Gỡ từng nút thắt để tăng tốc thi công cao tốc gần 24 nghìn tỷ nối với Lào

TPO - Tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, nguồn vật liệu cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Trong khi đó, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Cưỡng chế, giải phóng mặt bằng 18 hộ dân

Ngày 22/10, ông Hoàng Nghĩa Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Đàn (Nghệ An), cho biết, địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế đợt 2, đợt 3 đối với 13 hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

tp_ndaimg-6298.jpg
Dự án cao tốc ảnh hưởng đến 689 hộ dân với 1.283 thửa đất tại xã Nam Đàn (Nghệ An).

Được biết, dự án cao tốc này đi qua xã Nam Đàn dài hơn 10 km, với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Dự án ảnh hưởng đến 689 hộ dân, trong đó 127 hộ phải di dời nhà ở; đồng thời liên quan đến 1.283 thửa đất và 4 mỏ đất phục vụ thi công.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và các quy định liên quan. Tuy nhiên, có 18 hộ chưa đồng thuận, buộc địa phương phải triển khai các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Ngày 14/10, xã Nam Đàn đã tổ chức cưỡng chế đợt 1 đối với 5 hộ dân tại xóm Hồng Thái. Sau đó, chính quyền tiếp tục vận động 13 hộ còn lại nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

tp_dji-export-20261007-171455-1791368095683-sphere-screenshot.jpg
Cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 60km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam tại nút giao Quốc lộ 46, điểm cuối là cửa khẩu Thanh Thủy kết nối với Lào.

Theo ông Hoàng Nghĩa Hùng, trong hai ngày 22 và 23/10, địa phương phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục cưỡng chế đối với 13 hộ chưa bàn giao mặt bằng, nhằm bảo đảm điều kiện triển khai thi công theo kế hoạch.

Siết chặt nguồn vật liệu bằng công nghệ

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, trên công trường cao tốc Vinh - Thanh Thủy, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Tại gói thầu xây lắp 01, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đã huy động hơn 400 nhân sự, hàng trăm máy móc, thiết bị, tổ chức 15 mũi thi công. Trong đó, hầm Đại Huệ là hạng mục trọng điểm, có yêu cầu kỹ thuật cao.

tp_temp-image-for-default-share.jpg
Hầm Đại Huệ là hạng mục thi công trọng điểm.

Ông Lê Thiên Thọ - Chỉ huy trưởng mũi thi công phía Tây hầm Đại Huệ của Tập đoàn Đèo Cả, cho biết, công trình gồm hai ống hầm độc lập, mỗi ống dài gần 500m, rộng gần 15m, phục vụ ba làn xe. Cửa hầm trái được mở từ ngày 24/9, đến nay nhà thầu đã đào sâu khoảng 15 m. Ở ống hầm còn lại, đơn vị đang khoan nẹp, gia cố mái cơ và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để mở vào cuối tháng 10.

Quá trình thi công gặp không ít thách thức do địa chất phức tạp, một số vị trí đá nứt nẻ, đòi hỏi nhà thầu phải tính toán phương án đào và gia cố phù hợp với từng điều kiện thực tế. Các giải pháp khoan, phá đá, nổ mìn được lựa chọn tùy từng vị trí, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động. “Song song với đào hầm, công tác gia cố vòm được triển khai theo đúng trình tự kỹ thuật, nhằm bảo đảm độ ổn định của kết cấu trong suốt quá trình thi công”, ông Thọ cho biết.

tp_dcg06795.jpg
Robot được sử dụng để đào hầm.

Bên cạnh mặt bằng và điều kiện địa chất, nguồn cung vật liệu cũng là một trong những vấn đề cần tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ toàn tuyến. Theo nhu cầu dự kiến, dự án cần khoảng 9,9 triệu m3 đất san lấp, 995.000 m3 đá xây dựng, gần 1,8 triệu m3 cấp phối đá dăm, cùng khối lượng lớn cát san lấp và cát bê tông.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh Nghệ An triển khai các giải pháp nâng công suất một số mỏ hiện hữu, bổ sung nguồn khai thác và phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo điều kiện để nhà thầu chủ động nguồn cung phục vụ thi công.

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, công tác quản lý, giám sát vật liệu được tăng cường nhằm bảo đảm khối lượng và chất lượng. Theo đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công kiểm soát chặt chẽ quá trình vận chuyển từ mỏ đến công trường, kết hợp đối chiếu dữ liệu qua trạm cân, camera giám sát, phiếu đo thùng xe và hệ thống chấm chuyến tại cả điểm xuất vật liệu lẫn nơi tiếp nhận.

tp_fly.png
Các cơ quan đơn vị áp dụng công nghệ để kiểm soát nguồn vật liệu vào dự án cao tốc.

Ông Nguyễn Duy An - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, cho biết, ban đã yêu cầu các nhà thầu lắp đặt camera, trạm cân và kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý, giám sát khoáng sản cũng như trụ sở ban. Đến nay, hệ thống đã hoàn thiện và đưa vào vận hành, phục vụ theo dõi phương tiện ra vào mỏ, sản lượng khai thác và khối lượng vật liệu cung cấp cho công trường.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch trong quản lý vật liệu mà còn hỗ trợ đối chiếu số liệu giữa các khâu, hạn chế sai lệch trong quá trình cung ứng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 60 km, có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, khởi công ngày 18/5/2026 và được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Khi hoàn thành, tuyến đường đóng vai trò then chốt trong việc kết nối Việt Nam với Lào, tạo động lực phát triển kinh tế cho các địa phương dọc tuyến, mở ra nhiều cơ hội hợp tác xuyên biên giới. Dự kiến tuyến cao tốc sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2029.

Cùng chuyên mục

Giá đất bồi thường phù hợp với thực tế, vẫn chưa đủ

Giá đất bồi thường phù hợp với thực tế, vẫn chưa đủ

TPO - “Với số tiền bồi thường đó, người dân sẽ đi đâu và sinh sống như thế nào? Nơi ở cũ của họ gần bệnh viện, trường học, các điều kiện bảo đảm chất lượng cuộc sống tương đối đầy đủ. Nhưng nếu phải di dời xa, về khu vực ngoại thành, họ có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận những điều kiện thiết yếu này”, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị nghiên cứu kỹ và tăng cường lấy ý kiến người dân để xây dựng chính sách phù hợp, cũng như ổn định cuộc sống sau di dời.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: 'Đi mỏi chân chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian'

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: 'Đi mỏi chân chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian'

TPO - “Chúng ta thấy các khu đô thị mọc lên, ban đầu đánh giá đất đai phải dành cho cây xanh, dành quỹ cho văn hóa, nhưng đến lúc mọc lên rồi thấy đi mỏi chân chả thấy, chỉ có nhà san sát, san sát nhau, rất bức bối về mặt không gian”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh nói.

Bảo đảm tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phòng ngừa an toàn lao động

Bảo đảm tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phòng ngừa an toàn lao động

TPO - Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin và xem xét kiến nghị về nguy cơ mất an toàn lao động, bảo đảm tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phòng ngừa, không chỉ tham gia sau khi tai nạn đã xảy ra.

Đề xuất quy định mới về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Đề xuất quy định mới về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

TPO - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bổ sung theo hướng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải được công khai trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trước khi áp dụng và không phải thực hiện thủ tục đăng ký, công khai hợp đồng theo quy định của pháp luật khác.

Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

TPO - Rào chắn phục vụ thi công trên cầu Thăng Long khiến làn đường bị thu hẹp lại, lượng phương tiện lưu thông lớn khiến cầu luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối.

 Những hiện vật đặc biệt trong lịch sử 145 năm Đường sắt Việt Nam

Những hiện vật đặc biệt trong lịch sử 145 năm Đường sắt Việt Nam

TPO - Từ bộ bàn ghế Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng, đầu máy hơi nước có tuổi đời gần một thế kỷ đến những thiết bị liên lạc trong chiến tranh, Khu truyền thống Đường sắt Việt Nam và thế giới, tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm lưu giữ dấu ấn 145 năm hình thành, phát triển của ngành và những cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ công nhân.

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.