Phát triển khu vực gần 1.000 ha tại Hòa Lạc để thử nghiệm, thí điểm UAV

TPO - “Đại học Quốc gia Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất khu nghiên cứu phát triển thử nghiệm UAV tại Hoà Lạc, Hà Nội trong tháng 10 này. Khu vực này vừa nghiên cứu, phát triển, đào tạo, vừa triển khai thử nghiệm các giải pháp mới về UAV cũng như xây dựng sân bãi để triển khai thí điểm UAV ngoài trời”, ông Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - thông tin.

Sáng 2/10, Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG) tổ chức Diễn đàn "Phát triển Kinh tế tầm thấp và Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam”.

Phát triển khu vực gần 1.000 ha để thử nghiệm UAV

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, PGS.TS Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội - cho rằng, thời gian gần đây, chúng ta đã nghe nhiều đến khái niệm “kinh tế tầm thấp”, tích hợp tất cả những công nghệ mới nhất về thiết bị bay không người lái (UAV) cùng toàn bộ các ứng dụng trong logistics, nông nghiệp, giao thông thông minh, tạo ra một không gian mới để đưa các công nghệ tiên tiến nhất vào cuộc sống.

“Hưởng ứng sự phát triển chung của đất nước trong việc ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế tầm thấp, và cao hơn nữa là ứng dụng các sản phẩm của công nghệ vũ trụ vào phát triển kinh tế - xã hội, ĐHQG Hà Nội rất vui mừng và cảm ơn Báo Tiền Phong đã phối hợp tổ chức diễn đàn ngày hôm nay”, ông Bùi Thế Duy nói.

tien-duy-697.jpg
Ông PGS.TS Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài.

Theo ông Bùi Thế Duy, ĐHQG Hà Nội là đại học tổng hợp, có các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế tầm thấp. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế có các chuyên gia và chương trình nghiên cứu tổng thể về bài toán phát triển kinh tế tầm thấp. Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Quốc tế, Trường Đại học Việt Nhật là những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam về công nghệ.

Đặc biệt, tại Trường Đại học Công nghệ có đơn vị chuyên trách đào tạo về hàng không vũ trụ và kinh tế tầm thấp - Viện Hàng không Vũ trụ - đã được thành lập 10 năm với sự phối hợp ban đầu của Tập đoàn Viettel. Ngành đào tạo hàng không vũ trụ có “đầu ra” rất tốt, sinh viên ra trường nhanh chóng được các tập đoàn công nghệ lớn săn đón và tuyển dụng.

Ngoài ra, một số đơn vị nghiên cứu như Viện Công nghệ Thông tin (nay được cơ cấu lại thành Viện Công nghệ Chiến lược ĐHQG) cùng các khoa, các trường khối công nghệ có rất nhiều nghiên cứu nhằm thiết kế, xây dựng và nội địa hóa các cấu phần của thiết bị bay không người lái.

“ĐHQG đang khẩn trương hoàn tất khu thử nghiệm nghiên cứu phát triển thử nghiệm UAV tại Hòa Lạc, Hà Nội trong tháng 10 này. Khu vực này vừa nghiên cứu, phát triển, đào tạo, vừa triển khai thử nghiệm các giải pháp mới về UAV cũng như xây dựng sân bãi để triển khai thí điểm UAV ngoài trời”, ông Bùi Thế Duy thông tin.

Cũng theo ông Bùi Thế Duy, tại Hoà Lạc, ĐHQG Hà Nội sẽ phối hợp phát triển khu vực gần 1.000 ha trở thành khu bay thử nghiệm cho tất cả các dịch vụ, thí điểm và công nghệ mới trong các lĩnh vực: Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giám sát hiện trường, giám sát môi trường và ứng dụng nông nghiệp.

Song song đó, ĐHQG Hà Nội sẽ tiến hành phát triển các hoạt động đào tạo về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bay không người lái, hợp tác thành lập các trung tâm đào tạo điều khiển UAV phục vụ nông nghiệp, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giao thông vận tải và logistics.

“Tại khu đô thị đại học Hòa Lạc, ĐHQG Hà Nội cũng đang phối hợp với các tập đoàn logistics và các tập đoàn tự động hóa xây dựng trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, nhằm kết hợp nghiên cứu, đào tạo và nội địa hóa các sản phẩm công nghệ liên quan đến phát triển kinh tế tầm thấp”, ông Bùi Thế Duy thông tin thêm.

Tạo ra cơ hội rất lớn

Giám đốc ĐHQG Hà Nội cũng bày tỏ, thực tế cho thấy kinh tế tầm thấp không chỉ dừng lại ở lý thuyết hay trên giấy nữa mà đã có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Ví dụ như đã có thử nghiệm vận chuyển vật tư y tế thiết yếu bằng UAV; sử dụng UAV trong lĩnh vực nông nghiệp, trong tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển lương thực…

Theo ông Duy, bên cạnh thiết bị UAV, việc sử dụng các sản phẩm của công nghệ vệ tinh, đặc biệt là vệ tinh tầm thấp đã mang lại hiệu quả trong một số lĩnh vực.

“Sự kết hợp và tích hợp đa công nghệ đang tạo ra một cơ hội rất lớn và một không gian mới trong phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam”, ông Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Nêu rõ, diễn đàn có nhiều chuyên gia đến từ các bộ ngành, các tập đoàn công nghệ, ông Bùi Thế Duy cho biết những chia sẻ tại diễn đàn là cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và đặc biệt là các bạn sinh viên tìm hiểu một lĩnh vực mới.

Cùng chuyên mục

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Trong năm qua đã có khoảng 75.000 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI lần đầu. 26% doanh nghiệp Việt Nam hiện đã ứng dụng công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng 44% so với năm 2025. Như vậy, cứ 7 phút lại có thêm một doanh nghiệp mới ứng dụng AI tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này đã nâng tổng số doanh nghiệp đang sử dụng AI ở Việt Nam lên gần 250.000...

Áp dụng 'luồng xanh' với dự án APEC, xử lý hồ sơ không quá 1 ngày

Áp dụng 'luồng xanh' với dự án APEC, xử lý hồ sơ không quá 1 ngày

TPO - Tỉnh ủy An Giang yêu cầu thực hiện cơ chế “luồng xanh” đối với toàn bộ hồ sơ, văn bản, thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị, đầu tư, thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Các nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt phải được tiếp nhận, xử lý không quá 1 ngày làm việc.

AI thay đổi thói quen mua hàng như thế nào?

AI thay đổi thói quen mua hàng như thế nào?

TPO - Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được dùng chủ yếu ở đầu phễu mua hàng, qua các thao tác tìm kiếm và khám phá ban đầu. Các trường hợp sử dụng phổ biến nhất là tìm hiểu về thông tin về sản phẩm, tìm kiếm, gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu và so sánh các sản phẩm, thương hiệu.

Đề xuất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

Đề xuất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng (trong đó có doanh nghiệp công nghệ) có quyền quyết định hoặc tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng - phạt và quyền duy trì tài khoản nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh.

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

TPO - Từ những khối đá núi lửa, người dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kỳ công xếp thành bờ, tạo nên những thửa ruộng bậc thang uốn theo sườn đảo để trồng hành, tỏi. Giữa biển khơi, những bờ đá nối nhau không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo mà còn lưu dấu cách người dân đảo thích nghi với vùng đất núi lửa khắc nghiệt.

8 đoạn sông ở Quảng Trị vượt sức chịu tải môi trường

8 đoạn sông ở Quảng Trị vượt sức chịu tải môi trường

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa công bố khả năng chịu tải môi trường nước mặt của bốn con sông. Theo mục tiêu chất lượng nước phục vụ từng mục đích sử dụng, 8 trong số 12 đoạn sông được đánh giá không còn khả năng tiếp nhận thêm tổng nitơ.

Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt chim trời mùa di cư

Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt chim trời mùa di cư

TPO - Những ngày tháng 9, lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền cơ sở tại nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra, tháo dỡ, thu giữ và tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ phục vụ săn bắt chim hoang dã.