Đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông xác định những đoạn cao tốc phạt lỗi không giữ khoảng cách

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cung cấp danh sách các vị trí trên cao tốc sẽ triển khai xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn, để làm cơ sở lắp đặt biển báo, vạch kẻ đường.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) phối hợp xác định các đoạn cao tốc sẽ triển khai xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 482 ngày 14/9 về việc rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

1000055558.jpg
Cục Đường bộ đề nghị Cục CSGT xác định những đoạn cao tốc sẽ triển khai phạt lỗi không giữ khoảng cách.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tại thông báo trên, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan đặt biển báo tại những đoạn cao tốc có áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn. Việc đặt biển nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết, chấp hành đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo này, ngày 18/9, Bộ Xây dựng có văn bản giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục CSGT triển khai những nhiệm vụ liên quan.

Trong văn bản mới, Cục Đường bộ đề nghị Cục CSGT cung cấp các vị trí trên đường cao tốc có áp dụng xử phạt hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trước ngày 10/10/2026.

Danh sách này sẽ được sử dụng làm cơ sở để Cục Đường bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lắp đặt báo hiệu đường bộ và vạch kẻ đường phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Việc xác định cụ thể các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt được đặt ra trong bối cảnh quy định về khoảng cách an toàn đang được rà soát để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Đối với đường cao tốc, khoảng cách này có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột.

Cụ thể,Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT nay là Bộ Xây dựng quy định, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, khoảng cách an toàn tối thiểu tương ứng với tốc độ ô tô lưu hành: Tốc độ 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu 35 m; Trên 60 đến 80 km/h là 55 m; Trên 80 đến 100 km/h là 70 m; Trên 100 đến 120 km/h là 100 m. Mức phạt theo Nghị định 168 cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn của xe ô tô (trường hợp chưa xảy ra va chạm) là 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cùng chuyên mục

Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

TPO - 59 tác phẩm xuất sắc nhất ở 6 loại hình báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa được vinh danh và nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.

Khởi công hai cầu vượt sông Đồng Nai

Khởi công hai cầu vượt sông Đồng Nai

TPO - Sau nhiều năm chờ đợi, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng chính thức được khởi công, mở thêm hai trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM và thành phố Đồng Nai, đồng thời tạo liên kết trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành.

Bé gái bị bỏ rơi tại tịnh thất kèm thư tay

Bé gái bị bỏ rơi tại tịnh thất kèm thư tay

TPO - Một bé gái khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong thùng giấy trước tịnh thất ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, kèm lá thư viết tay nhờ sư cô cưu mang. Địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ và người thân của cháu bé.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ mức phạt đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ mức phạt đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

TPO - Sáng 29/9, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, bao gồm các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Tận dụng diện tích đất vườn và nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, mô hình nuôi dúi má đào sinh sản kết hợp thương phẩm của anh Phan Đức Chính (xã Phú Xuyên, Hà Nội) đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại địa phương.

Giếng cổ được người dân tự hào giới thiệu với khách đến thăm đảo

Bí ẩn giếng cổ ở xã đảo Đà Nẵng

TP - Giữa vùng biển đảo quanh năm nắng gió, nơi từng giọt nước ngọt quý hơn vàng, hai giếng cổ dưới chân núi Bàn Than ở Tam Hải vẫn trong veo, mát lành qua hàng trăm năm.