Đồng Nai quy định 14 trường hợp cán bộ có quyền từ chối tiếp công dân

TPO - Theo nội quy mới, TP. Đồng Nai quy định cụ thể 14 trường hợp cán bộ có thể từ chối tiếp công dân, trong đó có người gây rối, đe dọa, mang vũ khí, không chấp hành kiểm tra an ninh hoặc vụ việc đã được giải quyết đúng quy định.

TP. Đồng Nai vừa ban hành nội quy mới về tiếp công dân tại trụ sở, trong đó quy định cụ thể thời gian tiếp, trách nhiệm của người dân, người làm nhiệm vụ và 14 trường hợp có thể từ chối tiếp công dân.

1000035560.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai có Quyết định số 2948 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố.

Theo đó, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, xuất trình căn cước hoặc giấy tờ tùy thân. Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.

Nội quy yêu cầu công dân trình bày trung thực, rõ nội dung, yêu cầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Nếu có từ 5 người trở lên cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày với người tiếp công dân.

Đáng chú ý, công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự; không được đe dọa, xúc phạm hoặc cản trở người tiếp công dân làm nhiệm vụ.

Nội quy cũng quy định không quay phim, chụp ảnh, ghi âm, phát hình ảnh trực tiếp khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Người đến làm việc phải giữ gìn vệ sinh, trật tự và không được lưu lại trụ sở sau khi hết giờ làm việc.

14 trường hợp có thể từ chối tiếp

Một nội dung đáng chú ý trong quy định mới là 14 trường hợp từ chối tiếp công dân.

Trong đó có người không làm chủ được hành vi do sử dụng chất kích thích; người có hành vi cản trở, đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân hoặc người thi hành công vụ; người mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc vật dụng nguy hiểm nhưng không chấp hành yêu cầu gửi tại nơi quy định.

1000035561.jpg
Nếu có từ 5 người trở lên cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày với người tiếp công dân (ảnh minh họa).

Ngoài ra, người không chấp hành kiểm tra an ninh; người kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng; người không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự mà không có người đại diện hợp pháp cũng thuộc trường hợp có thể từ chối tiếp.

Quy định cũng áp dụng đối với người đại diện, người được ủy quyền nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tư cách hợp pháp; vụ việc không thuộc phạm vi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; vụ việc đã được giải quyết, trả lời đúng quy định nhưng tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Những vụ việc đã có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và không thuộc trường hợp được xem xét lại; vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền khác thụ lý, giải quyết theo quy định cũng nằm trong danh sách này.

Theo nội quy, tùy tính chất, mức độ vi phạm, công dân vi phạm pháp luật hoặc nội quy tiếp công dân sẽ bị xử lý theo quy định. Đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, tùy tính chất, mức độ vi phạm cũng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng chuyên mục

Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

TPO - 59 tác phẩm xuất sắc nhất ở 6 loại hình báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa được vinh danh và nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.

Khởi công hai cầu vượt sông Đồng Nai

Khởi công hai cầu vượt sông Đồng Nai

TPO - Sau nhiều năm chờ đợi, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng chính thức được khởi công, mở thêm hai trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM và thành phố Đồng Nai, đồng thời tạo liên kết trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành.

Bé gái bị bỏ rơi tại tịnh thất kèm thư tay

Bé gái bị bỏ rơi tại tịnh thất kèm thư tay

TPO - Một bé gái khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong thùng giấy trước tịnh thất ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, kèm lá thư viết tay nhờ sư cô cưu mang. Địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ và người thân của cháu bé.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ mức phạt đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ mức phạt đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

TPO - Sáng 29/9, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, bao gồm các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Làm giàu từ mô hình nuôi dúi má đào ở Phú Xuyên

Tận dụng diện tích đất vườn và nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, mô hình nuôi dúi má đào sinh sản kết hợp thương phẩm của anh Phan Đức Chính (xã Phú Xuyên, Hà Nội) đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại địa phương.