Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

TPO - Giữa lúc "Trại buôn người" áp đảo phòng vé, "Lên hương" của Khương Ngọc vượt 92 tỷ đồng, tiến gần mốc trăm tỷ. Nhìn lại những phim được đón nhận liên tiếp, nam đạo diễn kể về cách tìm khán giả, chất liệu từ gia đình và quyết định mạo hiểm đổi hướng.

Lên hương của Khương Ngọc đã vượt 92 tỷ đồng, tiến gần mốc trăm tỷ đồng nhờ màn khởi đầu thuận lợi. Dù tốc độ bán vé chậm lại trước sức ép cạnh tranh, kết quả sau 10 ngày ra rạp giúp nam đạo diễn nhìn lại hành trình phát hành với tâm thế nhẹ nhõm hơn.

Từ câu chuyện doanh thu, đạo diễn Khương Ngọc kể về cách làm phim và những lựa chọn tiếp theo.

'Tôi hạ cánh yên ổn'

Thị trường khắc nghiệt quá, chỉ có được 7 ngày để kiếm tiền! Phim của tôi bán chậm hơn. Nhưng đặt vào thời điểm kinh doanh và bối cảnh không mấy thuận lợi hiện nay, với kết quả sau 10 ngày chiếu, tôi nghĩ không thể mong hơn.

Bán được như vậy, tôi thấy quá may mắn.

Ban đầu, với Lên hương, tôi đều nói với mọi người: "Làm sao huề vốn đi". Nguyên tắc của tôi là huề mới có tiền làm tiếp.

Khi cầm kịch bản, dự án, mọi người tin tôi và đồng ý đầu tư với tinh thần đó. Đến lúc phim hoàn thành, qua quá trình cắt dựng, mọi người thấy tiềm năng nhiều hơn. Phim vừa vui, vừa giải được nhiều bài toán nên kỳ vọng cũng cao hơn.

Tuy nhiên, đặt trong thời điểm phát hành, tôi vẫn thấy kết quả rất may mắn.

img-4097.jpg

Thuận lợi của Lên hương nằm ở yếu tố giải trí. Phim vui ở đầu, sau đó yếu tố cảm động. Khán giả vất vả với cuộc sống, không phải ai cũng có nhu cầu vào rạp xem câu chuyện quá nặng nề, xem xong khóc mệt.

Sau những phim được đón nhận, tôi không nói trước được mình thành công đến đâu. Nhưng tôi có ý thức xây dựng tệp khán giả. Khi làm diễn viên, tôi có khán giả riêng. Tôi xây dựng tệp mới khi làm đạo diễn.

Khán giả theo tôi từ thời làm diễn viên giờ cũng lớn tuổi hơn. Mỗi ngày, tôi suy nghĩ cách mở rộng tệp, việc kinh doanh điện ảnh sẽ an toàn hơn, giúp tôi làm nhiều sản phẩm hơn.

Tôi theo dõi doanh thu từng phim, từng năm, xem con số thay đổi thế nào. Cùng thể loại nhưng khán giả có thể lựa chọn ở mỗi thời điểm. Tôi phải nhìn cả phim được chọn lẫn những phim không được chọn để tìm hiểu lý do.

Nhìn lại, những lần té ngã trước đây giúp tôi có được hôm nay. Tôi may mắn làm điều mình thích, được khán giả đón nhận, đánh giá cao. Tôi mang lại niềm vui cho nhiều người và tự nhắc phải giữ những điều đó, đừng để bị lung lay.

'Tôi không nghĩ phim mình bình dân'

Từ Chị dâu, Cục vàng của ngoại đến Lên hương, có một số người gọi phim của tôi là bình dân. Trong cách nghĩ của tôi, những thứ tôi chọn để làm phim là văn hóa. Ít nhất, cái lõi phải dựa trên văn hóa, cả về hình thức lẫn tâm lý, gia đình.

Xuất phát điểm của Chị dâu là nhà từ đường và đám giỗ. Nhà từ đường có tính đặc trưng ở Việt Nam, đám giỗ là nơi mọi người tề tựu, gắn kết. Tôi nghĩ có thể bán câu chuyện này ở Việt Nam và cả những nước khác.

Cục vàng của ngoại là gia đình ba thế hệ bà, mẹ và con. Mối quan hệ ấy ở đâu cũng có. Còn Lên hương vẫn là văn hóa, lần này là văn hóa đám hiếu. Bài toán khó hơn nằm ở việc dùng đám ma làm phim hài. Ai đến đám ma cũng với tinh thần nghiêm túc. Đem bối cảnh ấy ra làm hài là việc tôi phải suy nghĩ kỹ, vì sơ sẩy rất nguy hiểm.

img-4093.jpg

Với đoạn cuối Lên hương, tôi mất khoảng hai, ba tháng suy nghĩ về điểm chạm của hai mẹ con, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cuối cùng, tôi quay lại chuyện mình lớn lên thế nào, má hay làm gì với tôi.

Ở buổi ra mắt, một chị phóng viên nói tôi “khôn” khi làm phần cuối. Tôi nghĩ chị nhìn từ góc độ người con, nói đúng điều tôi trăn trở nhất trong kịch bản. Nếu gọi là khôn thì cũng được, nhưng tôi có được điều đó từ gia đình.

Tôi không khó chịu nếu người khác dùng từ đề tài “bình dân” hay phim bình dân. Mỗi người có một cách nghĩ. Nếu từ đó được diễn giải bằng ngôn ngữ phù hợp với làm phim, tôi vẫn thích. Tôi sẽ nghiên cứu, có khi tôi tìm thấy chìa khóa tốt hơn để đi vào ngách đó.

Nhưng gọi đây là “vũ trụ bình dân” thì bự quá, cái áo rộng quá. Tới giờ, thật sự tôi cảm thấy mình cạn rồi. Tôi đã dùng đám giỗ, đám cưới, sinh nhật, những mâm cơm dang dở. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra chất liệu văn hóa khác để làm tiếp.

Ba phim vừa rồi đều có câu chuyện về sự ra đi. Với Lên hương, tôi cảm thấy đã chốt lại một cái kết viên mãn cho người ra đi và người ở lại. Tôi muốn bước sang một câu chuyện khác. Tôi có một dự án về văn hóa để dành cho năm 2028. Nhưng trước đó, tôi muốn đổi món, làm một điều đơn giản hơn.

'Sáng tạo phải có lúc cạn kiệt'

Có phim người ta đoán trước sẽ thắng, cũng có phim không ai biết kết quả thế nào, khi ra lại được đón nhận.

Tôi lấy những điều đó để học.

Tôi nhìn khán giả, thể loại, số liệu từ cộng sự nghiên cứu thị trường. Thống kê qua nhiều phim, với lượng người xem lớn, là cơ sở để tham khảo, nhưng tôi còn có cảm giác từ thời làm diễn viên.

Ở sân khấu, tôi trực tiếp thấy cảm xúc khán giả. Tôi biết lúc sân khấu lạnh và phải vùng vẫy thế nào để nó nóng lên. Khi xem những bộ phim, tôi phân tích vì sao người ta chọn coi hoặc không. Với người trẻ, tôi hỏi họ thích gì, nghĩ gì. Tôi không thể tự hiểu hết được.

Tôi thấy hài - hành động sắp tới nhiều lên. Phim có chút hành động, phiêu lưu kích thích người xem. Mỗi khi thấy thay đổi, tôi tìm cách học hỏi, dựa trên cái lõi của mình để chuyển hóa.

Giờ đây khán giả dùng mạng xã hội nhiều, sở thích thay đổi nhanh. Nếu tôi chỉ nghĩ cách làm hài lòng họ, có thể trong lúc đang làm phim, họ đã chuyển sang thích một thứ khác. Sản phẩm đang làm dang dở, bị lạc nhịp.

img-4098.jpg
img-4094.jpg

Tôi đang phải đi học lại.

Phim tiếp theo, tôi muốn câu chuyện đơn giản, khán giả vào rạp để giải trí, vui vẻ. Phim vẫn có tình cảm, có chuyển động, nhưng không nặng nề.

Tôi chấp nhận rủi ro khán giả có thể thấy phim mới không có chiều sâu. Với nhà đầu tư, tôi phải xác định được điểm bán.

Còn chuyện mất chất, mất thì mất thôi!

Sáng tạo phải có lúc cạn kiệt, phải có thời gian nghỉ để học. Tôi phải đưa vào đầu những thứ mới, kể cả thứ chưa phải thế mạnh. Cố chấp "rặn" câu chuyện mới là nguy hiểm. Khán giả xem rồi lắc đầu, thấy chán, còn đáng lo hơn.

Tôi vẫn cố gắng duy trì việc làm phim mỗi năm. Tôi muốn có khoảng thời gian để học thêm những điều mới.

Với diễn viên cũng vậy, tôi phải nhìn vào nhân vật của từng phim. Mọi người hay gọi chị Hồng Đào là nàng thơ của tôi, tôi hay gọi chị là bé Đào. Chị cũng nói đừng nặng nề chuyện phim nào cũng phải có chị, vai nào hay hẵng làm.

Phim tiếp theo, nếu có nhân vật lớn tuổi hấp dẫn, tôi vẫn muốn có chị. Qua mỗi phim, bên cạnh gương mặt quen, tôi còn có những diễn viên trẻ, những người mới.

Làm phim là đam mê và thú vui của tôi. Tôi nghĩ làm một việc cho tốt thì phải chấp nhận không dành được nhiều thời gian cho những việc khác, trong đó có gia đình. Thế giới của tôi cứ quanh chuyện phim, diễn viên, thị trường, xem và đọc. Có lúc tôi nghĩ nên nghỉ, nhưng nghỉ vẫn đi học, nên không thật sự nghỉ hẳn.

Lâu lâu, tôi cố dành một, hai ngày cho gia đình. Con thích đi đâu thì tôi đi đó, thích ăn gì thì ăn cùng con. Nói ra điều này nhiều lúc tôi thấy mình tệ quá. Tôi phải cố gắng dành thêm thời gian cho con mình.

Cuối cùng, tôi không thể tự tin rằng mình sẽ không bao giờ vấp ngã. Đến lúc phải đi xuống, tôi chấp nhận để học. Những lần đi xuống có thể là cái bệ để tôi đi lên nữa.

Cùng chuyên mục

Nỗi tủi nhục của Dương Mịch

Nỗi tủi nhục của Dương Mịch

TPO - Dương Mịch vẫn trắng tay giải thưởng sau hơn 20 năm làm nghề. Không những vậy, nữ diễn viên còn 5 lần bị gạt ra khỏi đề cử, liên tiếp rơi vào tình huống xấu hổ.

Một bộ phim Việt mỗi tuần kiếm hơn 100 tỷ đồng

Một bộ phim Việt mỗi tuần kiếm hơn 100 tỷ đồng

TPO - Vượt 400 tỷ đồng, “Trại buôn người” trở thành phim Việt ăn khách thứ hai năm 2026. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé, được dự đoán có thể cán mốc 500 tỷ đồng trước khi rời rạp.

Ngỡ ngàng vẻ trẻ trung của Hoa hậu Mai Phương ở tuổi 41

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Hoa hậu Mai Phương

TPO - Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí. Cuộc sống bình yên bên gia đình là lựa chọn cô luôn trân trọng.

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn áo dài

Xem trực tiếp Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Sau một tháng tập luyện với biên đạo catwalk, tập luyện vũ đạo, thí sinh bước vào đêm thi quan trọng, chọn ra top thí sinh bước vào Chung kết toàn quốc.

Đếm ngược từng phút Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Đếm ngược từng phút Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Sông Hồng nỗi nhớ: Khi dòng sông trở thành ngôn ngữ của tình yêu

Sông Hồng nỗi nhớ: Khi dòng sông trở thành ngôn ngữ của tình yêu

Với ca khúc Sông Hồng nỗi nhớ, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mang đến một góc nhìn giàu cảm xúc về dòng sông quê hương. Qua giọng hát của ca sĩ Bùi Trang và phần phối khí của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, sông Hồng không chỉ là hình ảnh thiên nhiên mà còn trở thành biểu tượng của ký ức, thời gian và tình yêu.

Beckham 'đã giàu càng thêm giàu'

Beckham 'đã giàu càng thêm giàu'

TPO - Không dừng lại ở hào quang sân cỏ, David Beckham tiếp tục biến sức hút truyền thông thành cỗ máy sinh lời khổng lồ thông qua các dự án nội dung đắt giá cùng loạt thương vụ kinh doanh bạc tỷ.

Không thể nhận ra 'nữ thần thanh xuân'

Không thể nhận ra 'nữ thần thanh xuân'

TPO - Trong video mới, gương mặt của Trịnh Sảng sưng phồng, khó nhận ra. Cô từng được gọi là "tiểu tiên nữ", "nữ thần thanh xuân" nhưng hiện tại cả sự nghiệp và ngoại hình đều không còn giữ được.

Người mẫu Việt gặp sự cố ngay trên sân khấu

Người mẫu Việt gặp sự cố ngay trên sân khấu

TPO - Người mẫu Trương Trọng Hiếu gặp sự cố ngay trên sân khấu Mister Global 2026, trong phần thi National Costume. Cách xử lý tinh tế, khéo léo giúp anh nhận được sự chú ý của truyền thông.

Hoài Lâm còn lại gì

Hoài Lâm còn lại gì

TPO - Hoài Lâm không còn đứng ở vị thế hàng đầu Vpop nhưng hào quang nổi tiếng của nam ca sĩ luôn "cháy" âm ỉ từ sự ủng hộ của cộng đồng fan hùng hậu. Chỉ cần Hoài Lâm hoạt động nghiêm túc, không khó để anh tìm thấy bản hit tiếp theo trong sự nghiệp.