TPO - Sau sự cố thủng bồn chứa 2.000 tấn mật mía ở nhà máy Công ty cổ phần mía đường Sông Lam, đơn vị này đã khẩn trương khắc phục, thu gom lại số mật bị tràn ra ngoài, đảm bảo môi trường.
Video công nhân Công ty cổ phần mía đường Sông Lam (Nghệ An) khắc phục, xử lý sự cố thủng bồn chứa 2.000 tấn mật trong cơn dông lốc. Ngày 5/5, ông Đặng Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Lam (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khắc phục xong sự cố thủng bồn chứa mật mía của nhà máy trong cơn dông lốc vào chiều 3/5. Ông Đặng Mạnh Hùng cho biết, trước đó vào khoảng 17h15' ngày 3/5, trên địa bàn xã Nhân Hòa xảy ra dông lốc kèm sấm sét mạnh. Trong cơn dông, khu vực bồn chứa mật mía với tổng dung tích khoảng 2.000 tấn đã bị thủng gây tràn mật trong khuôn viên nhà máy. Vết thủng nằm ở hông bồn chứa khiến khoảng 1/4 dung tích mật bên trong tràn ra ngoài. Đây là phần mật còn lại sau lần quay ly tâm cuối cùng (còn gọi là mật rỉ), chứa lượng đường thấp. Sản phẩm thường được ứng dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và để sản xuất một số sản phẩm khác.
Sau khi sự cố xảy ra, Công ty cổ phần mía đường Sông Lam đã huy động toàn bộ nhân lực, máy móc khắc phục sự cố.
Số mật tràn ra ngoài được thu gom lại và đựng trong các bồn chứa, thùng nhựa.
"Chỉ sau 6 giờ đồng hồ, chúng tôi đã thu gom xong số mật tràn ra ngoài. Đồng thời khắc phục, xử lý xong sự cố thủng bồn chứa", ông Đặng Mạnh Hùng nói.
Máy móc, nhân lực được công ty huy động dọn dẹp mật tràn ra trong khuôn viên nhà máy.
Vôi bột được công nhân rắc lên một số vị trí trong khuôn viên nhà máy để xử lý môi trường.
Bã mía được đưa ra để thấm số mật trên sân khuôn viên công ty. Lãnh đạo Công ty cổ phần mía đường Sông Lam cho biết, hàng năm đơn vị thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì bồn chứa. Sau sự cố, đơn vị sẽ kiểm tra để sửa chữa hoặc thay thế về lâu dài.