Sơn La:

Đào, mận Mộc Châu hút khách chơi Tết sớm

TPO - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng dọc các sườn đồi Phiêng Luông, Tân Lập, Đông Sang... sắc đào phai và mận trắng đã bung nở. Tranh thủ hoa nở sớm, đồng bào vùng cao tấp nập mang những cành đẹp nhất ra quốc lộ, phục vụ khách mang về xuôi chơi Tết sớm.

VIDEO: Đào, mận đua nhau bung nở sớm khi Tết âm lịch còn hơn 1 tháng.
tp-dao-man-moc-chau-no-somdji-0731.jpg
Những ngày này, đi dọc các tuyến đường vào trung tâm các xã vùng cao, dễ bắt gặp từng vạt hoa nở kín tán, phủ trắng sườn đồi, len lỏi qua từng nếp nhà. Sắc Xuân đến sớm khiến không ít du khách ngỡ ngàng, dù trên lịch âm, Tết vẫn còn ở phía trước hơn một tháng.
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7408.jpg
Theo người dân địa phương, năm nay thời tiết có nhiều biến động. Các đợt rét xuất hiện sớm nhưng không kéo dài, ban ngày nắng ấm, đêm xuống se lạnh. Cùng với đó, năm âm lịch nhuận, có thêm một tháng Tư, được cho là đã khiến chu kỳ sinh trưởng của cây trồng bị xáo trộn, khiến đào, mận phân hóa mầm hoa và nở sớm hơn.
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7384.jpg
“Thường phải áp Tết hoa mới nở, nhưng năm nay Tết còn hơn một tháng mà hoa đã bung hết. Hoa đẹp thì ai cũng thích, nhưng nhà vườn lại lo vì đến Tết hoa không còn”, anh A Lường , tại xã Vân Hồ (Sơn La) chia sẻ.
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7410.jpg
Không chỉ những vườn đào chơi Tết, nhiều diện tích mận hậu - loại cây gắn bó lâu đời với người dân Mộc Châu - cũng ra hoa sớm. Việc nở hoa không đúng nhịp khiến người trồng thấp thỏm, bởi chỉ cần một đợt rét đậm hoặc mưa kéo dài sau thời kỳ ra hoa, tỷ lệ đậu quả có thể bị ảnh hưởng.
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7406.jpg
Một số nhà vườn đã chủ động tỉa bớt hoa, che gốc, điều chỉnh tưới nước để “hãm” cây, song theo người trồng, mọi biện pháp lúc này đều phụ thuộc nhiều vào thời tiết. “Chỉ mong từ nay đến Tết trời ổn định để cây không bị sốc”, một chủ vườn mận ở Tân Lập nói.
tp-dao-man-moc-chau-no-somdji-0742.jpg
Ở góc nhìn khác, đào, mận nở sớm lại mang đến cho Mộc Châu một mùa hoa trái vụ hiếm gặp. Nhiều du khách tranh thủ lên cao nguyên sớm hơn thường lệ để chụp ảnh, dạo chơi giữa những vườn hoa đang độ đẹp nhất. Các homestay, dịch vụ du lịch vì thế cũng bắt đầu nhộn nhịp trong những ngày cuối năm.
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7362.jpg
Trên các trục đường từ Mộc Châu về xuôi, những ngày gần đây đã bắt đầu xuất hiện các đoàn xe tải nhỏ, xe bán tải chở theo những gốc đào, cành mận vừa được đánh bầu, buộc gọn phía sau thùng xe.
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7370.jpg
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7371.jpg
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7372.jpg
Dọc quốc lộ 6, từng chuyến xe nối nhau rời cao nguyên trong sương sớm, mang theo sắc hồng, sắc trắng của Mộc Châu xuống phố. Với nhiều nhà vườn, đây vừa là cách “gỡ gạc” khi hoa đã nở trước Tết, vừa là cơ hội tiêu thụ sớm trong bối cảnh thị trường đào, mận Tết vẫn còn chưa vào cao điểm.
20260111-121623.jpg
20260111-125846.jpg
20260111-121444.jpg
Hoa nở sớm khiến nhiều thương lái tranh thủ đưa đào, mận về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, phục vụ nhu cầu chơi hoa sớm hoặc trang trí dịp cuối năm.
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7643.jpg
Ở chiều ngược lại, hoa nở sớm cũng kéo du khách lên Mộc Châu sớm hơn thường lệ. Nhiều người chọn dừng chân giữa những vườn hoa đang độ đẹp nhất, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc mùa Xuân đến sớm trên cao nguyên.
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7374.jpg
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7379.jpg
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7361.jpg
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7366.jpg
Theo người dân cho biết "mận nở sớm không phải chưa từng xảy ra, nhưng năm nay diễn ra trên diện rộng, chịu tác động cộng hưởng của thời tiết bất thường và năm âm lịch nhuận. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến khí hậu, chăm sóc cây hợp lý để hạn chế rủi ro lâu dài".
tp-dao-man-moc-chau-no-somddt-7388.jpg
Khi Tết Nguyên đán vẫn còn ở phía trước, sắc hoa đào, hoa mận đã kịp nở sớm, mang mùa xuân về với Mộc Châu trước hẹn.

Cùng chuyên mục

Sân bay Thái Lan 'vỡ trận'

Sân bay Thái Lan 'vỡ trận'

TPO - Mưa lớn và ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan khiến khoảng 5.600 kiện hành lý bị chậm xử lý và 330 chuyến bay của Thai Airways bị ảnh hưởng. Hãng hàng không quốc gia Thái Lan phải xin lỗi hành khách và cắt giảm 30% số chuyến bay/ngày để khôi phục hoạt động.

Tận thấy nơi có thể quan sát được lịch sử của trái đất

Tận thấy nơi có thể quan sát được lịch sử của trái đất

TPO - Giữa một thành phố hiện đại như Đài Bắc - Đài Loan, Trung Quốc có những vùng địa hình đặc biệt và các dòng suối khoáng nóng. Dương Minh Sơn - vùng núi nằm ở phía Bắc Đài Bắc, nơi lưu giữ những dấu tích rõ nét của một hệ thống núi lửa cổ. Các nhà địa chất cho biết đây là nơi không cần bước vào phòng trưng bày cũng có thể quan sát được lịch sử của trái đất.

Hai gấu trúc khổng lồ đi chuyên cơ từ Trung Quốc đến Mỹ

Hai gấu trúc khổng lồ đi chuyên cơ từ Trung Quốc đến Mỹ

TPO - Ngày 28/9, Công ty chuyển phát nhanh FedEx cho biết đã hoàn tất hành trình vận chuyển hai cá thể gấu trúc khổng lồ từ Thành Đô, Trung Quốc đến Atlanta, bang Georgia, Mỹ, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác bảo tồn và nghiên cứu động vật hoang dã.

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

TPO - Từ những khối đá núi lửa, người dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kỳ công xếp thành bờ, tạo nên những thửa ruộng bậc thang uốn theo sườn đảo để trồng hành, tỏi. Giữa biển khơi, những bờ đá nối nhau không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo mà còn lưu dấu cách người dân đảo thích nghi với vùng đất núi lửa khắc nghiệt.

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

TPO - Cuối tuần thời tiết đẹp, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đón lượng lớn du khách đến ngắm mùa lúa chín. Có thời điểm, đoạn đường dẫn lên đồi Móng Ngựa, bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải ùn tắc hơn 2 tiếng do đoạn đường nhỏ hẹp.

Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

TPO - Từ một thung lũng rộng hàng trăm ha vốn là nơi canh tác lúa, ngô, mùa mưa về, Tà Phình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La lại ngập nước, tạo nên những hồ nước uốn lượn đẹp nên thơ giữa núi rừng. Người dân địa phương gọi nơi đây là “vịnh Tà Phình” và bắt đầu đưa thuyền vào khai thác du lịch trải nghiệm.