch não mô cầu ở TPHCM: Đừng chờ nổi ban tím mới đến bệnh viện

TPO - Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu liên quan đến 3 học sinh tại một Trường THCS trên địa bàn, trong đó, một học sinh 12 tuổi đã tử vong, hai trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, nhiều phụ huynh bắt đầu đưa con đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng ngừa.