Có một Việt Nam thật đẹp qua lăng kính phim Mỹ

TPO - Tuy chất lượng nội dung không cao, "A tourist's guide to love" - phim Netflix đầu tiên quay tại Việt Nam đã mang đến tín hiệu tích cực về hình ảnh của Việt Nam qua lăng kính của Hollywood bởi không còn đề cập đến chiến tranh, không còn phiến diện một chiều...
Đường phố Việt Nam đông đúc nhộn nhịp xe cộ trên phim. Ảnh: Netflix.

Đường phố Việt Nam đông đúc nhộn nhịp xe cộ trên phim. Ảnh: Netflix.

Việt Nam tươi đẹp và nhiều sắc màu

Việt Nam khi lên phim Hollywood thường khó tránh khỏi hình ảnh chiến tranh, những hình tượng cũ kỹ, sai lệch. A tourist's guide to love (tựa Việt: Bí kíp yêu của một du khách) đã thoát khỏi hướng đi cũ kỹ đó bằng cách đặt điểm nhìn từ khách du lịch. Bộ phim cho thấy một Việt Nam đang phát triển rất nhanh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét dân dã đặc trưng, một đất nước có nhiều danh lam thắng cảnh với bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ.

Nội dung phim xoay quanh Amanda Riley (do Rachael Leigh Cook thủ vai), một chuyên gia nghiên cứu về du lịch người Mỹ. Gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, cô đã tìm đến Việt Nam để giải khuây, đồng thời bí mật nghiên cứu ngành du lịch của nước sở tại. Tại đây, cô gặp anh chàng hướng dẫn viên người Việt tên Sinh (Scott Ly) và hai người dần nảy sinh mối quan hệ lãng mạn trên chuyến đi.

Thay vì đi tới những điểm do công ty du lịch định sẵn, họ đã tìm đến những địa điểm khác lạ để khám phá vẻ đẹp cuộc sống, tình yêu và con người theo cách hoàn toàn mới.

A tourist's guide to love khiến người xem thích thú khi khắc họa tỉ mỉ về Việt Nam. Dưới lăng kính những nhà làm phim đến từ Hollywood, khán giả có thể cảm nhận được sự náo nhiệt của TPHCM, phong cảnh hữu tình của Đà Nẵng, nét cổ kính của Hội An, một Hà Giang có thiên nhiên hùng vĩ và một Hà Nội đặc trưng, nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Chi tiết hơn, người xem còn cảm nhận được những hoạt động đặc trưng của Việt Nam như băng qua đường, mặc cả giá ở chợ... bên cạnh những phong tục đã quen thuộc như dùng đũa ăn cơm, gói bánh chưng, lau dọn lư hương, nhà cửa chuẩn bị đón Tết... Tất cả được khéo léo giới thiệu xuyên suốt cuộc hành trình.

Nhân vật nữ chính do Rachael Leigh Cook thủ vai đang lau lư hương dưới sự giám sát của NSƯT Lê Thiện. Ảnh: Netflix.

Nhân vật nữ chính do Rachael Leigh Cook thủ vai đang lau lư hương dưới sự giám sát của NSƯT Lê Thiện. Ảnh: Netflix.

Là phim quốc tế đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép quay tại Việt Nam sau đại dịch COVID-19, A tourist's guide to love đã thành công về quảng bá du lịch song chất lượng nội dung của phim lại không tương xứng.

Kịch bản yếu, nhiều "sạn"

Rất nỗ lực trong tôn vinh du lịch Việt Nam, A tourist's guide to love vẫn là một bộ phim rom-com (hài - lãng mạn) dễ đoán với lối dẫn chuyện cũ kỹ cùng chất lượng diễn xuất ở mức trung bình của dàn diễn viên. Mô-tuýp cặp đôi có xuất thân, quan điểm khác biệt phải lòng nhau tại một vùng đất mới đã không còn xa lạ. Thậm chí, có thể coi A tourist's guide to love là phiên bản cải biên từ cốt truyện của Eat, Pray, Love của Julia Roberts sao cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Bên cạnh đó, phim còn mắc phải một số lỗi ngớ ngẩn, không khớp với đời thật. Đơn cử phân cảnh đoàn du lịch đến Hà Giang để đón Tết, người dân ở đây lại nói giọng miền Nam, mặc áo quần cộc tay mùa hè. Hay như phân đoạn cuối phim, cảnh nữ chính chạy đi tìm nam chính ở Hà Nội cũng thiếu chính xác về khoảng cách địa lý.

Dàn diễn viên (từ trái qua phải) gồm NSƯT Lê Thiện, Scott Ly, Rachael Leigh Cook, Quinn Trúc Trần và biên kịch Eirene Trần Donohue tại buổi họp báo ra mắt phim. Ảnh: Ban tổ chức.

Dàn diễn viên (từ trái qua phải) gồm NSƯT Lê Thiện, Scott Ly, Rachael Leigh Cook, Quinn Trúc Trần và biên kịch Eirene Trần Donohue tại buổi họp báo ra mắt phim. Ảnh: Ban tổ chức.

Về những chi tiết bất hợp lý trong A tourist's guide to love, trong buổi họp báo ra mắt phim vào ngày 20/4, NSƯT Lê Thiện cho rằng: "Theo tôi, điều này nên được thông cảm. Cả ê-kíp đã nỗ lực nhiều để thực hiện bộ phim. Cảm ơn những cố gắng của đoàn làm phim quốc tế".

Trên diễn đàn Subtle Viet Traits, nhà biên kịch Eirene Trần Donohue cũng chia sẻ: "Tôi biết rằng phim không hoàn hảo. A tourist's guide to love là tác phẩm rom-com theo khuôn mẫu dễ đoán. Có nhiều điều trong quá trình làm phim, tôi không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, thay vì lại đề cập đến chiến tranh, tôi muốn lấy tình yêu làm trọng tâm và đem đến hình ảnh Việt Nam thời hiện đại một cách thật tích cực. Tôi muốn các bạn biết rằng đoàn làm phim đã nỗ lực rất nhiều để có thể khắc họa Việt Nam chân thực nhất có thể".

Hình ảnh đoàn làm phim tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ảnh: Netflix

Hình ảnh đoàn làm phim tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ảnh: Netflix

Là người gốc Việt, Eirene Trần Donohue dùng vốn hiểu biết về văn hóa truyền thống quê hương để viết nên kịch bản phim. Câu chuyện trong phim được lấy cảm hứng từ gia đình và bản thân cô. Mẹ Eirene là người Việt, gặp và yêu bố cô tại TPHCM, còn cô với chồng hiện tại kết hôn sau khi tình cờ quen nhau tại Hà Nội.

Tín hiệu tích cực từ Hollywood

Có thể A tourist's guide to love yếu về mặt nội dung nhưng không thể phủ nhận lợi thế phát hành toàn cầu thông qua Netflix giúp hình ảnh Việt Nam được lan tỏa đến với khán giả thế giới. Điều đáng mừng hơn cả chính là những nhà làm phim đến từ Hollywood đã có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về Việt Nam.

A tourist's guide to love không chỉ là một tác phẩm quảng bá du lịch, hơn hết có thể coi đây là khởi đầu cho những sự kết hợp mới đầy hứng khởi trong tương lai giữa hai đất nước đã gác lại quá khứ chiến tranh phía sau lưng.

Rachael Leigh Cook trong chiếc áo dài. Ảnh: Netflix.

Rachael Leigh Cook trong chiếc áo dài. Ảnh: Netflix.

Cùng chuyên mục

Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

TPO - Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng, góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

TPO - Gần hai thế kỷ bên dòng Lam, đình Lương Sơn không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ mà còn ghi dấu cuộc hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng trong những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp khốc liệt.

Cây thị ‘khủng’ ở Thanh Hóa

Cây thị ‘khủng’ ở Thanh Hóa

TPO - Trải qua khoảng 7 thế kỷ, cây thị cổ thụ ở Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn sừng sững với chiều cao 25 m, đường kính thân 2 m. Mỗi mùa, cây lại trĩu những chùm quả vàng ươm, tỏa hương thơm dịu.

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc hợp nhất nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý về việc phân bổ giờ chiếu phim, việc dừng, gỡ bỏ phim có nội dung bị nghiêm cấm và bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi.

Tàn Tuyết là ai, sao lại đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026

Tàn Tuyết là ai, sao lại đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026

TPO - Tàn Tuyết đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026, theo danh sách Ladbrokes được Literary Hub đăng ngày 29/9. Haruki Murakami, Gerald Murnane và Thomas Pynchon tiếp tục hiện diện trong nhóm được kỳ vọng. Tuy nhiên, danh sách đề cử thực sự vẫn nằm sau cánh cửa bảo mật của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2026, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đông đảo công chúng. Không khí lễ hội sôi động với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.

Cầu đi bộ hình dải lụa lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

Cầu đi bộ hình dải lụa lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

TPO - Cầu đi bộ có thiết kế hình dải lụa, uốn lượn giữa những hàng cây đang dần thành hình bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hạng mục nổi bật trong không gian nghệ thuật với chủ đề "Dải lụa ký ức", dự kiến mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phó trưởng ban Tuyên giáo TW lan tỏa tình yêu sách ở Hội sách Hà Nội

Phó trưởng ban Tuyên giáo TW lan tỏa tình yêu sách ở Hội sách Hà Nội

TPO - Hội sách Hà Nội 2026 mở cuộc hẹn với bạn đọc ngay bên Bờ Hồ, quy tụ hơn 30 nhà xuất bản và đơn vị phát hành. Trong lúc tham quan hội sách vào dịp khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Văn Chiến đã ngẫu hứng viết thư pháp ngay tại gian trưng bày đồng thời trực tiếp trải nghiệm nền tảng sách điện tử để lan tỏa tình yêu sách đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Trao giải cho nhà thơ 85 tuổi trọn đời phụng sự Hà Nội

Trao giải cho nhà thơ 85 tuổi trọn đời phụng sự Hà Nội

TPO - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026 trao giải thưởng quan trọng nhất cho nhà thơ Bằng Việt. Ông thuộc thế hệ văn nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với Hà Nội. Với ông, thành phố không chỉ hiện diện trong thi ca mà còn trải dài qua nhiều lĩnh vực hoạt động suốt cuộc đời và sự nghiệp.

Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao mang đến không gian văn hóa đặc sắc cùng sản vật, món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đà Nẵng bắt tay các 'ông lớn'

Đà Nẵng bắt tay các 'ông lớn'

TPO - Hiến kế để Đà Nẵng phát triển công nghiệp văn hóa, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang xây dựng những sản phẩm văn hóa có thương hiệu, vòng đời dài và sức hút riêng, khiến du khách khát khao trải nghiệm khi đến Đà Nẵng.

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.