Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đóng BHXH nhưng khó được hưởng lương hưu

TPO - Theo quy định về nhiệm kỳ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm kỳ 5 năm. Thực tiễn phần lớn những người đảm nhiệm các chức danh này chỉ hoạt động từ 1 đến 2 nhiệm kỳ, tương đương 5 đến 10 năm. Trong khi quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm trở lên mới đáp ứng điều kiện về thời gian để hưởng lương hưu. Vì thế đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại vấn đề này để bảo đảm quyền lợi tương xứng với mức đóng.

Người có thu nhập bấp bênh lo lắng phải trích một khoản bắt buộc

Chiều 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội cùng một số nội dung quan trọng khác.

Liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) đồng tình với chủ trương từng bước mở rộng diện bao phủ, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân.

anh-man-hinh-2026-10-21-luc-162451.png
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng).

“Lực lượng lao động trên nền tảng số như tài xế công nghệ, người giao hàng... đang tăng nhanh nhưng gần như đứng ngoài lưới an sinh; khi ốm đau, tai nạn hay về già, họ không có chỗ dựa. Đây là khoảng trống cần được lấp đầy”, ông Sơn nói.

Tuy nhiên, đại biểu còn băn khoăn khi dự thảo chỉ quy định theo hướng giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm này và cả “các đối tượng khác” có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên.

Theo ông, lao động tự do, lao động nền tảng rất lo lắng khi thu nhập vốn bấp bênh lại bị trích thêm một khoản bắt buộc, trong khi hiện nay họ đang được tham gia tự nguyện và được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo Nghị định số 159/2025 của Chính phủ.

Ông Sơn đề nghị, nếu giữ quy định này, cần bổ sung ngay trong luật các tiêu chí khung về đối tượng, căn cứ xác định thu nhập làm căn cứ đóng, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng và yêu cầu bắt buộc phải lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Hà Tĩnh) cho rằng, cần xác định cụ thể đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động, bởi trên thực tế hiện nay, phạm vi và đặc điểm của nhóm đối tượng này vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Bên cạnh đó, cần đánh giá khả năng bảo đảm thu nhập ổn định, bền vững và lâu dài của những người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số để xem xét tính phù hợp của việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

“Việc mở rộng đối tượng tham gia cần gắn với lộ trình phù hợp, có thể triển khai theo từng nhóm đối tượng và từng giai đoạn, bảo đảm khả năng tuân thủ cũng như duy trì việc tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài”, bà Thơ nêu quan điểm.

Băn khoăn mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 25%

Vẫn theo đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

anh-man-hinh-2026-10-21-luc-162611.png
Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ. Ảnh: QH

Tính theo mức lương cơ sở hiện nay, bình quân mỗi người được hưởng khoảng 5 triệu đến 6,75 triệu đồng/tháng.

Trên thực tế, một số địa phương đã hỗ trợ thêm hệ số phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố để thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, thu nhập bình quân của mỗi người vào khoảng trên dưới 8 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, sau khi trừ 25% tiền đóng bảo hiểm xã hội, số tiền thực nhận chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/tháng, đây vẫn là mức thu nhập khá thấp.

"Vấn đề tôi muốn nhấn mạnh ở đây không đơn thuần là số tiền thực nhận nhiều hay ít, mà là mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 25% có thực sự phù hợp với đặc điểm của nhóm đối tượng này hay không", đại biểu nói.

Theo quy định về nhiệm kỳ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm kỳ 5 năm. Thực tiễn cho thấy phần lớn những người đảm nhiệm các chức danh này chỉ hoạt động từ 1 đến 2 nhiệm kỳ, tương đương 5 đến 10 năm.

Trong khi đó, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động thuộc diện áp dụng phải có đủ từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mới đáp ứng điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu khi nghỉ việc.

“Như vậy, ngay cả khi đảm nhiệm đủ 2 nhiệm kỳ, các đối tượng này vẫn chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nêu trên, trong khi trong suốt quá trình công tác, họ vẫn phải đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất”, bà Thơ đề nghị xem xét lại vấn đề này để bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ, gắn mức đóng với quyền lợi được hưởng.

Cùng chuyên mục

Cao Bằng yêu cầu xử lý tình trạng hư hỏng mặt đường tránh trung tâm trước 30/10

Cao Bằng yêu cầu xử lý tình trạng hư hỏng mặt đường tránh trung tâm trước 30/10

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng mặt đường nứt, bong bật, xuất hiện ổ gà trên đoạn tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm Cao Bằng, chiều 21/10 Sở Xây dựng tỉnh cho biết đã kiểm tra hiện trường và có văn bản yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương khắc phục hư hỏng trước 30/10.

Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

Cầu Thăng Long ùn tắc từ sáng đến đêm

TPO - Rào chắn phục vụ thi công trên cầu Thăng Long khiến làn đường bị thu hẹp lại, lượng phương tiện lưu thông lớn khiến cầu luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối.

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: Khi giáo dục nhân cách bị đặt trước phép thử nghiệt ngã

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: Khi giáo dục nhân cách bị đặt trước phép thử nghiệt ngã

TPO - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, nhà nghiên cứu tội phạm học, cho rằng điều khiến ông trăn trở không chỉ là việc một học sinh dám đánh cô giáo, mà là tại sao những giới hạn đạo đức, ý thức về hậu quả và khả năng tự kiểm soát lại không ngăn được hành vi ấy. "Nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải được xác định bằng chứng cứ, nhưng từ góc độ phòng ngừa, câu hỏi này cần được đặt ra một cách nghiêm túc”, ông chia sẻ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

Hội An tìm nhân chứng, xác minh nơi chôn liệt sĩ trong Tết Mậu Thân 1968

Hội An tìm nhân chứng, xác minh nơi chôn liệt sĩ trong Tết Mậu Thân 1968

TPO - Sau trận chiến Tết Mậu Thân 1968 tại Hội An, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại khu Công binh và cứ điểm Chi Lăng. Thông tin về khả năng có hố chôn tập thể nhưng chưa xác định được vị trí đang được lực lượng chức năng xác minh, với mong muốn sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua việc khó, rõ thực tài: 'Làn gió mới' từ Quảng Trị

Qua việc khó, rõ thực tài: 'Làn gió mới' từ Quảng Trị

TPO - Nhận nhiệm vụ ở Quảng Trị vào cuối tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương liên tục có mặt tại các công trường, dự án để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, giao rõ người, ấn định rõ thời hạn. Sự chỉ đạo quyết liệt của hai lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tạo chuyển biến tích cực trong bộ máy, giúp khơi thông nhiều dự án đình trệ.