Sinh viên vượt đường đèo dốc lên thắp sáng vùng núi Đà Nẵng

TPO - Vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở, thời tiết nắng nóng và điều kiện vận chuyển khó khăn, các bạn sinh viên tình nguyện đã cùng thanh niên địa phương khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn để đem ánh sáng về cho bà con.

tp-viethan.jpg
Những chiến sĩ tình nguyện của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) đã vượt hơn 100 km để đến với người dân thôn Long Túc, xã Trà Linh. Hành trang mang theo là những phần quà góp phần đổi thay cuộc sống của bà con. Ảnh: T.H.
tp-viet-han-4.jpg
Sau khi tiến hành khảo sát, ghi nhận thực tế cuộc sống của bà con vùng núi, đoàn tình nguyện đã trao tặng 150 bộ đèn năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng các khu dân cư, sân nhà và các điểm sinh hoạt cộng đồng.
tp-viet-han-5.jpg
"Áo xanh" cùng nhau lắp đặt đèn năng lượng mặt trời trên mái nhà cho bà con. Những chiếc đèn đem lại ánh sáng, giúp mọi người sinh hoạt thuận tiện, an toàn hơn.
tp-viet-han-1-7438.jpg
Anh Hồ Văn Dấu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Trà Linh chia sẻ: "Nhà trường cũng như các bạn sinh viên không quản ngại quãng đường xa xôi, đã lên đây với bà con để trao tặng những phần quà hết sức thiết thực, ý nghĩa. Những phần quà ấy không chỉ góp phần thay đổi cuộc sống, mà còn giúp bà con cảm nhận được sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia".
tp-viet-han-3.jpg
tp-viet-han-2.jpg
tp-viet-han-2-1243.jpg
Trong dịp này, đoàn cũng đã trao 125 phần quà dành cho học sinh mầm non và tiểu học, 4 thùng đồ dùng học tập trao tặng Trường Tiểu học và Mẫu giáo Ngọc Lê.
tp-vh.jpg
Ngoài ra còn có thêm nhiều suất quà tri ân các gia đình có công với cách mạng, hàng chục chiếc rựa hỗ trợ các hộ dân phát triển sản xuất.
tp-vh-9730.jpg
Anh Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn cho hay, những công trình, phần việc ý nghĩa không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân vùng cao mà còn vun đắp thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ của nhà trường với chính quyền và nhân dân địa phương. "Mỗi phần việc hoàn thành, mỗi món quà được trao gửi và mỗi nụ cười của người dân đều trở thành minh chứng đẹp cho tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", anh Hưng nói.