4 học sinh TPHCM mắc não mô cầu, phụ huynh cuống cuồng kiểm tra sổ tiêm chủng

TPO - TPHCM ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, trong đó một em tử vong. Trước diễn biến này, lượng người đến tiêm vaccine phòng bệnh tại Viện Pasteur TPHCM tăng gấp 8 lần ngày thường.

Phụ huynh lo lắng

Theo cập nhật của Sở Y tế TPHCM, đến chiều 17/10, có 4 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Trong đó, một học sinh đã tử vong.

Trường hợp thứ tư có tiếp xúc gần với ca bệnh trước đó, được xác định dương tính với não mô cầu qua xét nghiệm PCR máu chiều 16/10. Hiện em đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định.

anh-da-chinh.jpg
1wupukrg8fykvo2njxoitrqc8tnbokwqg8vayot5o564qxav7k4v2gj3bhyzjzyukxc.jpg
Nhiều trẻ em được phụ huynh cho đi tiêm não mô cầu

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều học sinh có triệu chứng hô hấp dương tính với cúm mùa và rhinovirus. Ngành y tế đã triển khai kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần, khử khuẩn trường học và tiếp tục theo dõi sức khỏe những người liên quan.

Trước thông tin các ca bệnh, nhiều phụ huynh tại TPHCM đưa con đi tiêm phòng, đồng thời kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng để xác định trẻ còn thiếu vaccine nào.

Chị Thanh Hiền (ngụ phường Tân Thuận) cùng chồng đưa con trai 9 tuổi đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm phòng. Lúc đầu, gia đình chỉ định tiêm vaccine cúm và thủy đậu. Nhưng khi bác sĩ xem lại sổ tiêm chủng, chị mới biết con đã được tiêm vaccine não mô cầu ACWY, còn vaccine phòng nhóm B thì chưa.

“Tôi cứ nghĩ con đã tiêm đủ vaccine não mô cầu rồi”, chị chia sẻ. Lo lắng trước các ca bệnh xuất hiện thời gian qua, vợ chồng chị quyết định cho con tiêm vaccine não mô cầu nhóm B và vaccine cúm trước, còn mũi thủy đậu sẽ được thực hiện vào đợt sau.

Người tiêm vaccine não mô cầu tăng 8 lần

Theo đại diện Viện Pasteur TPHCM, lượng người đến tiêm vaccine não mô cầu trong ngày 17/10 tăng gấp 8 lần so với ngày thường. Trước đó, ngày 16/10, gần 80 trung tâm tiêm chủng VNVC tại TPHCM ghi nhận số lượt người đến tư vấn và tiêm vaccine phòng bệnh tăng gấp 4 lần mức trung bình tháng.

BS.CK1 Đinh Văn Thới, Phó trưởng Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TPHCM, cho biết vi khuẩn não mô cầu có thể cư trú ở vùng mũi họng của khoảng 10-20% dân số mà không gây triệu chứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn hoặc viêm màng não với nguy cơ tử vong cao.

Bệnh lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần, chẳng hạn ho, hôn hoặc dùng chung vật dụng dính dịch tiết. Thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 3-4 ngày, có thể dao động từ 1-10 ngày. Đáng lưu ý, bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, thậm chí nguy kịch trong vòng 24 giờ.

1wupukrg8hwdzhtkvmxppawgae4rxjluzskg34t5rnf5mcn8qqkwayrgyxgs95zgwdt.jpg
1wupukrg8hwdzhtkvmxppalu8ucxuovytmea0zpcetsyeslg83qdu9abr72xk4blkxw.jpg
Nhiều phụ huynh đưa con đến Viện Pasteur TPHCM tiêm vaccine phòng não mô cầu sau những ca bệnh gần đây

Các dấu hiệu cần chú ý gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, lơ mơ, tay chân lạnh hoặc xuất hiện các nốt xuất huyết trên da. Khi có biểu hiện nghi ngờ, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay, không chờ triệu chứng xuất hiện đầy đủ.

Theo bác sĩ Đinh Văn Thới, tại Việt Nam hiện có các vaccine phòng não mô cầu nhóm B, vaccine kết hợp nhóm B và C, cùng vaccine ACWY phòng các nhóm A, C, W và Y. Vì vậy, người đã tiêm ACWY không đồng nghĩa đã được bảo vệ trước nhóm B.

"Phụ huynh nên xem lại sổ tiêm chủng của con, rồi đưa trẻ đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp với độ tuổi. Người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để bác sĩ đánh giá, và chỉ dùng kháng sinh phòng bệnh khi được chỉ định. Tuyệt đối không tự ý mua kháng sinh để uống phòng bệnh", bác sĩ Thới đưa ra lời khuyên.

Ai có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu?

Bác sĩ Đinh Văn Thới cho hay, bệnh não mô cầu thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi (nhất là trẻ dưới 1 tuổi), thanh thiếu niên và người trên 65 tuổi. Người sống trong môi trường tập thể đông đúc như ký túc xá, doanh trại quân đội cũng dễ mắc hơn vì vi khuẩn lây nhanh khi tiếp xúc gần.

Nguy cơ cao còn thuộc về người bị tổn thương lách, đã cắt lách hoặc không có lách, người rối loạn hệ bổ thể (bẩm sinh hoặc mắc phải sau hội chứng thận hư, lupus ban đỏ hệ thống), người đang dùng thuốc ức chế bổ thể như eculizumab, ravulizumab và người nhiễm HIV.

Ngoài ra, nhân viên phòng xét nghiệm vi sinh thường xuyên tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm và người đi đến vùng có dịch lưu hành cũng cần lưu ý. Nguy cơ mắc bệnh thể xâm lấn còn tăng lên ở người vừa nhiễm siêu vi hô hấp, đặc biệt là cúm, hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá, kể cả hít phải khói thuốc thụ động.

Cùng chuyên mục

Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

Trong hai ngày 17-18/10/2026, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc tổ chức Hội thảo quốc tế “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối”, quy tụ 13 chuyên gia từ 6 nền y tế thế giới, xây dựng diễn đàn kết nối chuyên môn đa quốc gia, cập nhật kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm trong phẫu thuật khớp.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam thực hiện can thiệp tim mạch.

Giáo sư Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á

TPO - Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30 (AFCC 2026) diễn ra từ ngày 15 đến 18/10 tại Brunei Darussalam, quy tụ hơn 700 nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia. Sự kiện ghi dấu ấn của tim mạch Việt Nam với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC) của GS.TS Phạm Mạnh Hùng cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các phiên khoa học quốc tế.

Bộ Y tế phát cảnh báo sau chùm ca não mô cầu khiến một học sinh tử vong ở TPHCM

Bộ Y tế phát cảnh báo sau chùm ca não mô cầu khiến một học sinh tử vong ở TPHCM

TPO - Bộ Y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại Trường THCS Hai Bà Trưng (TPHCM) cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Khi có dấu hiệu bất thường, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Long Châu được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026

Long Châu được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu vừa được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026. Giải thưởng đánh dấu bước tiến trong phát triển bền vững, hoạt động có trách nhiệm, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 phải hướng tới chuẩn mực quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 phải hướng tới chuẩn mực quốc tế

TPO - Phát biểu tại lễ khai trương cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngày 17/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ và phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu; đồng thời xác lập tầm nhìn đưa cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN, từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ.

Trung tâm tiêm chủng VNVC ở Nhà Bè trong sáng sớm 17/10 đã đón lượng lớn người đến tiêm chủng

Từ ổ dịch não mô cầu ở TPHCM: Đừng chờ nổi ban tím mới đến bệnh viện

TPO - Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu liên quan đến 3 học sinh tại một Trường THCS trên địa bàn, trong đó, một học sinh 12 tuổi đã tử vong, hai trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, nhiều phụ huynh bắt đầu đưa con đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng ngừa.

Ba học sinh cùng trường mắc não mô cầu, một em đã tử vong

Ba học sinh cùng trường mắc não mô cầu, một em đã tử vong

TPO - 3 học sinh lớp 7 tại cùng một trường ở TPHCM được xác định mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, trong đó một trường hợp tử vong. Ngành y tế đang khẩn trương rà soát người tiếp xúc, triển khai các biện pháp dự phòng và theo dõi nguy cơ lây lan.

Bảo tồn van tự nhiên cho người bệnh hở van hai lá nặng bằng phẫu thuật nội soi

Bảo tồn van tự nhiên cho người bệnh hở van hai lá nặng bằng phẫu thuật nội soi

Thường xuyên chơi bóng đá, bơi và chạy bộ, anh Clayton David Andrew, 43 tuổi, người Anh, gần như không nhận thấy bất thường về tim mạch. Một chấn thương vùng sườn khi chơi bóng đá lại trở thành tình huống tình cờ giúp anh phát hiện hở van hai lá nặng. Sau khi tìm hiểu, anh lựa chọn Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) để được đánh giá chuyên sâu và điều trị.

Cảnh báo nguy hiểm sau 4 ca liên cầu lợn liên tiếp

Cảnh báo nguy hiểm sau 4 ca liên cầu lợn liên tiếp

TPO - Trong khoảng hai tuần gần đây, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 4 bệnh nhân mắc liên cầu lợn. Đáng chú ý, một người đàn ông 53 tuổi ở Hải Phòng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và rối loạn đông máu nghiêm trọng sau khi ăn tiết canh.