Toà đổi ngày tuyên án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

TPO - Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, sẽ ra phán quyết chiều 7/10.

Luật sư đề nghị giảm án, cho cựu Bộ trưởng hưởng án treo

Chiều 1/10, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm ghi nhận bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) đã nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng và 200.000 đồng án phí sơ thẩm; nhóm đồng phạm của bà Tiến cũng khắc phục hơn 700 triệu đồng.

Trước những tình tiết mới trong phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Cụ thể, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ 1,5 đến 2 năm tù; các bị cáo còn lại được đề nghị giảm thấp nhất 6 tháng tù, cao nhất 4 năm tù.

Đáng chú ý, có 4 bị cáo được Viện Kiểm sát đề nghị chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo, gồm Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp.

screen-shot-2026-10-01-at-194249.png
Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo.

Tranh luận sau quan điểm mới của Viện Kiểm sát, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến) tiếp tục đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm án thêm cho thân chủ.

Theo luật sư Hùng, bị cáo Tiến và gia đình đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm khắc phục của riêng bị cáo là 108,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bà tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ chung hậu quả. Điều này thể hiện thiện chí muốn khắc phục đến cùng án, cần được HĐXX xem xét khi lượng hình.

Bên cạnh đó, luật sư cũng đề nghị HĐXX cân nhắc các yếu tố về tuổi tác, quá trình công tác, những thành tích và mục đích không tư lợi của cựu Bộ trưởng với 2 Dự án. Tuy có những quyết định sai trong quá trình triển khai nhưng tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng luôn khẳng định mục đích của những quyết định ấy là “để lại những bệnh viện hiện đại”, được thiết kế và vận hành theo những tiêu chuẩn tiên tiến của châu Âu, phục vụ người dân lâu dài.

Luật sư cho biết, hiện cả hai Bệnh viện đã đi vào hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, bệnh viện còn đề nghị mở rộng giường bệnh tại mỗi cơ sở.

“Đây là kết quả thực tế cần được xem xét khi đánh giá hậu quả của vụ án cũng như khi đối chiếu với chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 37/2026/QH16”, luật sư Hùng nói.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX giảm hình phạt cho bà Tiến xuống 3 năm tù và cho hưởng án treo.

screen-shot-2026-10-01-at-194503.png
Các luật sư bào chữa cho bị cáo.

Tiếp tục nghị án kéo dài

Tự bào chữa, nhiều bị cáo khác đều bày tỏ mong Tòa xem xét lượng hình. Do thời gian xét xử kéo dài, một số bị cáo già yếu, sức khỏe không đảm bảo, đứng trên bục khai báo dù có người được đề nghị đổi từ án tù giam sang án tù treo nhưng vẫn tranh luận mong được giảm thêm.

Nói lời sau cùng, các bị cáo bảo lưu phần trình bày trong phiên tòa diễn ra hôm 26/9.

Vụ án này có 2 khoản thiệt hại gồm thuê tư vấn nước ngoài sai quy định, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng và lãng phí là 733 tỷ đồng khi dự án bị đình trệ. Tổng số tiền thiệt hại, thất thoát lãng phí là hơn 803 tỷ đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các điều luật, buộc các bị cáo liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ số tiền hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ nghĩa vụ tương ứng với vai trò, hành vi của từng bị cáo.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 73 tỷ đồng tiền gây lãng phí và hơn 35 tỷ đồng tiền bị thất thoát. Tòa án cấp phúc thẩm xác định cựu Bộ trưởng đã khắc phục xong hậu quả vụ án. Đến nay, tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án còn thiếu khoảng 570 tỷ đồng.

Chiều qua, phiên tuyên án đã tạm dừng theo nguyện vọng của nhiều bị cáo. Trong đó, một số bị cáo dù nộp xong nghĩa vụ tài chính của mình nhưng vẫn muốn nộp thêm tiền để khắc phục chung hậu quả đặc biệt lớn.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, sẽ ra phán quyết chiều 7/10 !

Chủ tọa hôm nay ngoài ghi nhận bà Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng và 200 nghìn đồng án phí sơ thẩm. Còn các bị cáo: Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) nộp 170 triệu đồng; Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban QLDA y tế trọng điểm) nộp 200 triệu đồng; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty SHT) và Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng), mỗi người nộp 20 triệu đồng; Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc QLDA y tế trọng điểm) nộp 100 triệu đồng; Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) nộp thêm 120 triệu đồng. Tổng số tiền 8 bị cáo nộp thêm để khắc phục hậu quả là khoảng 1,8 tỷ đồng.

Hai bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sông Hồng) và Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm, Bộ Y tế) không nộp thêm.

Cùng chuyên mục

Tiếp tục đấu tranh, xử lý ‘giang hồ mạng’

Tiếp tục đấu tranh, xử lý ‘giang hồ mạng’

TPO - Thời gian tới, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các Công an các địa phương sẽ tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm đối với loại tội phạm 'giang hồ mạng' nhằm giữ vững kỷ cương, luật pháp, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm, nhất là các tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên và làm sạch môi trường mạng.

Vụ tiêu cực cấp mã số sầu riêng: Tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm

Vụ tiêu cực cấp mã số sầu riêng: Tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm

TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ một số trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi liên quan đến việc cấp mã số sầu riêng, giấy kiểm nghiệm sầu riêng liên quan đến hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chuyên gia pháp lý nói gì vụ thanh niên khiêu khích bảo vệ, gây bức xúc ở Ninh Bình

Chuyên gia pháp lý nói gì vụ thanh niên khiêu khích bảo vệ, gây bức xúc ở Ninh Bình

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên đứng trước nhà hàng ở Ninh Bình, liên tục có lời khiêu khích, cợt nhả, thiếu tôn trọng với một bảo vệ lớn tuổi, rồi xảy ra xô xát đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, song các chuyên gia pháp lý cho rằng cần làm rõ toàn bộ diễn biến, để xác định trách nhiệm của từng người.

Vụ án Ngân 98: Khởi tố thêm 3 đối tượng

Vụ án Ngân 98: Khởi tố thêm 3 đối tượng

TPO - Điều tra mở rộng vụ án liên quan Ngân 98, Công an TPHCM đã xác định được nguồn cung thực phẩm giảm cân chứa chất cấm, đồng thời đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp liên quan trình báo.

Giả danh giáo xứ kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, hàng nghìn người dính bẫy

Giả danh giáo xứ kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, hàng nghìn người dính bẫy

TPO - Hai đối tượng lập Fanpage “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực ( Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (Tây Ninh), kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ. Để che giấu danh tính, chúng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để nhận tiền.

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

TPO - Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính PCCC và CNCH lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và lao về phía khói lửa. Với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người dân đang cần được cứu giúp.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

TPO - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk- Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết, lĩnh vực phân bón lâu nay thuộc sự quản lý của Sở Công Thương, trực tiếp Chi cục Quản lý thị trường. Công an tỉnh sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm.