Diện mạo Quốc học Huế sau 130 năm

TPO - Trải qua 130 năm, Trường Quốc học Huế là nơi lưu giữ những nét kiến trúc cổ kính, tạo dấu ấn giáo dục và lịch sử đặc biệt. Ngôi trường hiện được chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất trước ngày kỷ niệm thành lập.

tp-1-quoc-hoc-hue.jpg
Thành lập ngày 23/10/1896 dưới triều vua Thành Thái, Trường Quốc học Huế là một trong những ngôi trường trung học lâu đời nhất Việt Nam. Nằm bên sông Hương, ngôi trường mang dấu ấn kiến trúc cổ kính, đồng thời là nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh tài năng cho đất nước. Những ngày này, trường được chỉnh trang để chuẩn bị kỷ niệm 130 năm thành lập.
tp-2-quoc-hoc-hue.jpg
Trường mang tên ban đầu là “Pháp tự Quốc học Trường môn”, từng đổi thành Collège Quốc học, Lycée Khải Định trước khi trở lại tên Quốc học như ngày nay. Đáng chú ý, năm 2020, địa điểm trường được xếp vào hệ thống Di tích Quốc gia Đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế.
tp-2b.jpg
Tấm biển "Pháp tự Quốc học Trường môn" ghi tên trường vẫn còn lưu giữ tại nhà truyền thống của trường cho tới ngày nay.
tp-3-quoc-hoc-hue.jpg
Từ những dãy nhà ban đầu được cải tạo từ trại lính thủy quân, năm 1915, trường được xây dựng lại bằng gạch, vôi vữa, mái ngói theo phong cách kiến trúc phương Tây. Qua hơn một thế kỷ, những khối nhà cổ, cửa sổ và mái ngói đặc trưng tạo nên diện mạo riêng cho Quốc học Huế, lưu giữ dấu ấn lịch sử trong không gian giáo dục hiện đại.
tp-4-quoc-hoc-hue.jpg
Giữa khuôn viên trường là tượng đồng Nguyễn Tất Thành, được xây dựng năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Niên khóa 1908 - 1909, Người từng theo học tại đây, tham gia các hoạt động yêu nước trước khi rời Huế, tiếp tục hành trình tìm đường cứu nước. Tượng đài trở thành điểm nhấn lịch sử đặc biệt trong không gian học đường.
tp-5-quoc-hoc-hue.jpg
Quốc học Huế là ngôi trường gắn với tên tuổi nhiều cựu học sinh tiêu biểu, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Những dấu ấn ấy được lưu giữ tại nhà truyền thống, góp phần kể lại hành trình hình thành, phát triển của ngôi trường và truyền thống bồi dưỡng nhân tài qua nhiều thế hệ.
tp-6-quoc-hoc-hue.jpg
Nhà truyền thống còn là nơi lưu giữ hình ảnh, tư liệu về lịch sử nhà trường cùng những thế hệ học sinh đã trưởng thành từ mái trường Quốc học. Ngôi nhà cũng là một trong những hạng mục được cải tạo trong dự án nâng cấp trường vừa triển khai, nhằm bảo tồn giá trị truyền thống, hoàn thiện không gian trưng bày và phục vụ hoạt động giáo dục lịch sử cho học sinh.
tp-6a-quoc-hoc-hue.jpg
Cổng trường Quốc học Huế hơn 100 năm trước. Ảnh tư liệu
tp-6b-quoc-hoc-hue.jpg
Một góc nhà truyền thống của trường còn lưu giữ quả chuông treo trên cổng trường, cùng tấm biển "Pháp tự Quốc học Trường môn".
tp-6c-quoc-hoc-hue.jpg
Bình phong long mã phía trước trường có gắn tấm bia đá ghi năm tháng thành lập trường.
tp-7-quoc-hoc-hue.jpg
Các dãy phòng học, khối chức năng được kết nối bằng hệ thống hành lang có mái che bê tông, tạo lối đi thuận tiện giữa những khu vực trong trường. Bên cạnh các công trình mang dấu ấn kiến trúc đầu thế kỷ XX, những hạng mục phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt hiện nay góp phần tạo nên diện mạo đan xen giữa không gian di sản và cơ sở giáo dục hiện đại.
tp-8.jpg
Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm thành lập, UBND TP. Huế đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Chuyên Quốc học Huế có tổng mức đầu tư gần 16,3 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2025. Các hạng mục gồm nhà hội trường hai tầng, nhà truyền thống và lưu niệm, nhà khách cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng. Nhà thầu hiện hoàn tất những phần việc cuối cùng để phục vụ lễ kỷ niệm.
tp-9-quoc-hoc-hue.jpg
Cùng với các công trình chính, dự án còn chỉnh trang đường nội bộ, bồn hoa, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng sân vườn; cải tạo nhà mỹ thuật, phòng âm nhạc, phòng sinh hoạt chuyên môn, khán đài sân vận động và nhà thi đấu thể thao.
tp-9-1-quoc-hoc-hue.jpg
Việc hoàn thiện cơ sở vật chất hướng tới phục vụ lễ kỷ niệm 130 năm, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của nhà trường.

Cùng chuyên mục

Cô Voi và các học trò

Khi hiệu phó về làm giáo viên: Làm gì cũng phải thành tấm gương

TP - Với cô giáo vùng cao, để làm được hiệu phó của một trường, hành trình ấy lại phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Thế nhưng sau sắp xếp trường lớp, họ lại về làm giáo viên như ngày mới bắt đầu. “Hỏi tôi có buồn không, nói không là dối lòng!”, cô Bríu Thị Voi (36 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Sông Kôn, xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng) thật tình.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp năm 2026 Ảnh: HOA BAN

Học phí đại học có thể tăng kịch trần

TP - Yêu cầu siết chặt điều kiện bảo đảm chất lượng từ Bộ GD&ĐT tác động trực tiếp lên bài toán tài chính của các trường đại học (ĐH) công lập tự chủ. Khi quy mô người học bị khống chế, buộc các trường phải tái cấu trúc nguồn thu theo chiều sâu để bù đắp chi phí vận hành. Giải pháp tăng học phí là tất yếu.

Bắc Ninh tuyển gần 700 giáo viên. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bắc Ninh tuyển thêm gần 700 giáo viên

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh tuyển dụng gần 700 giáo viên, trong đó nhu cầu lớn nhất là giáo viên THCS với 293 chỉ tiêu, tiếp đến là giáo viên tiểu học với 235 chỉ tiêu.

Phong Vũ bắt tay cùng MSI và NVIDIA trao tặng học bổng cho học sinh nghèo

Phong Vũ bắt tay cùng MSI và NVIDIA trao tặng học bổng cho học sinh nghèo

Nhằm tiếp sức cho những nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh, Phong Vũ cùng các đối tác công nghệ MSI và NVIDIA vừa khởi động chương trình Học bổng "Tiếp bước tri thức" trao tặng laptop cho tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự đồng hành và sẻ chia cùng thế hệ trẻ Việt Nam.

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

TPO - Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.