48 học sinh bất thường sức khỏe, phát hiện trực khuẩn mủ xanh trong nước uống ở trường

TPO - Liên quan vụ việc nhiều học sinh tại trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 19/10, UBND phường Linh Sơn cho biết đã có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm.

Theo đó, trong 8 mẫu thực phẩm được gửi đi xét nghiệm, 5 mẫu thức ăn (gồm cơm trộn, cơm trắng, thịt xá xíu, canh dưa chua, cải chíp xào tỏi) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm không vượt giới hạn quy định.

Đối với 3 mẫu nước uống (mẫu nước Aqua máy lọc ion kiềm tại vòi nước của 3 lớp trong nhà trường) ghi nhận chỉ tiêu Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh) vượt giới hạn cho phép.

2e79d720-f195-4652-bf31-28de2b49ab36-1791793732675-4475542178218113862-4475542178218113862-db376c2f75a534e3724098bd8c5a23f2-28.jpg
Phường Linh Sơn kiểm tra bữa ăn bán trú

Tuy nhiên, Trạm Y tế phường Linh Sơn cho rằng, với các bằng chứng hiện có, chưa đủ căn cứ khoa học để khẳng định vi khuẩn trên là nguyên nhân trực tiếp gây ra các biểu hiện bất thường về sức khỏe của học sinh.

Căn cứ tình hình sức khỏe học sinh, kết quả kiểm nghiệm và các thông tin đã thu thập, trạm y tế phường nhận định chưa đủ cơ sở để kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm; chưa đủ căn cứ từ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và mẫu nước uống để xác định nguyên nhân cụ thể gây ra các biểu hiện sức khỏe bất thường ở học sinh.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, sau bữa ăn bán trú trưa ngày 8/10, có 48 học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng xuất hiện bất thường về sức khỏe như đau bụng, đi ngoài, nôn hoặc sốt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế phường Linh Sơn đã tiến hành thu thập, rà soát và xác minh thông tin qua phụ huynh học sinh.

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương lấy 8 mẫu thực phẩm trong bữa ăn bán trú ngày 8/10 của Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

UBND phường Linh Sơn cho biết, suất ăn bán trú của nhà trường Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group cung cấp. Trong ngày 8/10, công ty cung cấp 970 suất ăn cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tăng cường kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú

Hiện nay, trên địa bàn phường Linh Sơn có 10 cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú do nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung cấp suất ăn.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú, thời gian tới phường sẽ phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý và hợp đồng với các đơn vị cung cấp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng, vận chuyển, giao nhận và chế biến thực phẩm.

Bên cạnh đó, phường cũng sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị cung cấp, kịp thời yêu cầu khắc phục tồn tại, xử lý hoặc kiến nghị xử lý khi phát hiện vi phạm.

Trực khuẩn mủ xanh có tên khoa học là Pseudomonas aeruginosa, thuộc họ vi khuẩn Pseudomonas.

Trực khuẩn mủ xanh là nguyên nhân chính gây nên bệnh nhiễm trùng cơ hội và nhiễm trùng bệnh viện. Nó có xu hướng gây bệnh ở những người có hệ thống miễn dịch yếu.

Khi bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh, người bệnh có nguy cơ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm họng, viêm phổi và nhiều bệnh khác.

Cùng chuyên mục

Vụ ngộ độc khí clo: 2 nạn nhân rất nặng, một người nguy cơ mù mắt phải

Vụ ngộ độc khí clo: 2 nạn nhân rất nặng, một người nguy cơ mù mắt phải

TPO - Liên quan vụ 42 người nghi ngộ độc khí clo tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 6 nạn nhân, trong đó có 2 trường hợp rất nặng. Một bệnh nhân bị suy hô hấp, tổn thương phổi, sốc, có thể phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO); một người khác bị bỏng giác mạc, nguy cơ mù một bên mắt rất cao.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí clo

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí clo

TPO - Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc. Trong đó, 6 bệnh nhân diễn biến nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Xử trí tiêu chảy đúng để tránh những hệ lụy không mong muốn

Xử trí tiêu chảy đúng để tránh những hệ lụy không mong muốn

Một người bệnh nữ, 68 tuổi, bị tiêu chảy cấp với số lần đi ngoài tăng nhiều trong ngày (6 lần/ngày). Lo ngại tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt, người bệnh tự sử dụng thuốc “cầm” tiêu chảy. Sau khi dùng thuốc, số lần đi ngoài giảm nhưng người bệnh lại xuất hiện đầy bụng, khó đi tiêu và táo bón. Người bệnh sau đó được tư vấn điều chỉnh cách xử trí, chú trọng bù nước, điện giải và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Bệnh não mô cầu có thể gây tử vong trong vài giờ: Bác sĩ chỉ cách nhận biết sớm

Bệnh não mô cầu có thể gây tử vong trong vài giờ: Bác sĩ chỉ cách nhận biết sớm

TPO - Trước thông tin TP.HCM ghi nhận 4 ca mắc bệnh não mô cầu, nguy cơ lây nhiễm và diễn biến nhanh, nguy hiểm của căn bệnh này đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Phóng viên Tiền Phong đã trao đổi với bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, về cách nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo và các biện pháp chủ động phòng bệnh.

BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học tư vấn cho bệnh nhân H.

Dậy thì ở tuổi 33

TPO - Ở tuổi 33, anh Ng.H. chưa từng cương hay xuất tinh, cơ quan sinh dục gần như không phát triển. Sau nhiều tháng điều trị, cơ thể anh bắt đầu thay đổi, mở ra hy vọng có con cho đôi vợ chồng trẻ.

Đề nghị gỡ bỏ quảng cáo thực phẩm chức năng Sausando Slimming capsule

Đề nghị gỡ bỏ quảng cáo thực phẩm chức năng Sausando Slimming capsule

TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử gỡ bỏ đường dẫn TikTok quảng cáo, bán sản phẩm “Sausando Slimming capsule” do chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.