Bài học từ hoa sữa

TPO - Trước những ý kiến đưa hoa sữa ra khỏi thành phố, KTS Nguyễn Khánh Huy - chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị - đề nghị thận trọng với việc chặt bỏ cây. Ông dẫn kinh nghiệm một số quốc gia từng phải điều chỉnh cây trồng do ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, để có một tán cây rộng, đô thị phải chờ nhiều năm, nên mọi quyết định thay thế cần được nghiên cứu kỹ.

Theo Đề án Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước, mục tiêu khoảng 12.100 ha đất cây xanh đến năm 2030 gồm 8.600 ha cây xanh công cộng đô thị, 1.550 ha cây xanh sử dụng hạn chế và 1.950 ha cây xanh chuyên dụng.

Chỉ tiêu cây xanh đô thị phấn đấu đạt trên 10 m²/người.

cay2.jpg
Đường Phan Đình Phùng với hai hàng cây sấu cổ thụ được đánh giá là đẹp nhất Hà Nội.

Quá trình điều chỉnh cây xanh có thể kéo dài nhiều thập kỷ

Đề án đặt cây xanh đường phố trong hệ thống gồm công viên, vườn hoa và mặt nước. Theo hướng tiếp cận này, việc trồng thêm cây cần gắn với tổ chức không gian, bảo đảm người dân có điều kiện sử dụng và hưởng lợi từ cảnh quan xanh.

Một tuyến phố được chỉnh trang cũng cần được xem xét trong quan hệ với khu dân cư, công viên và những khoảng mở xung quanh.

Đối với các tuyến phố trung tâm, đề án xác định sáu nhóm cảnh quan, từ phố ký ức, tuyến hồ xanh di sản đến các trục giao thông lớn, cửa ngõ.

Phố Phan Đình Phùng tiếp tục giữ hàng sấu ở đoạn từ Mai Xuân Thưởng đến Cửa Bắc và hàng nhội từ Cửa Bắc đến Hàng Đậu. Cách tổ chức này chú trọng đặc điểm từng tuyến, đồng thời duy trì những hàng cây đã tạo nên diện mạo quen thuộc.

cay3.jpg
Giới trẻ check-in dưới hàng cây mùa thay lá.

Cùng với định hướng phát triển, Hà Nội vừa ban hành danh mục 18 loài cây cấm trồng.

Danh mục gồm bã đậu, bồ hòn, bồ kết, cao su, cô ca cảnh, bông gòn, lòng mức, mã tiền, me keo, ô đầu, dướng, siro, sưng Nam bộ (sơn lu), tỏi độc, thông thiên, trúc đào, trứng cá và dâu da. Các lý do được nêu liên quan đến độc tố, gai, cành dễ gãy hoặc ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy quá trình điều chỉnh cây xanh có thể kéo dài nhiều thập kỷ, gắn với nghiên cứu giống, tổ chức trồng lại và bảo đảm độ che phủ.

Theo KTS Nguyễn Khánh Huy - chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị, có những trường hợp cần chặt bỏ, thay thế loài cây không còn phù hợp. Tuy nhiên, việc trồng mới không lập tức bù đắp giá trị của cây trưởng thành. Ông lưu ý đô thị phải chờ nhiều năm để có một tán cây rộng, vì vậy quyết định thay thế cần được nghiên cứu kỹ.

Để hình dung khoảng chờ ấy, ông Huy nêu các mốc cây cần 1-2 năm bén rễ, 3-5 năm trổ hoa, 5-10 năm mới xòe tán rộng. Đây là những khoảng thời gian ông dùng để nhấn mạnh quá trình hình thành tán cây.

Nghĩa là trong khoảng chờ cây mới sinh trưởng, người dân vẫn cần bóng mát và đô thị vẫn cần duy trì những chức năng môi trường của cây xanh.

tp_c10.jpg
Những gốc xà cừ lâu năm có mặt ở nhiều tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong.

Bài học từ hoa sữa

KTS Nguyễn Khánh Huy phân tích hoa sữa chỉ là một trường hợp cụ thể của bài toán lựa chọn cây và mật độ. Loài cây này không thuộc danh mục 18 loài cấm trồng vừa công bố.

Những phản ánh về mùi hương cần được giải quyết trên cơ sở khảo sát vị trí và ảnh hưởng thực tế. Hiện nay Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội đã yêu cầu khảo sát từng tuyến, từng cây, lấy ý kiến các hộ dân chịu ảnh hưởng để nghiên cứu phương án phù hợp.

Theo KTS Nguyễn Khánh Huy, chọn cây cho Hà Nội cần bắt đầu từ việc hình dung con phố khi cây trưởng thành. Tán cây sẽ vươn tới đâu, có vướng ban công, có che được lối đi bộ? Bởi vì ngay cả một loài cây đẹp vẫn có thể gây bất tiện nếu trồng trong không gian quá chật.

“Chẳng hạn, với phố cũ, việc chọn cây cần tính đến chiều rộng vỉa hè, độ cao nhà và khoảng cách giữa các mặt tiền. Tán cây cần hài hòa với kiến trúc, vừa tạo bóng mát vừa giữ được tầm nhìn tới những công trình có giá trị. Đó cũng là cách gìn giữ nét riêng của từng con phố”, ông nhìn nhận.

tp_s5.jpg
Hoa sữa được tỉa bớt trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Trọng Tài.

Ở quy mô rộng hơn, ông cho rằng cần chú ý sự kết nối giữa những khoảng xanh. Một hàng cây có thể dẫn người đi bộ tới vườn hoa, rồi nối với lối dạo ven hồ. Theo cách nhìn ấy, chất lượng cảnh quan cần được cảm nhận qua hành trình hằng ngày: người dân có thể đi dưới bóng cây, dừng chân nghỉ và thuận tiện tìm đến một khoảng xanh gần nhà.

Theo đó, việc giải quyết bất tiện của mùa hoa cũng cần đi cùng kế hoạch duy trì cây xanh nhiều năm sau đó. Một quyết định loại bỏ cây chỉ thực sự đầy đủ khi đã tính đến phần bóng mát bị mất và cách bù đắp khoảng trống ấy.

Và hướng xử lý tốt nhất mà nhiều quốc gia đã áp dụng thành công đó là tùy tình trạng cây và điều kiện từng khu vực để lựa chọn giữ lại, chăm sóc, điều chỉnh mật độ hoặc đánh chuyển có chọn lọc, kết hợp trồng bổ sung ở những vị trí phù hợp.

Cùng chuyên mục

Thái tử Đan Mạch gây sốt tại quốc yến

Thái tử Đan Mạch gây sốt tại quốc yến

TPO - Thái tử Christian gây chú ý với vẻ ngoài phong độ khi xuất hiện tại quốc yến đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly. Đây là lần đầu người thừa kế ngai vàng Đan Mạch dự tiệc chiêu đãi nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Phát hiện bất ngờ về thuyền cổ gần 2.000 tuổi ở Bắc Ninh

Phát hiện bất ngờ về thuyền cổ gần 2.000 tuổi ở Bắc Ninh

TPO - Hội thảo khảo cổ học lần thứ 61 công bố nhiều thông tin mới kết quả khảo cổ trong năm. Trong đó, chuyên gia tiết lộ nhiều thông tin mới xung quanh thuyền cổ được khai quật ở Bắc Ninh. Nghiên cứu mới về thuyền cổ ở Bắc Ninh đặt ra giả thuyết hiện vật có thể từng được sử dụng như một “thủy đài” phục vụ nghi lễ, không phục vụ di chuyển.

NSƯT Chí Trung: Bước qua giông bão, học cách sống bình thản!

NSƯT Chí Trung: Bước qua giông bão, học cách sống bình thản!

Là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Việt Nam, NSƯT Chí Trung được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất sắc sảo, hóm hỉnh và duyên dáng. Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, anh còn có nhiều năm đảm nhiệm công tác quản lý tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trải qua những thăng trầm trong công việc và cuộc sống, ở tuổi ngoài xế chiều, nam nghệ sĩ có thêm những chiêm nghiệm về tình yêu, hạnh phúc và cách đón nhận những điều không như ý.

Bùi Xuân Phái - mỗi phụ nữ là một dung nhan

Bùi Xuân Phái - mỗi phụ nữ là một dung nhan

TPO - Một cô công nhân dệt tự nhận mình xấu, chẳng dám để Bùi Xuân Phái vẽ chân dung. Ông cười, đáp: “Cô đừng nói vậy. Với tôi, mỗi người đàn bà là một dung nhan…”.

Dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ ở Truông Bồn

Dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ ở Truông Bồn

TPO - Cách đây 58 năm, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Truông Bồn, trở thành biểu tượng bất tử của lòng quả cảm và tinh thần cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dân ca Quan họ Bắc Ninh chính thức được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

8 mô hình di sản thế giới giữa lòng Bắc Ninh

TPO - Từ dân ca quan họ, tranh Đông Hồ đến quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc… 8 mô hình di sản được tái hiện sinh động tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, tạo nên không gian văn hóa độc đáo, thu hút ánh nhìn của người dân và du khách.

Bảo vật quốc gia gần 400 năm tuổi ở Hưng Yên

Bảo vật quốc gia gần 400 năm tuổi ở Hưng Yên

TPO - Chùa Keo (Thần Quang tự) ở Hưng Yên là công trình kiến trúc gỗ lim độc đáo có tuổi đời gần 400 năm. Để dựng chùa, người dân đã mất 19 năm chuẩn bị vật liệu, đưa gỗ từ miền ngược về xuôi.

Từ đây có một tôi khác

Từ đây có một tôi khác

Năm mười tám tuổi, tôi có hai tiếng gọi. Một tiếng gọi muốn tôi đi thật xa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Một tiếng gọi muốn tôi khoác lên mình màu áo xanh, cống hiến sức mình cho Tổ quốc.

Quảng bá di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc

Quảng bá di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc

TPO - Ông Lê Duy Mạnh - Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - nhìn nhận các hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 góp phần quảng bá, phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu của đất nước trong đó có quần thể di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Từ vụ hoa sữa Hà Nội, các quốc gia ứng xử thế nào với cây biểu tượng?

Từ vụ hoa sữa Hà Nội, các quốc gia ứng xử thế nào với cây biểu tượng?

TPO - Từ hoa sữa Hà Nội đến bạch quả ở Mỹ hay phượng tím tại Nam Phi, nhiều loài cây không chỉ tạo cảnh quan mà còn gắn với ký ức và bản sắc của một thành phố. Tuy nhiên, khi mùi hương, quả rụng hoặc nguy cơ xâm lấn ảnh hưởng đến đời sống, chính quyền phải tìm cách dung hòa giá trị văn hóa với nhu cầu của cư dân.

MC Diễm Quỳnh bênh hoa sữa

MC Diễm Quỳnh bênh hoa sữa

TPO - “Mặc cho bao người ghét, mình vẫn kiên định ở team yêu hoa sữa nhé”, MC Diễm Quỳnh bày tỏ. Giữa những lời phàn nàn về mùi hương quá nồng, vẫn có người đứng về phía hoa sữa. Có người còn so sánh, hoa sữa sao độc bằng khói thuốc, mà chưa thấy ai đòi “bứng” người hút thuốc ra khỏi thành phố.

Mãn nhãn màn đại Xòe với 2.026 người

Mãn nhãn màn đại Xòe với 2.026 người

TPO - Tối 16/10, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 khai mạc tại tỉnh Lào Cai với điểm nhấn là màn đại Xòe quy tụ 2.026 nghệ nhân, diễn viên, tôn vinh di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.

Vận động sáng tác tri ân các anh hùng liệt sĩ

Vận động sáng tác tri ân các anh hùng liệt sĩ

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Cuộc thi kỳ vọng tạo ra những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.