Đưa nông sản Hà Nội tiếp cận thị trường cao cấp nhờ chế biến sâu và số hóa

Ứng dụng công nghệ chế biến sâu kết hợp giải pháp số hóa đang trở thành hướng đi tất yếu giúp nông sản Thủ đô nâng cao giá trị gia tăng, giảm thất thoát sau thu hoạch và rộng đường tiếp cận các thị trường tiêu dùng cao cấp.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nông nghiệp Hà Nội đang dịch chuyển mạnh mẽ từ mục tiêu tăng sản lượng thuần túy sang nâng cao hàm lượng giá trị trong từng sản phẩm. Việc chuyển đổi từ bán nông sản tươi, sơ chế thô sang chế biến sâu, có sự hỗ trợ của các giải pháp công nghệ như mã QR truy xuất nguồn gốc, bản đồ số GIS hay công nghệ chuỗi khối (blockchain) đã giúp minh bạch hóa chuỗi cung ứng, mở ra cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng khó tính.

images-2.jpg
Việc đưa công nghệ sấy thăng hoa vào quy trình chế biến đã thay đổi hoàn toàn phương thức bảo quản sản phẩm trà sen truyền thống tại làng nghề sen Mê Linh.

Thực tế tại các vùng ngoại thành Hà Nội ghi nhận nhiều mô hình hợp tác xã đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất để đón đầu xu hướng này. Điển hình như tại Hợp tác xã Bảo tồn và phát triển dược liệu Sóc Sơn (xã Trung Giã), đơn vị đã chuyển dịch từ việc chỉ trồng và sơ chế thô dược liệu sang đầu tư nghiên cứu sâu, chế biến ra dòng sản phẩm xì dầu tự nhiên mang thương hiệu XD2S. Nhờ tạo được hương vị riêng biệt và hướng đến tiêu chí tốt cho sức khỏe, sản phẩm hiện không chỉ có chỗ đứng ổn định ở thị trường nội địa mà còn đang trong quá trình đàm phán thương mại để xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tương tự, tại Hợp tác xã làng nghề sen Mê Linh (xã Mê Linh), việc đưa công nghệ sấy thăng hoa vào quy trình chế biến đã thay đổi hoàn toàn phương thức bảo quản sản phẩm trà sen truyền thống. Thay vì chỉ bảo quản lạnh với thời gian sử dụng ngắn và chi phí vận chuyển cao, công nghệ mới giúp giữ nguyên màu sắc, hương thơm tự nhiên của trà sen trong suốt 12 tháng. Sự nâng cấp về mặt công nghệ bảo quản này giúp sản phẩm trà sen Mê Linh dễ dàng vận chuyển đi xa, hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước mà không chịu áp lực hư hỏng về thời gian.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tính đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 406 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình này đang áp dụng hiệu quả các giải pháp số hóa như cảm biến môi trường, hệ thống quản lý IoT và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, mạng lưới hạ tầng sản xuất của thành phố hiện có hơn 1.700 cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản cùng khoảng 250 doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, tạo nền tảng vững chắc để giảm tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch.

Hoàn thiện hạ tầng chế biến và giải pháp vĩ mô đến năm 2030

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu, song để tạo bước chuyển mang tính bền vững và đồng bộ cho nông sản Thủ đô, việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng chế biến sâu là nhiệm vụ trọng tâm. Hà Nội đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ hình thành ít nhất 15 cơ sở chế biến nông sản hiện đại gắn liền với chuỗi giá trị toàn diện, đồng thời liên tục nhân rộng các chuỗi liên kết chặt chẽ từ vùng nguyên liệu đến khâu tiêu thụ cuối cùng.

nong-san.jpg
Hà Nội đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ hình thành ít nhất 15 cơ sở chế biến nông sản hiện đại gắn liền với chuỗi giá trị toàn diện.

Đứng ở góc độ giải pháp kỹ thuật, các chuyên gia công nghệ nhận định, doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn cần chủ động hơn nữa trong việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý quy trình chế biến cũng như phân tích dữ liệu bảo quản sau thu hoạch. Các phương pháp kỹ thuật hiện đại như công nghệ chiếu xạ, xử lý bằng hơi nước nóng, công nghệ bao gói điều chỉnh khí quyển hay tận dụng chế biến phụ phẩm nông nghiệp... cần được chuyển giao nhanh chóng để nâng cấp chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Về phía cơ quan quản lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường khẳng định, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành Nông nghiệp và Môi trường Thủ đô sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào hạ tầng chế biến và thương mại nông sản. Theo đó, Hà Nội tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế như lúa gạo, rau, quả, thịt, trứng, sữa; gắn chế biến với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh cơ giới hóa, phát triển hệ thống logistics, kho bảo quản, trung tâm chế biến và thương mại điện tử tại các vùng sản xuất lớn; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo thị trường để chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước…

Song song đó, thành phố tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích dự báo thị trường để hỗ trợ người nông dân sản xuất đúng nhu cầu tiêu dùng. Khi các sản phẩm nông sản đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về chất lượng, đảm bảo an toàn môi trường và có hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đó sẽ là tấm hộ chiếu thông hành giúp nông sản Hà Nội thâm nhập sâu vào các thị trường lớn có giá trị xuất khẩu cao như châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

TPO - Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Mục tiêu sớm đưa Dự án khu tái định cư Xuân La vào hoạt động.

Vì sao ba bến xe lớn Hà Nội chỉ chạy hơn 30% công suất?

Vì sao ba bến xe lớn Hà Nội chỉ chạy hơn 30% công suất?

TPO - Dù phục vụ hơn 5,36 triệu lượt khách và doanh thu vượt kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2026, ba bến xe lớn của Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm mới chỉ khai thác được từ 30,2% đến 36% công suất thiết kế do bất cập luồng tuyến và xe dù, bến cóc.

Hà Nội sẽ thay thế hoa sữa phố Nguyễn Du bằng cây sao đen

Hà Nội sẽ thay thế hoa sữa phố Nguyễn Du bằng cây sao đen

TPO - Hà Nội sẽ thay dần hoa sữa trồng quá dày, ảnh hưởng đến cư dân bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch từng tuyến phố. Trong đó có các tuyến phố văn hóa trong lõi phố cũ như phố Nguyễn Du cũng được định hướng cây đặc trưng là sao đen, thay vì chỉ có hoa sữa.

Hà Nội chi trả đền bù mở rộng Quốc lộ 1A

Hà Nội chi trả đền bù mở rộng Quốc lộ 1A

TPO - Trong đợt chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đợt 1 dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Kim Liên, 38 hộ dân sẽ được nhận tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng.

Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

TPO - Sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội, sáng 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa hoa sữa trên một số tuyến đường có mật độ trồng dày đặc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Tăng trưởng phải đi cùng chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Tăng trưởng phải đi cùng chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định: Tinh thần xuyên suốt là tiến độ phải đi cùng chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Không thể chỉ đánh giá kết quả bằng số vốn đã giải ngân, mà phải nhìn vào công trình được triển khai đến đâu, khối lượng thực tế hoàn thành thế nào, khả năng khai thác ra sao và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Giải thưởng cao nhất Tiếng hát Hà Nội lên tới 700 triệu đồng

Giải thưởng cao nhất Tiếng hát Hà Nội lên tới 700 triệu đồng

TPO - Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chính thức khởi động với nhiều thay đổi trong phương thức tuyển chọn, mở rộng thể loại âm nhạc và tăng quyền bình chọn cho khán giả. Thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo bằng video trực tuyến, tranh tài ở bốn phong cách âm nhạc. Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Hà Nội xử lý rào chắn tại 62 điểm thi công gây ùn tắc

Hà Nội xử lý rào chắn tại 62 điểm thi công gây ùn tắc

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đang khẩn trương đôn đốc chủ đầu tư tháo dỡ rào chắn tại 62 vị trí thi công ảnh hưởng giao thông, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý và đề án thoát nước giai đoạn 2026–2030 nhằm giải quyết dứt điểm hai 'điểm nghẽn' lớn của Thủ đô.