Áo xanh mang 'lá chắn' kỹ năng đến với trẻ em vùng núi Đà Nẵng

TPO - Với những lớp học dạy bơi, dạy tự vệ, trao tặng áo phao, các biển cảnh báo nước sâu được dựng lên…, các tình nguyện viên đang góp phần tạo thêm những “lá chắn" an toàn cho trẻ em vùng núi TP. Đà Nẵng.

Áo xanh mang "lá chắn" kỹ năng đến với trẻ em vùng núi Đà Nẵng.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-11.jpg
Những ngày cuối tháng 6, các tình nguyện viên chương trình “Mùa hè xanh” của Đoàn trường ĐH Thể dục – Thể thao Đà Nẵng ngược núi đến với bà con xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng.
Ảnh: Giang Thanh
tp-da-nang-day-boi-tre-em-12.jpg
Tại các điểm trường, hàng trăm học sinh hào hứng tham gia các lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước, bơi an toàn, kỹ năng tự vệ và xử lý tình huống nguy hiểm. Đây là những nội dung thiết thực đối với trẻ em miền núi, nơi còn nhiều sông suối, khe nước và tiềm ẩn không ít nguy cơ tai nạn trong mùa mưa lũ.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-6.jpg
Trong chương trình tập huấn phòng chống đuối nước, các em học sinh được trực tiếp hướng dẫn bởi ThS. Nguyễn Nhất Hùng - giảng viên có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao dưới nước.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-9.jpg
Không chỉ tiếp cận kiến thức, nhận diện nguy cơ đuối nước, các em còn được thực hành kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng tự cứu khi gặp sự cố và sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-8.jpg
Những động tác tưởng chừng đơn giản như nổi trên mặt nước, xử lý khi bị chuột rút hay cách kêu gọi trợ giúp đúng cách được các em chăm chú thực hiện dưới sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên và tình nguyện viên.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-2.jpg
Song song với hoạt động phòng chống đuối nước, hơn 150 học sinh còn được tham gia chương trình tập huấn kỹ năng phòng vệ, tự vệ và phòng chống các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống do TS. Nguyễn Tuấn Anh – giảng viên Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng trực tiếp hướng dẫn.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-1.jpg
Thông qua những tình huống mô phỏng sinh động, các em được trang bị kỹ năng nhận biết nguy cơ xâm hại, bạo lực học đường, kỹ năng thoát hiểm và ứng phó khi gặp người lạ có hành vi nguy hiểm.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-10.jpg
Không khí lớp học liên tục sôi nổi với những phần thực hành thực tế, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-5.jpg
Bên cạnh các lớp tập huấn, đoàn tình nguyện còn trao tặng áo phao, đồ dùng học tập và nhiều phần quà dành cho thiếu nhi địa phương. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em trước thềm năm học mới.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-4.jpg
Một trong những điểm nhấn của chiến dịch năm nay là công trình thanh niên “Lắp đặt biển cảnh báokhu vực nước sâu, nguy hiểm phòng chống đuối nước” tại các vị trí tiềm ẩn rủi ro trên địa bàn xã Tây Giang.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-3.jpg
Theo anh Alăng Crom - Bí thư Đoàn xã Tây Giang, địa phương có nhiều sông suối, địa hình phức tạp nên nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước luôn hiện hữu, đặc biệt vào mùa mưa. “Bởi vậy, các hoạt động hỗ trợ của Đoàn Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng có ý nghĩa rất thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của địa phương và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh, phụ huynh. Những kỹ năng được học hôm nay có thể giúp các em tránh được tai nạn, rủi ro trong tương lai. Đó là giá trị lâu dài và ý nghĩa nhất mà chương trình mang lại”, anh Alăng Crom nói.
tp-da-nang-day-boi-tre-em-7.jpg
Anh Bùi Đăng Toản - Bí thư Đoàn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, cho biết, việc lựa chọn các hoạt động chuyên môn gắn với thế mạnh của nhà trường là định hướng xuyên suốt trong các chiến dịch tình nguyện. “Đối với trẻ em ở khu vực miền núi, kỹ năng phòng chống đuối nước, tự vệ và ứng phó với các tình huống nguy hiểm có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi em học sinh được trang bị thêm một kỹ năng là thêm một cơ hội để bảo vệ bản thân, giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trong cuộc sống”, anh Toản nói.