Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – một trong những cơ sở y tế đầu ngành, nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm và nền tảng đào tạo bài bản – tuổi trẻ không chỉ là lực lượng kế cận mà còn là những người trực tiếp tham gia vào hành trình đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động chuyên môn gắn với phong trào Đoàn, Liên Chi đoàn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã từng bước khẳng định dấu ấn của mình bằng những chương trình thiết thực, hiệu quả và giàu ý nghĩa.
Khẳng định vai trò xung kích từ những hoạt động cụ thể
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội, Chi uỷ, Chi bộ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Liên chi đoàn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc, đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, Liên Chi đoàn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh: từ những ngày đầu là Chi đoàn Bệnh viện với chỉ khoảng 40 đoàn viên, đến nay Liên Chi đoàn Bệnh viện có 4 Chi đoàn với hơn 400 đoàn viên.
Liên Chi đoàn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn thể hiện rõ vai trò tiên phong qua những hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Mỗi năm, Liên Chi đoàn Bệnh viện phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” – ngày hội hiến máu nhân đạo ý nghĩa, với quy mô từ 250 đến 350 đơn vị máu mỗi kỳ, góp phần bổ sung nguồn máu đang thiếu hụt dịp Tết nguyên đán.
Lan tỏa yêu thương – khi y học không chỉ là chữa bệnh
Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của Liên Chi đoàn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là sự quan tâm đặc biệt tới nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em – những bệnh nhi đang phải đối mặt với bệnh tật ngay từ những năm tháng đầu đời.
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chương trình “Chắp cánh ước mơ” được tổ chức nhân kỷ niệm 2 năm thành lập Khoa Nhi đã mang đến một không gian tràn đầy niềm vui, tiếng cười và sự ấm áp cho các em nhỏ. Đối với nhiều em, bệnh viện không còn là nơi đáng sợ mà trở thành một không gian thân thiện, nơi các em được quan tâm, chia sẻ và động viên.
Tiếp nối tinh thần ấy, chương trình “Vui Tết Trung Thu – Trăng Rằm Sân Viện” được tổ chức với sự phối hợp của nhiều đơn vị đã mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn yêu thương cho các bệnh nhi. Những chiếc đèn lồng, những phần quà nhỏ cùng tiếng cười trong trẻo đã góp phần xoa dịu những nỗi đau thể chất và tinh thần mà các em đang phải trải qua.
Điểm đặc biệt của các chương trình này không nằm ở quy mô hay hình thức tổ chức, mà ở giá trị tinh thần mà chúng mang lại. Đó là sự khẳng định rằng y học không chỉ dừng lại ở việc điều trị bệnh lý mà còn bao hàm cả việc chăm sóc tinh thần, tạo dựng niềm tin và hy vọng cho người bệnh.
Xây dựng môi trường nội bộ gắn kết – nền tảng cho phát triển bền vững
Bên cạnh các hoạt động hướng ra cộng đồng, Liên Chi đoàn Bệnh viện cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực và giàu năng lượng. Hội thao HMUH 2025 là một minh chứng rõ nét cho định hướng này.
Thông qua các nội dung thi đấu như kéo co, bóng đá, pickleball…, hội thao không chỉ tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các khoa phòng, đơn vị. Trong môi trường y tế – nơi áp lực công việc luôn ở mức cao – những hoạt động như vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc cân bằng đời sống tinh thần, giúp cán bộ nhân viên tái tạo năng lượng và duy trì tinh thần làm việc tích cực.
Tinh thần “Khỏe để cống hiến – Đoàn kết để phát triển” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều hoạt động của đoàn viên, thanh niên trong bệnh viện. Sự gắn kết nội bộ chính là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người bệnh.
Trách nhiệm xã hội – giá trị cốt lõi của tuổi trẻ ngành y
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong hành trình hoạt động của Liên Chi đoàn chính là các chương trình tình nguyện vì cộng đồng với quy mô ngày càng lớn và nội dung ngày càng sâu sắc.
Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại Bắc Ninh vào tháng 10/2025 đã tiếp cận gần 1.000 người dân, trong đó có nhiều đối tượng chính sách, hộ nghèo và người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai. Không chỉ dừng lại ở việc khám và cấp thuốc, chương trình còn bao gồm tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh – góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động.
Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu tình nguyện “Blouse trắng – Trái tim hồng” tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ y tế trong việc chung tay giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội. Việc tiếp nhận hàng trăm đơn vị máu không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc – thể hiện tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Những hoạt động này cho thấy một thực tế rằng: trách nhiệm xã hội không phải là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể, được duy trì thường xuyên và có tổ chức.
Ghi nhận và khẳng định – động lực cho chặng đường phía trước
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi trẻ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã được ghi nhận bằng những phần thưởng xứng đáng. Việc Liên Chi đoàn vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn là minh chứng cho hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động đã triển khai.
Đồng thời, đây cũng là động lực quan trọng để tập thể đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
Tiếp nối hành trình – khẳng định vai trò trong thời đại mới
Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và những biến động khó lường của lĩnh vực y tế, vai trò của tuổi trẻ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với lợi thế về sự nhanh nhạy, khả năng thích ứng và tinh thần sáng tạo, đoàn viên thanh niên chính là lực lượng nòng cốt trong việc thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Hành trình của tuổi trẻ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong thời gian qua đã cho thấy một hướng đi đúng đắn: gắn kết chặt chẽ giữa chuyên môn và hoạt động phong trào, giữa trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Đây chính là nền tảng để xây dựng hình ảnh người thầy thuốc trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.
Với những gì đã và đang thực hiện, có thể tin tưởng rằng tuổi trẻ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích, góp phần xây dựng một nền y tế hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững – xứng đáng với niềm tin của người bệnh và xã hội.