Khởi tố thêm 2 cán bộ vụ ‘ăn chặn’ suất ăn của học sinh ở Phú Thọ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố thêm 2 cán bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập. Hai bị can bị cáo buộc nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Hai bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng vụ án xác định, thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Luyện và Tâm đã liên hệ mua thực phẩm từ các hộ kinh doanh.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-bo-quyet-dinh-to-tung-doi-voi-bi-can-pham-thi-tam.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Thị Tâm. Ảnh: CAT

Hai bị can bị cáo buộc nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, tổng số tiền ăn của học sinh bị giữ lại để chi tiêu nội bộ là 482,448 triệu đồng.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-bo-quyet-dinh-to-tung-doi-voi-bi-can-tran-thi-minh-luyen.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định tố tụng đối với bị can Trần Thị Minh Luyện. Ảnh: CAT

Trước đó, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán nhà trường, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Việc khởi tố thêm hai bị can nêu trên là kết quả quá trình mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ vai trò của những người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.

Cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Sáng 30/9, báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tòa bất ngờ tạm dừng, chưa thể tuyên án các bị cáo

Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tòa bất ngờ tạm dừng, chưa thể tuyên án các bị cáo

TPO - Sau 7 ngày xem xét kháng cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm TAND Tối cao chưa thể ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và đồng phạm do một số bị cáo và luật sư kiến nghị tạm dừng phiên tòa để các bị cáo có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

TPO - Do chủ hàng còn nợ tiền vận chuyển, Đỗ Thanh Huy cùng em trai và một đồng phạm dùng vũ lực, đe dọa những người áp tải để chiếm đoạt gần 55 tấn cá tra, mang đi bán. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 34 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Vợ chồng cựu Viện trưởng Pháp y bị đề nghị đến 29 năm tù

Vợ chồng cựu Viện trưởng Pháp y bị đề nghị đến 29 năm tù

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ để "biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị mức án 20 năm tù; vợ ông ta dựa bóng chồng nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng cũng bị đề nghị đến 9 năm tù.

Chồng ‘bà trùm’ khai cách trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chồng ‘bà trùm’ khai cách trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương

TPO - Bị cáo Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự, là chồng của Nguyễn Thị Mai Anh) thừa nhận các cáo buộc liên quan để sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; ông ta khai dù đang điều trị bắt buộc nhưng thường xuyên trốn khỏi Viện bằng nhiều phương tiện khác nhau.