Google News

Đoàn viên dạy trẻ kỹ năng, dựng hàng rào các điểm đen ngăn đuối nước

TPO - Không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền trong lớp học, tuổi trẻ Nghệ An đã mang kỹ năng phòng chống đuối nước đến tận thực địa, dạy trẻ từ cách phòng tránh đến xử lý cứu người, góp phần dựng nên hàng rào an toàn từ sớm, từ xa cho một mùa hè bình yên.

Video: Đoàn xã Mường Xén phối hợp Công an xã dạy hàng nghìn học sinh kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước, kỹ năng thoát hiểm và cứu người.
tp-tlinh3.jpg
Đầu tháng 4, khi cái nắng bắt đầu trải dài trên khắp các vùng quê xứ Nghệ, cũng là lúc nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, âm thầm gia tăng. Không chờ đến khi những sự việc đáng tiếc xảy ra, tuổi trẻ Nghệ An đã đồng loạt ra quân, mang theo kiến thức, kỹ năng và cả sự tận tâm, để “chắn sóng dữ” từ sớm, bảo vệ an toàn cho thanh thiếu nhi. Ảnh: Ngọc Tú.
tp-qdong4.jpg
Tại nhiều địa phương như Phúc Lộc, Thần Lĩnh, Đông Hiếu, Quang Đồng, Văn Hiến đến các xã miền núi Tân An, Mường Xén…, các buổi tuyên truyền không còn là những giờ học khô khan mà trở thành những “lớp học kỹ năng” sinh động, giúp các em học sinh, thiếu nhi tiếp thu dễ dàng và thích thú. Ảnh: Ngọc Tú
tp-ploc.jpg
Tại xã Phúc Lộc (Nghệ An), đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng công an trực tiếp hướng dẫn học sinh cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước, nhận diện khu vực tiềm ẩn rủi ro cũng như cách xử lý khẩn cấp để cứu người đuối nước.
tp-ploc4.jpg
tp-ploc2.jpg
tp-phucloc.jpg
Bên cạnh việc tuyên truyền, dạy kỹ năng, Đoàn xã Phúc Lộc còn phối hợp với Công an xã, lực lượng quân sự trên địa bàn tiến hành rà soát những khu vực nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm để cắm biển cảnh báo.
tp-dhieu4.jpg
Tại xã Đông Hiếu (Nghệ An), hình thức tuyên truyền được đổi mới bằng các tiểu phẩm, văn nghệ, tạo sự hứng thú và giúp hàng nghìn học sinh trong các trường học dễ tiếp thu, dễ tiếp cận.
tp-dhieu2.jpg
tp-dhieu3.jpg
Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, các em còn được hướng dẫn sử dụng áo phao, phao cứu sinh và thực hành kỹ năng sơ cứu ban đầu. Đặc biệt, việc ký cam kết phòng chống đuối nước đã góp phần nâng cao ý thức tự giác trong mỗi học sinh.
tp-mxen.jpg
Tại xã miền núi Mường Xén, Đoàn xã đã phối hợp với Trường THPT Kỳ Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho hơn 1.800 đoàn viên, học sinh.
tp-mxen3.jpg
tp-mxen5.jpg
Qua đó các đoàn viên, học sinh được trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ và kỹ năng xử lý tình huống đuối nước. Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu nhi trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng.
tp-thaihoa.jpg
Tại phường Thái Hòa, đoàn viên thanh niên phối hợp công an trực tiếp đến các khu vực có nguy cơ cao như sông, suối, hồ, đập để cắm biển cảnh báo, nhắc nhở người dân và học sinh.
tp-thaihoa2.jpg
Những tấm biển cảnh báo được dựng lên không chỉ là dấu hiệu nhận biết nguy hiểm mà còn là lời nhắc nhở trực quan, kịp thời. Từ đó kịp thời ngăn chặn từ sớm, từ xa những mối nguy với các em thiếu nhi và học sinh trong những ngày hè nắng nóng.
tp-qxuan.jpg
Thay vì chỉ tuyên truyền chung chung, tuổi trẻ Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức nhiều chương trình tập trung vào kỹ năng cụ thể: nhận biết vùng nước nguy hiểm, nguyên tắc an toàn khi bơi lội, cách cứu người đúng cách, sơ cứu ban đầu… Đây chính là những “lá chắn mềm” nhưng hiệu quả, giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.
tp-tan3.jpg
tp-tan4.jpg
Những bức tranh, pano, tờ rơi cảnh báo, hướng dẫn xử lý nguy hiểm đuối nước được phát đến các em học sinh nhằm thay đổi nhận thức.
tp-qmai2.jpg
Đồng thời, việc huy động sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, lực lượng công an, nhà trường và phụ huynh đã tạo nên một “vòng tròn an toàn” khép kín quanh trẻ em.