Từ sản phẩm làng nghề đến 'đại sứ văn hóa'

Không dừng lại ở hàng hóa thương mại đơn thuần, các sản phẩm OCOP đặc sắc của Hà Nội đang được đầu tư về thiết kế và câu chuyện sản phẩm để trở thành những "đại sứ văn hóa", qua đó gia tăng giá trị kinh tế, gìn giữ di sản và khơi dậy sức sống cho các làng nghề.

Bên cạnh hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ, Hà Nội là nơi tập trung số lượng làng nghề và sản phẩm OCOP lớn bậc nhất cả nước. Nhiều mặt hàng thủ công truyền thống từ lâu đã trở thành biểu tượng tinh hoa của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Việc lựa chọn, chuẩn hóa kỹ lưỡng và đưa vào sử dụng đúng bối cảnh ngoại giao giúp các sản phẩm này phát huy tối đa vai trò cầu nối, giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương tới các đối tác quốc tế.

images-1.jpg
Bộ sản phẩm gốm men suối ngọc đạt chuẩn OCOP 5 sao của Bát Tràng là một trong những sản phẩm tiêu biểu hướng tới trở thành tặng phẩm ngoại giao của Hà Nội.

Minh chứng sinh động cho xu hướng nâng tầm giá trị này là Bộ sản phẩm gốm men suối ngọc của Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Gốm sứ Tân Thịnh (Bát Tràng), một trong những sản phẩm tiêu biểu đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Dưới bàn tay tài hoa của Nghệ nhân Trần Đức Tân, từng chi tiết gốm vừa kế thừa trọn vẹn kỹ thuật vuốt nặn, phối men cổ truyền, vừa mang hơi thở sáng tạo của thời đại. Nghệ nhân Trần Đức Tân chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ tạo ra sản phẩm để bán. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, là một tinh thần, là sự sống của làng gốm trong hình hài hôm nay".

Theo ông Tân, Chương trình OCOP không chỉ tạo động lực to lớn giúp các cơ sở sản xuất liên tục cải tiến chất lượng mà còn mở ra "tấm giấy thông hành" uy tín đưa sản phẩm truyền thống tiếp cận các thị trường rộng lớn và khó tính. Hiện nay, bộ sản phẩm gốm OCOP 5 sao của đơn vị không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trên khắp các tỉnh thành trong cả nước mà còn ký kết thành công hợp đồng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ.

Từ nền tảng nguồn nguyên liệu và tay nghề sẵn có, các chuyên gia nhận định Hà Nội hoàn toàn có thể chủ động hình thành nhiều bộ quà tặng đối ngoại mang tính biểu tượng cao. Đó có thể là những bình gốm phiên bản giới hạn kết hợp tinh tế cùng hộp đựng sơn mài và chứng thư nghệ nhân; tranh sơn mài chủ đề hoa sen đi kèm với trà ướp sen Tây Hồ thượng hạng; bộ ấm chén gốm cao cấp kết hợp phụ kiện khăn lụa Vạn Phúc; tranh ghép khảm trai Chuyên Mỹ; các tác phẩm tượng gốm lấy cảm hứng từ biểu tượng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm lịch sử, hay những sản phẩm sáng tạo độc bản được phát triển trên nền chất liệu truyền thống.

Bài toán chuẩn hóa và chiến lược định vị thương hiệu

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Thủ đô nắm giữ lợi thế chiến lược trong việc xây dựng hệ sinh thái quà tặng đối ngoại nhờ sự đa dạng, bề dày của mạng lưới làng nghề cũng như nhu cầu sử dụng rất lớn trong các hoạt động ngoại giao, lễ tân Nhà nước, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch. Đáng chú ý, sự tham gia ngày càng chủ động của các trường đại học mỹ thuật, viện nghiên cứu, đội ngũ nhà thiết kế trẻ, chuyên gia thương hiệu và các doanh nghiệp du lịch lữ hành đang tạo điều kiện thuận lợi để kết nối chiều sâu giá trị truyền thống với ngôn ngữ thiết kế công nghiệp hiện đại.

anh.jpg
Hà Nội đang xây dựng Đề án quà tặng Thủ đô nhằm chuẩn hóa bao bì, chất lượng và hồ sơ nhận diện cho các sản phẩm OCOP phục vụ công tác đối ngoại.

Dù vậy, con đường đưa sản phẩm OCOP chuyển mình thành quà tặng cao cấp phục vụ đối ngoại vẫn đang đối mặt với những hạn chế thực tế. Không ít sản phẩm lưu hành trên thị trường vẫn mang nặng dáng dấp hàng hóa thương mại thông thường, thiếu vắng dấu ấn thẩm mỹ sang trọng; bao bì đóng gói chưa được đầu tư bài bản; kích thước và trọng lượng vật phẩm chưa được tối ưu cho việc mang vác hay vận chuyển bằng đường hàng không. Riêng với nhóm thực phẩm và đồ uống truyền thống, các tiêu chí khắt khe về thời hạn sử dụng, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn mác truy xuất nguồn gốc và điều kiện bảo quản nhiệt độ đòi hỏi quy trình giám sát nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Ngoài ra, việc thiếu hụt hồ sơ giới thiệu song ngữ, chứng thư xuất xứ, mã QR và hệ thống dữ liệu số hóa cũng là rào cản khiến câu chuyện di sản chưa thể chạm đến bạn bè quốc tế một cách trọn vẹn.

Phân tích ở góc độ nghề thủ công, bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cho rằng, một tặng phẩm đối ngoại hoàn chỉnh đòi hỏi tính đồng bộ rất khắt khe: từ bản thân vật phẩm đạt độ tinh xảo, bao bì trang nhã, hồ sơ thông tin giới thiệu cho đến văn hóa, cách thức trao tặng trang trọng. Bên cạnh đó, năng lực cung ứng của nhiều chủ thể OCOP trên địa bàn hiện vẫn chưa đồng đều. Những sản phẩm thủ công tinh xảo, cầu kỳ thường khó sản xuất hàng loạt với tiến độ gấp; ngược lại, các cơ sở có dây chuyền đáp ứng được đơn hàng số lượng lớn thì khâu thiết kế bao bì và nội dung câu chuyện văn hóa lại chưa tạo được dấu ấn khác biệt.

Nhằm giải quyết căn cơ các điểm nghẽn trên, thành phố Hà Nội đang khẩn trương xây dựng Đề án quà tặng Hà Nội. Mục tiêu trọng tâm của đề án là tuyển chọn từ 20 đến 30 sản phẩm, bộ sản phẩm hoặc mẫu thiết kế tiêu biểu nhất để hình thành danh mục quà tặng chính thức của Thủ đô.

Trong giai đoạn đầu triển khai, thành phố sẽ ưu tiên nhóm sản phẩm có nền tảng văn hóa đặc sắc, khả năng chuẩn hóa nhanh, đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn chất lượng cao, bao bì tinh tế, hồ sơ song ngữ, mã truy xuất nguồn gốc rõ ràng, năng lực cung ứng ổn định và thích ứng linh hoạt với nhiều quy mô hoạt động đối ngoại khác nhau. Việc xây dựng một hệ thống quà tặng đồng bộ không đơn thuần phục vụ nghi thức ngoại giao, mà còn là giải pháp căn cơ để quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, giúp các chủ thể OCOP gia tăng giá trị kinh tế, gìn giữ di sản cha ông và khơi dậy sức sống bền bỉ cho các làng nghề truyền thống.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trợ lực 84 làng nghề 'định danh' thương hiệu

Hà Nội: Trợ lực 84 làng nghề 'định danh' thương hiệu

Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 84 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nhận diện, tạo đòn bẩy vững chắc để các giá trị thủ công truyền thống của Thủ đô tự tin vươn xa ra thị trường quốc tế.

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Tận dụng diện tích đất vườn và nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, mô hình nuôi dúi má đào sinh sản kết hợp thương phẩm của anh Phan Đức Chính (xã Phú Xuyên, Hà Nội) đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại địa phương.

Hà Nội khuyến khích lãnh đạo doanh nghiệp vốn nhà nước tự nguyện từ chức khi không còn đủ uy tín

Hà Nội khuyến khích lãnh đạo doanh nghiệp vốn nhà nước tự nguyện từ chức khi không còn đủ uy tín

TPO - Đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội, Thành phố khuyến khích việc tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.

Cầu vượt rực rỡ sắc màu trong đêm giữa lòng Hà Nội

Cầu vượt Hà Nội khoác 'áo hoa' rực rỡ về đêm

TPO - Những bông hoa nhiều màu sắc được trình chiếu bằng đèn LED lên các trụ cầu vượt Cầu Giấy - Láng (Hà Nội), tạo điểm nhấn giữa nút giao đông đúc, phần nào làm dịu cảm giác căng thẳng của người đi đường sau một ngày làm việc.

Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân

TPO - Chiều 27/9, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm thời thu hồi hệ thống biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân ngay trong ngày đầu triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới.

Hà Nội nói gì về các mốc giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân?

Hà Nội nói gì về các mốc giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân?

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định việc bổ sung hệ thống mốc và vạch sơn đo khoảng cách trên cầu Nhật Tân là giải pháp trực quan giúp tài xế chủ động giữ cự ly an toàn, phòng ngừa tai nạn liên hoàn chứ không phải căn cứ đơn thuần để xử phạt vi phạm.

Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.