Xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam giảm hơn 21%
Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11/2025 chỉ đạt 3,99 tỷ USD, giảm sâu so với tháng trước...
Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11/2025 chỉ đạt 3,99 tỷ USD, giảm sâu so với tháng trước...
TPO - Bước vào cuối vụ, thương lái Trung Quốc kén hàng khiến giá cau tươi tại tỉnh Đắk Lắk “tụt dốc”. Các chủ vựa chỉ thu mua cau dài đạt chuẩn, không mua cau tròn.
TPO - Tính đến ngày 15/12, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101,9 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên một nhóm hàng của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD.
Với những đóng góp nổi bật cho hoạt động xuất khẩu ngành sữa và vai trò tiên phong đưa sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa được Bộ Công Thương trao Bằng khen Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu.
TPO - Thuế đối ứng của Mỹ tạo ra những tác động làm tăng chi phí, hàng hoá chịu áp lực cạnh tranh mạnh, do đó, theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, việc thích ứng vừa cấp bách vừa lâu dài với cả nhà nước và doanh nghiệp.
TPO - Hoạt động xuất khẩu đang bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm, song nhiều doanh nghiệp rơi vào trạng thái “đứng ngồi không yên” khi hệ thống quản lý và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (eCoSys) của Bộ Công Thương liên tục trục trặc.
TPO - Tiên phong làm điểm, chia sẻ cách làm, rồi phát triển mô hình và đảm đương vai trò kết nối, nữ cán bộ Đoàn người dân tộc Tày đã đưa ớt, dưa chuột bao tử, bí đỏ lấy hạt trồng ở xã miền cao xuất ngoại, thu tiền tỉ. Điều này không chỉ mở rộng cánh cửa xóa nghèo bền vững, làm giàu chính đáng trên quê hương mà còn thêm bệ phóng người trẻ tự tin lập nghiệp trên quê hương.
TPO - Trong khi nhiều bạn trẻ nông thôn rời quê tìm việc nơi thành phố, câu chuyện của Nguyễn Ngọc Hanh (sinh năm 1993), xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ trở thành điểm sáng của mô hình khởi nghiệp nông nghiệp hiện đại. Từ những mẻ tinh bột nghệ thô sơ được làm thủ công của gia đình, chàng trai trẻ đã từng bước phát triển thành một cơ sở sản xuất gừng, nghệ sấy quy mô, giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập từ 10 - 13 triệu đồng/tháng.
TPO - Ông Mai Xuân Phong - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - cho rằng, năm nay hệ thống chính sách của nước ta thay đổi rất nhiều và rất cần thiết, căn cơ, trong đó đã tháo gỡ những khó khăn trước đây làm doanh nghiệp bức xúc, đặc biệt gỡ bỏ những chính sách "sáng đúng, trưa sai nhưng chiều lại đúng", tạo sự "sợ hãi" cho người dân và doanh nghiệp.
TPO - Giữa vùng quê thuần nông xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, anh Phạm Văn Toàn (SN 1989, trưởng thôn Trâm) đã lựa chọn khởi nghiệp từ chính ruộng đồng quê hương và kiên trì xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp bà con thay đổi tư duy trồng trọt, nâng cao đời sống.
Tính đến ngày 15/11, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu quen thuộc vẫn tiếp tục lập kỷ lục mới như tôm hùm, sầu riêng, càphê, hồ tiêu và hạt điều.
Với diện tích và sản lượng thuộc nhóm cao nhất cả nước, cùng nhu cầu tiêu thụ ổn định trên thị trường thế giới, xuất khẩu chuối có thể đạt kim ngạch xuất khẩu tỷ USD trong thời giai tới nếu được tổ chức sản xuất bài bản.
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade). Dự án là chương trình hợp tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu bền vững.
Với sản lượng kỷ lục 3,78 triệu tấn, tương đương 185% kế hoạch, 117% kế hoạch quản trị và tăng 23% so với năm ngoái, năm 2025 Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV GAS Trading) ghi dấu một bước phát triển bứt phá. Đây là năm thứ ba liên tiếp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng sản lượng trên 20%, nâng mức tăng trưởng giai đoạn 2022 - 2025 lên 85%, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong hệ thống kinh doanh khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
TPO - Bức tranh thương mại của các địa phương trong 11 tháng năm nay cho thấy một sự chuyển đổi sâu sắc. Việc sáp nhập đơn vị hành chính đã tạo nên những vùng kinh tế có quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và sức lan tỏa rộng hơn.
TPO - Với diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước, tỉnh Vĩnh Long xác định dừa là cây trồng chủ lực, thích ứng biến đổi khí hậu, quan trọng hơn là tạo sinh kế và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
TPO - Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), bên cạnh những thách thức về thuế quan xuất khẩu, các doanh nghiệp dệt may đang đối mặt yêu cầu rất gắt gao về chuyển hướng sản xuất xanh, đổi mới sáng tạo, kiểm soát xuất xứ nguyên, phụ liệu cũng như đáp ứng các yêu cầu mới về chống lao động cưỡng bức khi tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu.
TPO - Bất chấp thỏa thuận thương mại tạm thời đạt được với Mỹ, xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường này tiếp tục lao dốc mạnh trong tháng 11, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp giảm hai chữ số.
TPO - "Ngành chè Việt Nam giữ vị thế vững chắc trên thế giới với diện tích trồng đứng thứ 5, sản lượng đứng thứ 7 toàn cầu, sản phẩm được xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ" - đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025.
TPO - Sau hàng loạt phản ánh từ các hiệp hội ngành hàng tỷ USD về những “điểm nghẽn” trong chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản... Bộ Tài chính thừa nhận đây là vấn đề cấp bách cần sửa đổi.