'Kê đơn' cho người trẻ kiệt sức - Bài cuối: Hãy lắng nghe cơ thể

TP - Không ít người trẻ chỉ thực sự tỉnh ngộ khi sức khỏe tinh thần và thể chất ở trạng thái suy kiệt. Theo các chuyên gia, nếu họ biết lắng nghe cơ thể, nhận biết các dấu hiệu và chủ động tìm giải pháp, vùng xám của căng thẳng, trầm cảm không còn đáng sợ nữa.

Buông bỏ suy nghĩ tiêu cực

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, chỉ ra nghịch lý của nhiều người trẻ: Lao lực để kiếm tiền, rồi lại “đốt” tiền để chữa bệnh. Cuối cùng, họ mất cả tiền lẫn sức khỏe.

Một bộ phận người trẻ thường chọn giải pháp vui chơi, giải trí những lúc rảnh rỗi bằng lướt mạng xã hội, trò chơi điện tử, nhậu nhẹt, buông thả dùng chất kích thích… để “xả stress”. “Những hình thức giải trí này chỉ như liều thuốc giảm đau giúp tạm quên đi áp lực công việc, nhưng chúng đốt của họ khá nhiều tiền bạc và sức lực. Đó là vòng luẩn quẩn được tô điểm bằng một khẩu hiệu phổ biến của giới trẻ: work hard, play hard - làm chăm chỉ, chơi hết mình. Nhưng sau cùng, chẳng có gì tích cực đọng lại. Họ chỉ né tránh chứ không thực sự giải quyết vấn đề”, PGS.TS Trần Thành Nam cho biết.

Bạn trẻ tham gia tích cực hoạt động cộng đồng, tình nguyện sẽ có những trải nghiệm quý giá để trưởng thành.

Bạn trẻ tham gia tích cực hoạt động cộng đồng, tình nguyện sẽ có những trải nghiệm quý giá để trưởng thành.

Trong cuộc sống hiện đại, việc quản lý sức khỏe thể chất và tinh thần không chỉ là nhu cầu, mà đã trở thành một kỹ năng sinh tồn thiết yếu. TS. Trần Thành Nam chỉ ra, một trong những kỹ năng quan trọng đầu tiên là “dọn dẹp” tinh thần, bao gồm việc học cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tránh bị cuốn vào vòng xoáy lo lắng và căng thẳng. Các phương pháp thiền định, chánh niệm hay viết nhật ký là những công cụ hữu hiệu để giúp thanh lọc tâm trí, giúp người trẻ nhìn nhận mọi vấn đề sáng suốt hơn, không để sự tiêu cực xâm lấn tâm hồn.

Kỹ năng tiếp theo là ứng phó với căng thẳng một cách tích cực. Hãy học cách nhận diện các dấu hiệu của căng thẳng và giải tỏa bằng cách tập thể thao, đọc sách, nghe nhạc hoặc giao tiếp xã hội. Đó là những phương pháp tích cực để đối diện và kiểm soát nó thay vì né tránh để tạm quên đi. Người trẻ cần biết từ chối những yêu cầu không phù hợp, phân chia thời gian hợp lý giữa công việc và nghỉ ngơi.

“Đoàn Thanh niên luôn sẵn sàng, đồng hành giúp thanh niên phát triển một cách toàn diện, mở các cánh cửa để cho thanh niên tham gia những hoạt động tích cực, từ đó, hạn chế những tiêu cực, bớt phụ thuộc công nghệ, lệ thuộc vào mạng xã hội. Tham gia các hoạt động Đoàn, Hội là cơ hội để bạn trẻ có được những trải nghiệm đáng giá, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”.

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, T.Ư Đoàn

Kỹ năng giao tiếp và tìm kiếm sự hỗ trợ cũng rất quan trọng. Mặc dù xã hội hiện đại khuyến khích tính độc lập, nhưng người trẻ cần hiểu không phải lúc nào họ cũng có thể tự mình đối mặt với khó khăn. Hãy chia sẻ nỗi lo với bạn bè, gia đình, hoặc tìm đến sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý, đừng ném mình vào các mối quan hệ vô bổ, không xác định trên mạng xã hội.

“Và quan trọng nhất, hãy cố gắng thay đổi cách tư duy. Đừng dồn toàn bộ sinh lực để đạt những mục tiêu ngắn hạn mà hãy nhìn xa hơn, hướng đến những giá trị bền vững. Hãy tự hỏi mình đã làm được điều gì thực sự có giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội, hay chỉ kiếm và tiêu tiền một cách vô nghĩa?”, TS. Nam khuyên bạn trẻ.

Mỗi bạn trẻ hãy tự hỏi: bản thân muốn được người khác nhớ đến mình như thế nào? Một người khỏe mạnh, biết quản lý thời gian, sức khỏe và các mối quan hệ, giúp đỡ được nhiều người hay một người thu nhập không đáng kể nhưng sức khỏe suy kiệt, thường xuyên mắc bệnh, mất kết nối với cộng đồng? “Cuộc sống không chỉ là sự tích luỹ vật chất, mà còn là hành trình tạo dựng các giá trị bền vững”, TS. Nam nói thêm.

Bước ra khỏi thế giới ảo

Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thụy Anh cho rằng, trong thời đại mới, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và khả năng tiếp cận thông tin, người trẻ hoàn toàn có thể chủ động, dễ dàng tìm hiểu cách chăm sóc, cân bằng cuộc sống. “Các bạn cần lắng nghe cơ thể, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, kiểm tra sức khỏe định kỳ để bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết; thiết lập kế hoạch luyện tập, vận động, thay vì chỉ đợi đến khi mắc bệnh mới bắt đầu chú ý đến sức khỏe”, TS. Thụy Anh nhắn gửi.

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, T.Ư Đoàn, cho rằng, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến một bộ phận người trẻ tuổi có lối sống sức khỏe thể chất, tinh thần già trước tuổi là do lười vận động. Trong xã hội thông tin hiện nay, người trẻ có xu hướng hoạt động, tương tác trên môi trường mạng nhiều hơn. Điều này dẫn đến hệ lụy một bộ phận bạn trẻ phụ thuộc thế giới ảo, ngại giao tiếp gặp gỡ ở đời thực, lệ thuộc vào công nghệ và lười vận động, lười rèn luyện. Sự lười vận động làm nảy sinh nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất ở người trẻ, những căn bệnh của người già, trung niên ngày càng trẻ hóa như xương khớp, vai gáy, rối loạn tiền đình, đột quỵ…

Người trẻ thường có tâm lý chủ quan, không có ý thức chăm sóc và không lắng nghe những cảnh báo sớm từ cơ thể để có sự điều chỉnh lối sống kịp thời, chỉ khi nào bệnh nặng mới chú ý. “Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thanh niên cho thấy, các bạn trẻ không quan tâm nhiều đến sức khỏe. Các bạn luôn tự tin, luôn coi mình đang rất khỏe mạnh, nên nhiều khi sinh hoạt ăn, ngủ, học hành, làm việc không điều độ, không đúng nhịp sinh học”, TS. Đặng Vũ Cảnh Linh cho biết.

Ông nêu quan điểm, không ai khác, chính bạn trẻ phải tự “giải cứu” mình. Muốn làm được điều đó, cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt chưa lành mạnh, không điều độ, nâng cao nhận thức, phải biết quý trọng “sức khỏe là vàng”. Người trẻ không nên phụ thuộc vào mạng xã hội, không đắm chìm trong thế giới ảo, cuộc sống thật mới mang lại cho ta các giá trị. “Các bạn phải tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội, tích cực giao tiếp mở rộng với mọi người”, TS. Linh nói.

TS. Linh cho rằng, giáo dục, định hướng từ gia đình đóng vai trò quan trọng. Một số gia đình nuông chiều con cái cho sử dụng thiết bị điện tử quá sớm, dẫn đến sự lệ thuộc, sinh ra sự trì trệ vào trong nhận thức, hành động.

“Trong gia đình, bố mẹ phải chủ động trang bị cho con kỹ năng, kiến thức làm chủ mạng xã hội, sử dụng các thiết bị thông minh một cách hợp lý và đúng cách. Gia đình hướng con trẻ vào thói quen vận động, rèn luyện nâng cao sức khỏe, giao tiếp xã hội, và không đặt áp lực, kỳ vọng quá lớn tạo nên gánh nặng cho con cái”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên nói thêm.

Cùng chuyên mục

Dự án của Nguyễn Thị Dím giành giải Nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Măng mai đánh thức bản làng

TP - Ở xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai), một buổi sáng mùa măng bắt đầu từ rất sớm. Khi sương còn phủ trên những nếp nhà, trong bản đã có những người phụ nữ Tày tất bật chuẩn bị dao và những vật dụng cần thiết cho một ngày lên rừng.

Anh Nguyễn Trung Thành với mô hình “Nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược”

Làm 'biệt thự' cho ong dú

TP - Từ những tổ ong dú nhỏ bé giữa núi rừng Bảy Núi, anh Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, dành nhiều năm nghiên cứu, thiết kế “nhà” cho ong và xây dựng mô hình nuôi kết hợp với cây thảo dược. Từ vài tổ ong ban đầu, mô hình hiện phát triển khoảng 1.000 tổ, hướng tới nhân rộng cho người dân địa phương.

Anh Đậu Văn Nam bên các sản phẩm từ nguyên liệu lá dứa

Nhìn cánh đồng dứa, thấy 'tiền bị đốt'

TP - Những tàu lá dứa bị đốt trên đồng từng chỉ là phế phẩm trong mắt người nông dân. Với Đậu Văn Nam, đó là “tiền đang bị đốt” - nguồn nguyên liệu để anh tạo ra sợi dệt, tấm vải và đưa sản phẩm từ quê nhà ra thế giới.

Từ đây có một tôi khác

Từ đây có một tôi khác

Năm mười tám tuổi, tôi có hai tiếng gọi. Một tiếng gọi muốn tôi đi thật xa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Một tiếng gọi muốn tôi khoác lên mình màu áo xanh, cống hiến sức mình cho Tổ quốc.

TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thành phố tuyên dương 71 gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Đây là những thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực - những gương mặt ưu tú đang góp phần lan tỏa tinh thần, sức trẻ và sắc màu đa dạng của Hội.

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

TPO - Nhiều đoàn viên, thanh niên đưa người thân cùng tham gia hiến tóc trong chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ” tại Hà Nội, gửi lời động viên đến bệnh nhân ung thư. Với họ, mỗi mái tóc trao đi là một cách sẻ chia thiết thực, góp phần giúp người bệnh thêm tự tin trong cuộc sống.

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

TPO - Tốt nghiệp ngành Luật ở TPHCM, Nguyễn Hữu Nhơn không chọn ở lại mà quyết định trở về quê nhà Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) khởi nghiệp từ những ao hồ bỏ hoang. Từ số vốn vay 100 triệu đồng, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

TPO - Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Anh lan tỏa lối sống đẹp bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TPO - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.