QUẢNG NGÃI:

Cát tặc ngang nhiên 'rút ruột' sông Trà Bồng

TPO - Dù chính quyền địa phương khẳng định đã xử lý, chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép, nhưng thực tế ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong cho thấy hoạt động này vẫn diễn ra ngay giữa ban ngày.

Cát tặc ngang nhiên 'rút ruột' sông Trà Bồng. Video: Nguyễn Ngọc

Khai thác cát trái phép giữa ban ngày

Theo phản ánh của người dân khu vực giáp ranh giữa xã Trà Bồng và Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) thời gian qua tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tại nhiều điểm trên sông Trà Bồng. Các đối tượng hoạt động cả ngày lẫn đêm, sử dụng xe tải, máy múc và cả máy cày để đưa cát ra khỏi lòng sông.

Chiều 17/8, phóng viên Báo Tiền Phong có mặt tại một đoạn sông phía đông cầu Trà Xuân (thuộc xã Trà Bồng). Tại đây, một xe tải khoảng 5 tấn từ đường mòn xuyên qua rừng keo lùi sát xuống lòng sông. Ngay cạnh vị trí xe đỗ là một hố sâu cùng đống cát được tập kết sẵn. Khi xe vào vị trí, 5 người đàn ông dùng xẻng xúc cát từ lòng sông lên thùng xe.

tp-588.jpg
Một số đối tượng ngang nhiên đưa xe tải ra đoạn sông Trà Bồng (xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) để khai thác cát trái phép. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sau khi cát được chất đầy, những người này phủ bạt kín thùng xe. Chiếc xe sau đó rời hiện trường, chạy về hướng trung tâm xã Trà Bồng rồi đi vào các tuyến đường nhỏ giữa khu dân cư.

Tại một đường bê tông nhỏ dẫn xuống sông ở khu vực thôn Xuân Đông, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận dày đặc vệt bánh xe. Dọc bờ sông xuất hiện nhiều hố sâu lớn, nhỏ do hoạt động khai thác cát để lại. Đáng chú ý, một số vị trí còn in rõ dấu bánh xe múc. Cách đó không xa, trong một khoảnh rừng keo, một bãi tập kết cát cũng được hình thành.

tp-659.jpg
Xe tải khai thác cát trái phép dưới sông Trà Bồng chạy về hướng trung tâm xã Trà Bồng rồi đi vào các tuyến đường nhỏ giữa khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Một người dân ở gần khu vực này cho biết, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian dài, có thời điểm nhiều phương tiện, máy móc cùng được huy động. Các đối tượng thường chọn thời gian từ khoảng 0h đến 4h để khai thác nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

“Người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền. Mỗi khi lực lượng chức năng xuống kiểm tra thì họ đưa xe, máy đi nơi khác. Yên ắng được vài hôm, các đối tượng lại quay lại khai thác”, người này nói.

Theo người này, tình trạng này xuất hiện từ khoảng tháng 2 đến nay. Không chỉ lo thất thoát tài nguyên, người dân còn lo việc đào bới lòng sông sẽ khiến bờ sông, đất sản xuất bị sạt lở. “Chúng tôi phản ánh nhiều quá thì có người lạ đến nhà đưa tiền, bảo đừng phản ánh, kiến nghị nữa. Nhưng tôi không nhận…”, người dân này kể.

Không chỉ diễn ra vào ban đêm, hoạt động khai thác cát còn được ghi nhận công khai giữa ban ngày tại khu vực giáp ranh hai xã Trà Bồng và Đông Trà Bồng. Khoảng 10h ngày 22/8, tại một trảng cát thuộc thôn Phú Hòa (xã Đông Trà Bồng), phóng viên Báo Tiền Phong cũng ghi nhận một nhóm 3 người điều khiển máy cày xuống lòng sông.

tp-571.jpg
Dọc bờ sông xuất hiện nhiều hố sâu lớn, nhỏ do hoạt động khai thác cát để lại. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Chiếc máy cày kéo theo thùng ben phía sau, trực tiếp xúc cát dưới lòng sông. Sau khi thùng đầy, phương tiện chạy theo các đường mòn, vòng qua khu vực công trình xây dựng bờ kè khẩn cấp rồi đi vào đường bê tông trong khu dân cư. Chiếc xe sau đó chạy thẳng vào một công trình xây dựng nhà dân và đổ cát xuống. Hoàn tất việc vận chuyển, phương tiện tiếp tục quay trở lại khu vực lòng sông.

Chính quyền nói đã xử lý, thực tế vẫn còn

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bồng khẳng định, trên địa bàn không còn tình trạng khai thác cát trái phép.

Theo ông Tuấn, trước đó địa phương nhận được phản ánh về hoạt động khai thác cát trên sông Trà Bồng nên đã giao Công an xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 2-3 phương tiện. “Đến nay tình hình đã khắc phục, xử lý xong. Về cơ bản, tình hình khai thác cát trái phép đã không còn”, ông Tuấn nói.

tp-592.jpg
Cách đó không xa, trong một khoảnh rừng keo, một bãi tập kết cát cũng được hình thành. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tuy nhiên, trước thông tin và hình ảnh phóng viên ghi nhận về hoạt động khai thác cát tại khu vực sông Trà Bồng, ông Tuấn cho biết địa phương sẽ kiểm tra, xác minh và xử lý.

“Địa phương hết sức quan tâm công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Trên các thông tin phóng viên phản ánh, chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng, phòng ban theo dõi, tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh”, ông Tuấn nói.

Những hình ảnh mà phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận cho thấy hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Trà Bồng không hoàn toàn diễn ra "lén lút" hoặc "manh mún" như nhận định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Nhật - Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Trà Bồng thừa nhận, công tác quản lý tại địa bàn còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng khai thác cát trái phép manh mún, nhỏ lẻ vẫn xảy ra.

Sau khi phóng viên Báo Tiền Phong cung cấp hình ảnh ghi nhận hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép tại khu vực thuộc địa bàn xã Đông Trà Bồng, ông Nhật xác nhận đây là điểm xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép.

“Chúng tôi ghi nhận đúng là điểm này ở xã Đông Trà Bồng. Hiện trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép bằng xe cục cạch (máy cày). Công an xã đã xử lý 9 vụ việc liên quan”, ông Nhật nói.

tp-576.jpg
Hoạt động khai thác cát trái phép ở xã Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Nguyễn Ngọc
tp-657.jpg
tp-568.jpg
Sau khi thùng đầy cát, phương tiện chạy theo các đường mòn rồi đi vào đường bê tông trong khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo ông Nhật, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm buổi trưa, ngày cuối tuần và các đường mòn, lối mở để đưa phương tiện xuống sông khai thác cát. Thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý.

Thời gian qua, tại các cuộc họp liên quan đến công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần yêu cầu siết chặt công tác quản lý, không để xảy ra thất thoát tài nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Địa phương nào để xảy ra khai thác cát trái phép, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Cùng chuyên mục

Bố mẹ của Hồ Văn Tình, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Mong con sớm đầu thú để không 'chết bờ, chết bụi'

Bố mẹ của Hồ Văn Tình, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Mong con sớm đầu thú để không 'chết bờ, chết bụi'

TPO - “Hơn 10 năm trước nó mua vé số rồi trúng được hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này Tình đưa hết cho bố. Tuy nhiên một thời gian sau nó đi chơi, phá quá nên gia đình lại phải lấy số tiền này mang đi trả cho người ta. Dần dần cũng hết”, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của phạm nhân Hồ Văn Tình buồn bã kể.

Người cha có con là phạm nhân trốn Trại giam A2: 'Thương con nhưng không thể bao che cái sai'

Người cha có con là phạm nhân trốn Trại giam A2: 'Thương con nhưng không thể bao che cái sai'

TPO - Ông Võ Văn Vị (SN 1960, trú xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), cha của phạm nhân Võ Hoàng Duy ( người đang trốn khỏi Trại giam A2-Bộ Công an ở Khánh Hòa) nói: Gia đình đau lòng khi con vướng vòng lao lý, nhất là hai con nhỏ của Duy phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, ông cho rằng con đã vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng trị, cương quyết không bao che.

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

TPO - Bị lấy thông tin để lập doanh nghiệp và bị cấm xuất cảnh, một người dân ở TPHCM đã kiện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh và yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù thiệt hại.

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

Gia cảnh người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy cầu ở Phú Thọ

TPO - Theo người thân và đại diện UBND xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ, cuộc sống gia đình của T.T.T.H trước khi xảy ra sự việc nhảy cầu không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Vợ chồng được nhận xét sống hòa thuận, kinh tế tương đối ổn định. Tuy nhiên, thông tin người phụ nữ từng có biểu hiện trầm cảm, đi khám bệnh trước đó khiến những người ở lại càng thêm bàng hoàng xót xa.

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.

Ông Ngô Mạnh Quyền phản ánh bị mạo danh thành lập công ty tại Cần Thơ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của ông, cần xử lý pháp lý nghiêm minh.

Cuộc truy lùng doanh nghiệp 'ma' và nỗi khổ mang tên 'giám đốc'

TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.

Vụ khởi tố cả Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Trước khi bị bắt, cán bộ xã nói làm 'hợp pháp'

Vụ khởi tố cả Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Trước khi bị bắt, cán bộ xã nói làm 'hợp pháp'

TPO - Trước khi Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cùng 5 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay cho tình trạng khai thác đất trái phép, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh liên quan. Thời điểm đó, đại diện xã Hợp Kim trả lời phóng viên rằng mọi thứ làm 'hợp pháp', không có sai sót.

Thái Nguyên: Nước sông Cầu đổi màu bất thường, đục như nước vo gạo

Nước sông Cầu đổi màu bất thường: Nhà máy giấy nói do 'sơ suất'

TPO - Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình vận hành, công nhân nhà máy giấy sơ suất đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt dẫn đến nước sông Cầu đổi màu. Người này sợ trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty.

Ninh Bình: Chính quyền xã nói về xưởng đóng tàu quy mô lớn, hợp đồng thuê đất trái phép

Ninh Bình: Chính quyền xã nói về xưởng đóng tàu quy mô lớn, hợp đồng thuê đất trái phép

TPO - Xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 12 cơ sở đóng tàu và 11 bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, với tổng diện tích ước tính 45-50ha. Chính quyền địa phương thừa nhận còn nhiều vướng mắc trong xử lý các cơ sở hoạt động trên đất sử dụng sai mục đích, hành lang bảo vệ thoát lũ.

Quốc lộ 80 qua An Giang dày đặc ‘ổ gà’

Quốc lộ 80 qua An Giang dày đặc ‘ổ gà’

TPO - Quốc lộ 80, đoạn từ Rạch Giá đi Hà Tiên (tỉnh An Giang) dài hơn 80km đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, nhiều 'ổ gà, ổ voi', tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân kiến nghị chính quyền sớm sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông, giảm tai nạn.