Từ “nhìn” dòng xe đến “đọc” nhu cầu di chuyển: Khi dữ liệu hiểu cách đô thị vận hành

Camera giao thông có thể cho biết một tuyến đường đang đông, nhưng với người làm quy hoạch, câu hỏi quan trọng hơn là dòng xe ấy đến từ đâu và sẽ đi đâu. Từ những hệ thống giám sát, điều hành đang vận hành, Viettel ITS đang nghiên cứu một bài toán mới, biến dữ liệu giao thông thành bản đồ nhu cầu di chuyển của đô thị.

Từ camera nhìn thấy dòng xe đến công nghệ “đọc vị” nhu cầu di chuyển

Vào giờ cao điểm, trên màn hình của một trung tâm điều hành giao thông, những tuyến đường đông xe có thể được nhận biết gần như tức thời. Camera ghi nhận phương tiện, hệ thống theo dõi lưu lượng và trạng thái tại các nút giao, từ đó cho biết nơi nào dòng xe đang tăng lên hoặc có nguy cơ ùn tắc. Tuy nhiên với người làm quy hoạch, đó mới là một nửa câu trả lời.

Một tuyến đường đông cho biết điều gì đang xảy ra nhưng chưa giải thích những phương tiện vừa xuất hiện đến từ đâu, đang hướng tới đâu, dòng di chuyển này lặp lại vào thời điểm nào và thay đổi thế nào trong ngày. Đây chính là bài toán cần giải quyết khi quản lý giao thông chuyển từ xử lý tình huống trước mắt sang tổ chức vận tải và quy hoạch dài hạn.

Trong bối cảnh đó, phân hệ Quản lý nhu cầu giao thông trong hệ sinh thái Viettel ITS được phát triển để giúp cơ quan quản lý hiểu nhu cầu đi lại của người dân và phương tiện trong đô thị. Hiểu đơn giản, hệ thống trả lời 4 câu hỏi: có bao nhiêu chuyến đi, các chuyến đi xuất phát từ đâu, đi đến đâu và diễn ra vào thời điểm nào.

Nếu hệ thống camera chủ yếu cho biết một tuyến đường đang đông hay vắng, thì Hệ thống Quản lý nhu cầu giao thông hướng tới việc cho biết dòng phương tiện trên các tuyến đường đó thực chất đang di chuyển giữa những khu vực nào của thành phố. Năm 2026, Viettel ITS hoàn thành Version 1 của phân hệ, trong đó Ma trận O-D (Origin - Destination Matrix) là một công nghệ lõi.

O-D là viết tắt của Origin - Destination, nghĩa là Nguồn - Đích. Trong đó, O (Origin) là nơi một chuyến đi bắt đầu, còn D (Destination) là nơi chuyến đi kết thúc. Ma trận O-D vì vậy có thể hiểu là một bảng dữ liệu thể hiện số lượng chuyến đi từ từng khu vực xuất phát đến từng khu vực đích trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu chia thành phố thành nhiều vùng giao thông, hàng của ma trận thể hiện khu vực xuất phát, cột thể hiện khu vực đến và mỗi ô cho biết có bao nhiêu chuyến đi giữa hai khu vực đó.

picture2.jpg
Ma trận O-D dạng bảng.

Ví dụ, trong khung giờ 7h-8h sáng, hệ thống có thể cho biết có 10.000 chuyến đi từ khu vực A đến khu vực B, 6.000 chuyến từ A đến C và 4.000 chuyến từ B đến C. Khi các con số này được tổng hợp cho toàn bộ các khu vực, cơ quan quản lý sẽ nhìn thấy bức tranh về các luồng di chuyển chính của đô thị: người và phương tiện đang đi từ đâu đến đâu, luồng nào lớn, luồng nào nhỏ và nhu cầu thay đổi như thế nào theo từng thời điểm.

Dữ liệu để xây dựng ma trận có thể được tổng hợp từ nhiều nguồn như dữ liệu phương tiện thu nhận qua camera, GPS, thẻ vé điện tử và các dữ liệu giao thông liên quan; kết quả sau đó có thể được trực quan hóa trên bản đồ để người dùng dễ theo dõi.

picture3.jpg
Ma trận O-D dạng bản đồ.

Đáng chú ý, trước đây, việc xây dựng ma trận O-D tại Việt Nam chủ yếu dựa vào khảo sát trực tiếp tại hộ gia đình, tòa nhà văn phòng, khu dân cư, bến xe hoặc nơi tập trung đông người để hỏi và thống kê nhu cầu đi lại. Cách làm này cần nhiều nhân lực, chi phí lớn, phạm vi khảo sát hạn chế và thường chỉ phản ánh nhu cầu tại thời điểm khảo sát.

Việc khai thác các nguồn dữ liệu số giúp ma trận O-D có khả năng được cập nhật thường xuyên hơn và phản ánh sự thay đổi của các luồng di chuyển theo thời gian. Nhờ đó, giá trị của Hệ thống Quản lý nhu cầu giao thông không chỉ nằm ở việc biết đường nào đang đông, mà ở khả năng hiểu cấu trúc di chuyển của cả đô thị.

Ma trận O-D là công nghệ lõi dùng để lượng hóa bức tranh đó bằng dữ liệu. Đây là đầu vào quan trọng để cơ quan quản lý nghiên cứu tổ chức giao thông, điều chỉnh hoặc mở mới tuyến vận tải công cộng, đánh giá nhu cầu kết nối giữa các khu vực, hỗ trợ logistics và phục vụ quy hoạch mạng lưới giao thông dài hạn.

Có thể hiểu ngắn gọn: camera giúp nhìn thấy tình trạng giao thông tại từng điểm; Hệ thống Quản lý nhu cầu giao thông giúp hiểu các luồng đi lại của toàn thành phố; còn Ma trận O-D là công cụ dữ liệu cốt lõi để mô tả các luồng đi lại đó.

Khi công nghệ Việt bước lên sân chơi quốc tế và giành cú đúp giải thưởng

Liên tục cập nhật và cải tiến công nghệ mới, Viettel ITS đã đi vào vận hành và thử nghiệm từ năm 2025. Tại Hải Phòng, hệ thống đã triển khai 192 camera giám sát, xử phạt; 3 tủ điều khiển giao thông thông minh và nâng cấp 9 tủ điều khiển đèn giao thông, cùng trung tâm giám sát, điều hành và hệ thống cung cấp thông tin giao thông.

Hay ở Phú Quốc, bài toán được mở rộng sang điều khiển tín hiệu dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Dự án đèn giao thông thông minh được triển khai tại 12 nút giao, trong đó 2 nút đã tích hợp và thử nghiệm thành công trước khi hệ thống tiếp tục được tích hợp trên toàn bộ 12 nút.

Đặc biệt, năm 2026, Viettel ITS nhận cú đúp giải thưởng với Giải Vàng Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế ở hạng mục Giải pháp Giao thông, ghi nhận năng lực ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn và Digital Twin trong giải quyết bài toán giao thông đô thị. Đồng thời, giải pháp nhận Giải Bạc giải thưởng Globe Awards for Technology và danh hiệu “Best of Category” dành cho giải pháp xuất sắc nhất trong hạng mục GovTech Product or Service (Sản phẩm, dịch vụ công nghệ dành cho Chính phủ và khu vực công xuất sắc nhất).

Hai giải thưởng chứng minh Viettel ITS là nền tảng GovTech thế hệ mới, tích hợp dữ liệu từ camera giao thông, cảm biến IoT, GPS và hạ tầng hiện hữu vào trung tâm điều hành tập trung, giúp cơ quan quản lý có góc nhìn thống nhất và theo thời gian thực về tình hình giao thông. Hệ sinh thái cung cấp các năng lực từ giám sát giao thông, phát hiện sự cố, điều khiển đèn tín hiệu thích ứng bằng AI, xử lý vi phạm đến mô phỏng giao thông, dự báo nhu cầu và tối ưu hạ tầng.

Từ nền tảng dữ liệu và điều hành giao thông đang được xây dựng, Viettel ITS cũng mở rộng nghiên cứu sang những bài toán khác của đô thị. Thứ nhất, Viettel nghiên cứu giải pháp giám sát, cảnh báo và ứng phó ngập lụt, kết hợp dữ liệu từ các cảm biến đo mưa, mực nước, tình trạng hệ thống thoát nước với mô hình mô phỏng và AI. Mục tiêu không chỉ ghi nhận nơi đang ngập, mà hướng tới dự báo khu vực có nguy cơ ngập, độ sâu, thời gian kéo dài và cung cấp thêm dữ liệu để cơ quan quản lý chủ động phương án ứng phó.

Cùng với đó, Viettel nghiên cứu giải pháp giám sát hạ tầng giao thông. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đợt kiểm tra định kỳ, hệ thống khai thác hình ảnh từ camera hành trình trên những phương tiện lưu thông hằng ngày để nhận diện ổ gà, mặt đường xuống cấp, biển báo bị che khuất hoặc hư hỏng và các tài sản đường bộ khác. Nhờ đó, các phát hiện được định vị trên bản đồ, phục vụ đánh giá mức độ ưu tiên và lập kế hoạch bảo trì.

Điểm chung của các giải pháp mới Viettel là biến những dữ liệu rời rạc thành cơ sở cho quyết định quản lý. Khi dữ liệu được kết nối và cập nhật liên tục, giao thông đô thị có thể từng bước chuyển từ xử lý sự cố sang dự báo và chủ động điều hành.

Cùng chuyên mục

Fami & Hành trình giàu sẻ chia cùng 'hạt vàng tự nhiên'

Fami & Hành trình giàu sẻ chia cùng 'hạt vàng tự nhiên'

Xuyên suốt 4 năm đồng hành cùng Chuyến Xe Nhân Ái – Chương trình do Báo & Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện, Fami đã mang “Hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành” đến với bà con miền Tây qua nhiều hoạt động thiết thực, cán mốc hơn 1 triệu sản phẩm được trao gửi đến người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

EVNNPC tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ VII năm 2026

EVNNPC tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ VII năm 2026

Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ VII năm 2026. Hội nghị là diễn đàn để người sử dụng lao động và người lao động phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động lần thứ VI và hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024–2025; đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2027, hướng tới xây dựng EVNNPC phát triển ổn định, bền vững trên nền tảng con người và sự đồng thuận.

Cuộc điện thoại khiến người giàu Trung Quốc 'phát sốt'

Cuộc điện thoại khiến người giàu Trung Quốc 'phát sốt'

TPO - Những khoản truy thu hàng triệu USD đang buộc giới nhà giàu Trung Quốc bán cổ phiếu, thế chấp tài sản và thương lượng với cơ quan thuế. Phía sau đợt siết quản lý tài sản ở nước ngoài là sức ép tìm nguồn thu khi ngân sách địa phương mất chỗ dựa từ bất động sản.

VietinBank bắt tay GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

VietinBank bắt tay GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

VietinBank chính thức triển khai hợp tác chiến lược 3 bên cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh (GreenHouse) - đơn vị vận hành nền tảng và Ingrid International Pte. Ltd (Ingrid International) - đơn vị tư vấn chiến lược, phát triển hệ sinh thái, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xanh AI & thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Quảng Ngãi nối đại ngàn với biển đảo để tạo sức bật du lịch

Quảng Ngãi nối đại ngàn với biển đảo để tạo sức bật du lịch

Sau sáp nhập, Quảng Ngãi sở hữu không gian du lịch trải dài từ cao nguyên, đồng bằng đến biển đảo. Với Lý Sơn, Măng Đen và Văn hóa Sa Huỳnh làm những hạt nhân quan trọng, tỉnh đang hướng tới hình thành các hành trình liên kết, tạo sản phẩm khác biệt. Tuy nhiên, để lợi thế trở thành sức bật thực sự, bài toán hạ tầng, dịch vụ, đầu tư và chất lượng sản phẩm vẫn cần được giải quyết.

Giá vàng hôm nay (2/10): Quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay (2/10): Quay đầu giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm sau một ngày bật tăng mạnh. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lùi về mốc 143,5 triệu đồng/lượng.

EVNGENCO1 sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện trong 9 tháng

EVNGENCO1 sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện trong 9 tháng

Sau 9 tháng của năm 2026, EVNGENCO1 đã sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất 9,2 tỷ kWh trong quý IV và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công thương TP Bắc Ninh đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn.

Nhiều đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn khuyến công nông nghiệp

TPO - Đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phía Bắc đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai Chương trình khuyến công quốc gia, như: định mức hỗ trợ kinh phí còn thấp, chất lượng đề án chưa đồng đều, chưa có tính liên kết. Qua đó, các đại biểu đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

HSBC và J.P. Morgan đánh giá MSN ra sao?

HSBC và J.P. Morgan đánh giá MSN ra sao?

HSBC và J.P. Morgan lần lượt đưa ra giá mục tiêu 110.000 đồng/cổ phiếu đối với Masan Group (HOSE: MSN). Điểm chung trong đánh giá của hai tổ chức là gì khi MSR tăng trưởng mạnh và các mảng tiêu dùng tiếp tục mở rộng?

Fitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên “bb+”

Fitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên “bb+”

Fitch Ratings vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của EVNNPC từ “bb” lên “bb+”, đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, Triển vọng Ổn định.

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn vào quý cuối năm

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực đáo hạn vào quý cuối năm

TPO - Những tháng cuối năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ghi nhận áp lực khi khối lượng lớn trái phiếu đến hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp đang thương thảo, giãn hoãn, chậm thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.