Xét xử vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong: Bị cáo khai gì trước tòa?

TPO - Tại phiên sơ thẩm lần này, khi được tòa hỏi, thay vì chỉ lắc đầu hoặc nói không biết như 2 phiên xử trước, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung xác nhận nghe rõ và nhớ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024, xác nhận có liên quan đến vụ tai nạn.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được đưa đến phiên tòa.

Sáng 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đây là lần thứ 3 phiên tòa được mở lại, sau 2 lần hoãn trước đó.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Tham dự phiên tòa, bào chữa cho bị cáo Trung có 1 luật sư.

Phía bị hại là gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân có bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ Trân), bà Nguyễn Thị Phương - người đại diện theo ủy quyền của bà Hiền, cùng 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi phía gia đình bị hại.

Các nhân chứng vụ tai nạn cũng được triệu tập tới tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa sáng 13/10.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa sáng 13/10.

Tại phiên tòa, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, thẩm phán hỏi bị cáo Trung có nghe rõ nội dung cáo trạng hay không? Bị cáo Trung trả lời có, đồng thời xác nhận nhớ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024, biết vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Khi được hỏi về sự việc, bị cáo Trung xác nhận có liên quan đến vụ tai nạn.

Tuy nhiên, đối với một số nội dung liên quan đến tài sản bị cơ quan chức năng tạm giữ sau khi xảy ra vụ việc, bị cáo Trung nói không nhớ rõ.

Trình bày tại tòa, mẹ bị cáo Trung cho biết, thời điểm vụ tai nạn giao thông xảy ra, bà biết tin con trai gây tai nạn. Sau đó, Trung đưa nạn nhân đến bệnh viện và bà cũng đến. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã khắc phục hậu quả khi đến nhà bị hại và hỗ trợ bồi thường số tiền 110 triệu đồng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương - đại diện gia đình bị hại, xác nhận với chủ tọa số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Gia đình bị hại cũng mong muốn tòa xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Các nhân chứng là bạn học của Bảo Trân khai trước tòa, sau khi xe tải tông nạn nhân, nhóm bạn đã gọi tài xế Trung xuống xe để đưa em ra ngoài, chuyển đi cấp cứu nhưng người này vẫn ngồi trên xe.

“Chú mở cửa xe rồi la tụi con, nói con nít con nôi mà chạy xe báo người ta. Con khóc, kêu những người xung quanh hỗ trợ đưa bạn con ra”, một nhân chứng kể.

Theo lời nhân chứng, khoảng 5 phút sau tai nạn, khi có người lớn đến yêu cầu, Trung mới xuống xe và cùng mọi người đưa nữ sinh Bảo Trân đến bệnh viện.

tp_trung2.jpg
Đại diện gia đình bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải đã lấn sang đường ngược chiều, sau đó chèn lên người nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân đi xe đạp điện ở hướng ngược lại làm nữ sinh tử vong.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại nhưng đều bị bác.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, sau đó ông Phúc tự sát. Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn giao thông và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân nguyên là cán bộ công an, viện kiểm sát huyện Trà Ôn cũ.

tp_trung-14.jpg
Các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của gia đình bị hại phiên tòa.
tp_trung-13.jpg
Trước đó, tòa đã 2 lần đưa vụ án ra xét xử nhưng đều hoãn do các lý do khác nhau.
tp_trung-24.jpg
tp_trung-22.jpg
Sau phần khai mạc phiên tòa tại phòng xét xử, báo chí được bố trí tác nghiệp tại hội trường riêng và kết nối trực tuyến với phòng xử. Tuy nhiên, có đôi lúc đường truyền âm thanh tới phòng báo chí không được tốt.
Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được người nhà dẫn vào phòng xét xử.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được người nhà dẫn vào phòng xét xử.

tp_trung3.jpg
Gia đình bị hại theo dõi phiên tòa từ bên ngoài phòng xét xử, trong đó có ông nội của nữ sinh Bảo Trân năm nay đã 100 tuổi.

Cùng chuyên mục

Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn

Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn

TPO - Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng hơn 2.841 tỷ đồng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi này có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt.

Tàu hàng 182.000 tấn đâm va cầu cảng Dung Quất bị bắt giữ

TPO - Tàu Aquacharm (quốc tịch Marshall Islands) trọng tải hơn 182.000 tấn chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va vào cầu cảng ở Dung Quất khiến một phần cầu cảng bị hư hỏng. Mũi con tàu này cũng bị rách khoảng 5 m.

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

TPO - Giả danh cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Lâm Trường Giang đã bị khởi tố. Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án.

Giả mạo Facebook con gái du học Nhật Bản lừa người mẹ hơn 1,5 tỷ đồng

Giả mạo Facebook con gái du học Nhật Bản lừa người mẹ hơn 1,5 tỷ đồng

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Lắk nhận được tin nhắn giả mạo từ Facebook con gái đang du học tại Nhật Bản, nhờ chuyển tiền giúp bạn học đáo hạn ngân hàng. Tin rằng con gái nhắn tin, người mẹ vay mượn tiền từ nhiều người, thực hiện 4 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

TPO - Theo luật sư, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ người bị hại và duy trì kỷ cương nhưng vì người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý đúng pháp luật đồng thời tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận thức hậu quả, chịu trách nhiệm về hành vi và có khả năng sửa chữa sai lầm.