Cần hơn 1.800 tỷ để giải phóng mặt bằng cho metro Bến Thành - Thủ Thiêm

TPO - Tuyến metro số 2 TPHCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến cần hơn 1.831 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Theo hồ sơ, dự án có chiều dài khoảng 6,78 km, đi qua các phường Bến Thành, Sài Gòn, An Khánh và Bình Trưng.

Diện tích dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án khoảng 47.007 m², tập trung chủ yếu tại phường An Khánh với 7.100 m² và phường Bình Trưng với 39.907 m². Khoảng 43 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 4 trường hợp dự kiến phải giải tỏa toàn bộ.

1.png
Phối cảnh tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm. Ảnh: THACO

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 1.831,6 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TPHCM. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai năm 2026-2027.

Trước đó, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định số 2357 ngày 20/4/2026 phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Đến ngày 5/6, thành phố tiếp tục ban hành các quyết định tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập và giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, chuẩn bị dự án.

Để phục vụ công tác thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, phạm vi thu hồi đất, phương án bồi thường, nguồn vốn và tiến độ giải ngân. Các đơn vị quản lý hạ tầng cũng được yêu cầu đánh giá ảnh hưởng đối với hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, viễn thông và giao thông để đề xuất phương án di dời, hoàn trả.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, bổ sung bản đồ hiện trạng, vị trí và phạm vi thu hồi đất, danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng, phương án bố trí tái định cư cùng các tài liệu pháp lý liên quan.

Các cơ quan, đơn vị được đề nghị gửi ý kiến góp ý về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 24/10/2026 để tổng hợp, phục vụ công tác thẩm định dự án.

Hơn 36.586 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro kết nối Bình Dương cũ với TPHCM

UBND TPHCM cũng vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt đô thị số 2 trên địa bàn Bình Dương cũ, đoạn từ TP Thủ Dầu Một đến TPHCM, với tổng vốn hơn 36.586 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án được giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị trực tiếp làm chủ đầu tư, nhằm tạo quỹ đất sạch, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường sắt.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai một lần trên toàn tuyến dài khoảng 33,2km, đi qua địa bàn 16 phường. Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 85,8ha, gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và các loại đất khác. Khoảng 2.652 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 560 trường hợp phải thu hồi toàn bộ nhà đất.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến như lưới điện, viễn thông, cấp thoát nước và cây xanh cũng thuộc diện phải di dời để phục vụ dự án.

TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí phục vụ khởi công, thi công trong quý I/2027, đồng thời hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên toàn tuyến trong năm 2027.

Đối với 560 trường hợp phải thu hồi toàn bộ nhà đất, chính quyền địa phương sẽ rà soát, bố trí quỹ nhà và đất tái định cư tại chỗ hoặc tại các khu vực lân cận, nhằm bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân trước khi thu hồi đất.

Theo phương án được giới thiệu, tuyến đường sắt đô thị này dài khoảng 33,2km, gồm 17,8km đi ngầm, phần còn lại đi trên cao. Tuyến bắt đầu tại ga S5, kết nối với metro số 1 ở phường Bình Dương, và kết thúc tại ga Tao Đàn, kết nối với tuyến metro số 2 TPHCM ở phường Bến Thành.

Toàn tuyến dự kiến có 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao và 13 ga ngầm. Khu depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha được quy hoạch để phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng và đậu tàu.

Cùng chuyên mục

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha tại núi Thiên Cầm, từng bước phủ xanh diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão.

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

 UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.