Tập đoàn Mavin trao sinh kế cho người dân Mường Than

Hơn 100 hộ dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu được hỗ trợ 10.000 con gà cùng gần 3 tấn thức ăn chăn nuôi từ Mavin, tiếp sức tái đàn sau mưa lũ.

Háo hức chờ nhận gà giống

Ngay từ sáng sớm ngày 7/10, hơn 100 hộ dân ở 3 bản của xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã có mặt tại trụ sở UBND xã chờ nhận những đàn gà giống được Tập đoàn Mavin hỗ trợ tại chương trình an sinh năm 2026.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt được nhận gà. Ảnh: Đức Bình.
Người dân xếp hàng chờ đến lượt được nhận gà. Ảnh: Đức Bình.

Tiếng gà con kêu chíp chíp vọng ra từ những chiếc thùng carton xếp ngay ngắn dưới mái hiên trụ sở UBND xã Mường Than. Từng thùng được đóng cẩn thận, bên trong những con gà nhỏ chen sát vào nhau, liên tục cựa quậy.

Sau trận mưa lũ hồi tháng 7, nhiều gia đình ở Mường Than đã thu dọn xong nhà cửa, chuồng trại và tính toán thời điểm bắt đầu lại việc chăn nuôi. Những thùng gà được đưa về xã vì thế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Người dân đứng quanh khu vực tập kết, hỏi cán bộ kỹ thuật về cách úm gà, thức ăn, nước uống và lịch tiêm phòng trước khi đưa đàn gà về nhà.

Trong chương trình này, Tập đoàn Mavin hỗ trợ 10.800 gà giống cùng hơn 2 tấn thức ăn chăn nuôi cho người dân xã Mường Than. Đàn gà được trao về các hộ dân theo chương trình hỗ trợ sinh kế sau thiên tai, kèm hướng dẫn kỹ thuật để bà con chủ động chăm sóc trong những ngày đầu.

Ông Lò Văn Phúc ở bản Hát Nam nhận thêm 25kg thức ăn chăn nuôi cho gà. Ảnh: Đức Bình.
Ông Lò Văn Phúc ở bản Hát Nam nhận thêm 25kg thức ăn chăn nuôi cho gà. Ảnh: Đức Bình.

Trong dòng người đến nhận gà, ông Lò Văn Phúc ở bản Hát Nam cứ chốc lát lại ngó chiếc điện thoại, đợi đồng hồ điểm đến lúc nhận gà.

Gia đình ông trước đây nuôi gần 200 con. Sau đợt mưa lũ, việc chăn nuôi bị gián đoạn, đàn vật nuôi giảm đi, gia đình phải tính toán lại thời điểm tái đàn. Khi biết được hỗ trợ 100 con gà, ông Phúc bắt tay chuẩn bị chuồng trại.

Khu đất gần nhà được dọn lại, quây thành khoảng gần 20m2. Những chiếc lồng nhỏ được dựng thêm bên trong, nền chuồng được chuẩn bị để khi gà về có thể đưa vào nuôi ngay.

"Hy vọng khoảng 4 tháng nữa có thể xuất bán, gia đình cũng có thêm gà để ăn trong dịp Tết”, ông Phúc tâm sự.

Nhận gà về nhà mới chỉ là bước đầu. Những ngày đầu tiên thường quyết định khả năng sống và phát triển của đàn, bởi gà còn nhỏ, sức đề kháng yếu và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, thức ăn, nước uống cũng như môi trường chuồng nuôi.

Hiểu rõ điều đó, ông Lê Trần Tiến, Giám đốc Kỹ thuật Thị trường của Tập đoàn Mavin, dành gần 2 giờ hướng dẫn người dân cách chăm sóc đàn gà.

Buổi hướng dẫn tập trung vào những việc bà con sẽ trực tiếp thực hiện tại gia đình: chuẩn bị chuồng, úm gà, giữ nhiệt độ phù hợp, cho ăn, cung cấp nước uống, vệ sinh chuồng trại và thực hiện lịch tiêm vaccine.

Ông Lê Trần Tiến, Giám đốc Kỹ thuật Thị trường của Mavin chia sẻ về những kỹ thuật chăm sóc gà. Ảnh: Đức Bình.
Ông Lê Trần Tiến, Giám đốc Kỹ thuật Thị trường của Mavin chia sẻ về những kỹ thuật chăm sóc gà. Ảnh: Đức Bình.

Nhiều người dân chăm chú theo dõi, bởi mỗi công đoạn đều liên quan trực tiếp đến đàn gà sau khi được đưa về. Những kiến thức bổ ích này sẽ đồng hành với họ trong phát triển chăn nuôi một cách bền vững.

Giống gà được Mavin lựa chọn cho chương trình là giống gà đẻ trứng, phù hợp với định hướng tạo sinh kế cho các hộ dân. Khi được chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn gà có thể cung cấp trứng thường xuyên, bổ sung nguồn thực phẩm cho gia đình và tạo thêm sản phẩm để bán.

Với những hộ vừa trải qua thiên tai, khoản đầu tư ban đầu cho con giống và thức ăn là một phần đáng kể trong quá trình tái đàn. Vì vậy, việc được hỗ trợ cùng lúc con giống, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con có điều kiện bắt tay vào sản xuất ngay khi chuồng trại sẵn sàng.

Định hướng lớn

Chương trình hỗ trợ sinh kế tại Mường Than nằm trong định hướng hoạt động an sinh xã hội của Mavin phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tại Lai Châu, đồng thời gắn với mong muốn hợp tác lâu dài của doanh nghiệp với địa phương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin (áo xanh đậm) trực tiếp trao từng thùng gà cho người dân. Ảnh: Đức Bình.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin (áo xanh đậm) trực tiếp trao từng thùng gà cho người dân. Ảnh: Đức Bình.

Sau 22 năm hoạt động tại Việt Nam, Mavin phát triển chuỗi giá trị từ thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi, thuốc thú y đến chế biến thực phẩm. Với Lai Châu, doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn nghiên cứu, triển khai các dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, dựa trên lợi thế đất đai, khí hậu và điều kiện phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Theo đề xuất điều chỉnh vào tháng 6/2026, dự án chăn nuôi tập trung của Mavin tại Lai Châu được đề xuất nâng diện tích lên 150ha. Dự án gồm nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 45.000 tấn/năm, nhà máy sơ chế nguyên liệu công suất 200.000 tấn/năm, hệ thống chăn nuôi heo công nghệ cao với quy mô 90.000 heo thương phẩm và 5.000 heo nái sinh sản mỗi năm, nhà máy chế biến phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi công suất 15.000 tấn/năm cùng khu trồng rừng lấy gỗ kết hợp vùng đệm sinh học gần 50,7ha.

Cùng chuyên mục

Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới

Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới

Trải qua dấu mốc hơn 70 năm, Petrolimex bước vào một hành trình phát triển “cùng tiến xa hơn” với việc tái định vị và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về logo, màu sắc hay hình thức thể hiện, mà là bước chuyển nhằm phản ánh rõ hơn một Petrolimex đang đổi mới để thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường, công nghệ và xu thế chuyển dịch năng lượng.

EVNHANOI đẩy mạnh chuyển đổi số dịch vụ điện cho khách hàng thuận tiện hơn

EVNHANOI đẩy mạnh chuyển đổi số dịch vụ điện cho khách hàng thuận tiện hơn

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện, lấy khách hàng làm trung tâm. Từ đăng ký dịch vụ, tra cứu thông tin, theo dõi lượng điện tiêu thụ đến tiếp nhận và xử lý yêu cầu, các tiện ích số đang ngày càng được tích hợp, giúp khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch điện mọi lúc, mọi nơi.

VPBank Diamond nâng tầm trải nghiệm chi tiêu với Pay by Account, hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng

VPBank Diamond nâng tầm trải nghiệm chi tiêu với Pay by Account, hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng

Từ nay đến hết 31/1/2027, khách hàng VPBank Diamond có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 1,5 triệu đồng mỗi tháng khi thanh toán bằng Pay by Account - giải pháp thanh toán chạm kết nối trực tiếp với tài khoản VPBank. Không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, an toàn, hình thức thanh toán này còn mang đến nhiều ưu đãi mua sắm, ẩm thực và giải trí hấp dẫn.

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Mở rộng quy mô, nội dung, cách thức tiếp cận

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Mở rộng quy mô, nội dung, cách thức tiếp cận

TPO - Tại họp báo Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 ngày 8/10, đại diện Ngân hàng Nhà nước, NAPAS, Vietcombank và Đại sứ chương trình đã chia sẻ nhiều giải pháp thúc đẩy thanh toán số theo hướng an toàn, thuận tiện, mở rộng tới mọi tầng lớp người dân và từng bước hình thành lối sống số xanh.

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Hệ sinh thái kết nối người dân và doanh nghiệp

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Hệ sinh thái kết nối người dân và doanh nghiệp

TPO - Từ những chiếc thẻ và máy POS, thanh toán số tại Việt Nam đã mở rộng sang QR, ví điện tử, ứng dụng ngân hàng và các giải pháp số. Sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức chuyển tên thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, mở rộng không gian kết nối người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong hệ sinh thái thanh toán số.

Đông đảo đại biểu, khách mời dự họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Đông đảo đại biểu, khách mời dự họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/10 tại Hà Nội có sự tham dự của nhiều đại diện cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp cùng các đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam. Với tên gọi mới và chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, chương trình hướng tới đưa thanh toán số đến gần hơn với người dân và cộng đồng.

Á hậu Châu Anh là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Á hậu Châu Anh là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh được chọn là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Người đẹp đồng hành với chuỗi hoạt động của chương trình, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, hiện đại đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026: Lan tỏa thông điệp công nghệ số hỗ trợ lối sống xanh

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026: Lan tỏa thông điệp công nghệ số hỗ trợ lối sống xanh

Ngày Thẻ Việt Nam đã chính thức công bố tên gọi mới Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Chạm số - Sống xanh". Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới đưa thanh toán số trở thành một phần của các hoạt động thường ngày, từ đi lại, học tập, ăn uống đến sử dụng dịch vụ công, qua đó thúc đẩy thói quen tiêu dùng thông minh và lối sống xanh.

Masan muốn sở hữu nhiều hơn Masan Consumer khi tăng trưởng quý III đạt 16%

Masan muốn sở hữu nhiều hơn Masan Consumer khi tăng trưởng quý III đạt 16%

Masan Group (HOSE: MSN) đăng ký mua tối đa 73 triệu cổ phiếu Masan Consumer (HOSE: MCH), qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu từ khoảng 69,4% lên 74,9%. Động thái diễn ra trong bối cảnh MCH ghi nhận doanh thu sơ bộ quý III/2026 tăng khoảng 16% so với cùng kỳ và EBIT tăng hai chữ số, phản ánh góc nhìn dài hạn của Masan đối với một trong những nền tảng tiêu dùng cốt lõi của doanh nghiệp.

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh

TPO - Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, trong khi giá dầu đi lên khi những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông gia tăng.