TPO - Sau bản án sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng 9 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án.
TPO - Với cáo buộc để xảy ra sai phạm, thất thoát tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù.
TPO - Hội đồng xét xử sơ thẩm sẽ ra phán quyết với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và nhóm đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm khiến hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị chậm tiến độ, gây lãng phí.
TPO - Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các đồng nghiệp khi gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
TPO - Với cáo buộc để xảy ra sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bị đề nghị mức án từ 5 – 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
TPO - Ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) khai báo rằng doanh nghiệp tự tìm đến biếu tiền chứ không thỏa thuận, đòi hỏi gì.
TPO - Bà Nguyễn Thị Kim Tiến không bị tạm giam, được luật sư đưa bằng xe riêng đến tòa phục vụ công tác xét xử liên quan đến sai phạm cơ sở 2 của Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
TPO - Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.
TPO - Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ra thông báo mở phiên xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bà Tiến có 4 luật sư bào chữa.
TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, sẽ có những giải pháp để hỗ trợ cho các cặp vợ chồng sinh đủ hai con; tăng cường thích ứng với tình trạng già hóa dân số…
TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác.
TPO - Ngày 7/7, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 đồng thời khởi tố 5 bị can, trong đó có cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn, thi công.
TPO - Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc sửa đổi này nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng; tránh để mức sinh giảm quá thấp, không đạt mức sinh thay thế.
TPO - "Giờ người dân rất hoang mang, ra đường không biết mặt hàng nào được phép lưu hành, mặt hàng nào là hàng giả, hàng nhái", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tiến độ thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế tổ chức sáng 23/5.
TPO - Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra, làm rõ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Theo kết luận, Bộ Y tế và các cá nhân liên quan đã vi phạm nghiêm trọng quy định đấu thầu, cố ý chỉ định trước đơn vị tư vấn mà không qua đấu thầu công khai, gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín trong đầu tư công.
TPO - Ngày 27/8, Bộ Y tế phát thông tin báo chí khẳng định những thông tin trên mạng xã hội đăng tải về việc Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra ý kiến, đề nghị thí điểm xử phạt người độc thân là bịa đặt, gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 23/7, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: “Viện Pháp y tâm thần Trung ương 2 (Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa-PV) hay bất kì đơn vị nào thuộc chức năng quản lí của Bộ Y tế xảy ra sự việc gì, chúng tôi đều có giải pháp ngay".
TPO - Ngoài cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, 11 bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cùng nhóm người kháng cáo phần dân sự đều bị Viện KSND Cấp cao đề nghị tòa bác toàn bộ, giữ nguyên như án sơ thẩm.