Chàng trai vàng xứ Thanh và ngôi quán quân Vật lý

Lê Huy Quang với bố tại sân bay Nội Bài sáng 9-5
Lê Huy Quang với bố tại sân bay Nội Bài sáng 9-5
TPO - Vừa trở về từ Ấn Độ với tấm huy chương vàng Olympic Vật lý quý giá, Lê Huy Quang (học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) đã những kế hoạch mới

Mục tiêu trước mắt, Huy Quang quyết đoạt huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2012 tại Estonia.

Lê Huy Quang với bố tại sân bay Nội Bài sáng 9-5
Lê Huy Quang với bố tại sân bay Nội Bài sáng 9-5.

Đổi màu huy chương

Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), Huy Quang vui vẻ cho biết: “Lúc nhận được tin mình giành huy chương vàng, niềm vui như vỡ òa. Bố mẹ là những người đầu tiên em muốn chia sẻ thông tin này”.

Năm 2011, khi còn là học sinh lớp 11, Huy Quang tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) và giành huy chương đồng. “Em cảm thấy không vui và quyết tâm phải đổi màu huy chương. Năm nay em đã làm được” - Quang nở nụ cười tươi, chia sẻ.

Chàng trai xứ Thanh bảo, tại kì thi Olympic Vật lý Châu Á 2012, hai ngày thi (thực nghiệm trước, lý thuyết sau) rất căng thẳng. “Phần thực nghiệm năm nay không khó nhưng khá dài, đạt điểm tối đa không dễ, nhưng em đã làm khá tốt”.

Thế nhưng, quyết tâm và nghị lực của cậu sinh viên đam mê Vật lý đã giúp Huy Quang hoàn thành xuất sắc những phần thi, để rồi vinh dự bước lên bục cao nhất nhận huy chương vàng. Giấc mơ đổi màu huy chương của cậu bé vàng đoàn Olympic Vật lý Việt Nam.

Chia sẻ về bí quyết thành công, Huy Quang bảo, không hề có bí quyết đặc biệt nào: “Chỉ cần tự tạo ra niềm hứng thú học cũng như có một niềm đam mê, thế là đủ”. Đại diện xuất sắc của trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, trong tương lai, sẽ tiếp tục theo ngành Vật lý (Vật lý ứng dụng) và “em muốn ra nước ngoài học về ngành mà mình yêu thích”. Trong kế hoạch ngắn hạn của cậu học sinh người Thanh Hóa, hai tháng tiếp theo, là quyết tâm giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2012 tại Estonia.

Thích cầu lông, bơi lội, đá cầu

Chàng trai Vàng Lê Huy Quang
Chàng trai Vàng Lê Huy Quang .

Học giỏi nhiều môn, trong đó có Vật lý, tưởng Quang là con mọt sách , nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Quang thích chơi cầu lông (thường xuyên theo bố đi đánh cầu), bơi lội, đá cầu và thỉnh thoảng chơi game để thư giãn lúc căng thẳng. Và món nào chàng trai vàng cũng chơi giỏi.

“Vừa trở về sau 10 ngày thi nghẹt thở tại Ấn Độ, giờ em chỉ muốn về nhà, ăn một bữa cơm do mẹ nấu và tự tin bước vào cuộc chiến mới là kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế vào tháng bảy sắp tới” - Lê Huy Quang.

Ông Lê Mạnh Hà, bố Huy Quang, bảo, Quang không học quá nhiều. “Cứ chiều học xong là Quang đi chơi thể thao, tối học chỉ đến 10h rồi xem tivi và thường chơi game vào thứ bảy”.

“Học cũng phải chơi và chơi thì hợp lý. Điều quan trọng là mình có một niềm đam mê và luôn luôn nuôi niềm đam mê ấy lớn lên” - Bà Phạm Thị Viên, mẹ Huy Quang, thêm vào câu chuyện.

Ngoài thành tích “khủng” về Vật lý, trong năm lớp 12, Huy Quang còn giành giải cao về môn đá cầu, cầu lông trong hội khỏe phù đổng của thành phố Thanh Hóa. Quang còn đảm nhận vai trò gia sư môn Tiếng Anh, Toán cho em gái đang học lớp 6 chuẩn bị đi thi học sinh giỏi.

Và, theo như bố bật mí, Quang còn nấu ăn rất được và chăm em gái tận tình.

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO) lần thứ 13 diễn ra tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), với sự tham dự của các đoàn học sinh đến từ 21 quốc gia. Đoàn Việt Nam có 8 thí sinh tham gia và cả 8 đều đạt giải. Trong đó, có một huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Đỗ Hợp

Cùng chuyên mục

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thôi chức

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thôi chức

TPO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10, theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thanh sẽ chuyển công tác về Báo Văn nghệ.

Kết nối tri thức, công nghệ cho kinh tế biển Việt Nam

Kết nối tri thức, công nghệ cho kinh tế biển Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế biển do Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khởi xướng mở đầu một cơ chế hợp tác thường xuyên nhằm kết nối cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, viện - trường, chuyên gia và các đối tác trong nước, quốc tế.

FPT Polytechnic Đà Nẵng khai trương cơ sở mới thúc đẩy đào tạo thực hành

FPT Polytechnic Đà Nẵng khai trương cơ sở mới thúc đẩy đào tạo thực hành

Ngày 03/10/2026, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức Lễ Khánh thành Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng tại số 137 Nguyễn Thị Thập, TP. Đà Nẵng. Công trình có tổng diện tích hơn 14.000 m², gồm 13 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng đào tạo, thực hành và ứng dụng công nghệ.

Tại sao tiếng Anh vẫn quan trọng trong giáo dục đại học?

Tại sao tiếng Anh vẫn quan trọng trong giáo dục đại học?

TPO - Dù quyết định cuối cùng của Bộ giáo dục có như thế nào, chúng ta luôn coi tiếng Anh là bộ môn phải được chú trọng, là nguồn kiến thức không bỏ được. Đó là chia sẻ của các khách mời trong Talk show "Có IELTS rồi, học đại học khác gì?" do báo Tiền Phong tổ chức.

Học sinh tại Hà Nội trong giờ học Ảnh: TRỌNG QUÂN

Không thu quỹ, ban phụ huynh hoạt động thế nào?

TP - Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu quỹ lớp và các khoản thu khác. Liệu việc siết chặt thu quỹ có làm tê liệt hoạt động hỗ trợ học sinh, hay đây chính là cơ hội để chấm dứt “vùng xám” giữa tự nguyện và bắt buộc.

Đưa giáo dục âm nhạc chuẩn quốc tế vào trường học: Hướng đi mới nâng tầm trải nghiệm toàn diện cho học sinh

Đưa giáo dục âm nhạc chuẩn quốc tế vào trường học: Hướng đi mới nâng tầm trải nghiệm toàn diện cho học sinh

Ngày 5/9/2026, Trường Âm nhạc Yamaha Việt Nam và Sedbergh Vietnam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai “Chương trình Giáo dục Âm nhạc Yamaha”. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận âm nhạc bài bản cho học sinh mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng giáo dục toàn diện của nhà trường.

8.000 “chiếc chìa khóa” cho một cơ hội mở cánh cửa tìm ra thuốc mới

8.000 “chiếc chìa khóa” cho một cơ hội mở cánh cửa tìm ra thuốc mới

Khoảng 8.000 phân tử – có thể hình dung như 8.000 chiếc chìa khóa – mới có thể chọn được một “chiếc chìa khóa” đủ phù hợp để bước vào thử nghiệm lâm sàng. Tại chuỗi InnovaConnect do Quỹ VinFuture tổ chức, các nhà khoa học quốc tế chia sẻ cách hóa học, vật liệu và AI đang mở rộng khả năng tạo ra, sàng lọc và kiểm chứng những phân tử tiềm năng trên hành trình tìm thuốc mới.