Tin mới vụ mua đặc sản khâu nhục Lạng Sơn trên mạng, nhận về cục xương chân giò

TPO - Sau khi xuất hiện phản ánh trên mạng xã hội về chất lượng khâu nhục đóng hộp mang thông tin “Thất Khê Lạng Sơn”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã rà soát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa thông tin kết quả rà soát, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp trên địa bàn.

Cụ thể, hai tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 7 đã kiểm tra, xác minh một số cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp. Tại xã Thất Khê và xã Tràng Định, đoàn đã kiểm tra hai cơ sở.

avata.jpg
Sản phẩm khâu nhục được in chữ Thất Khê, Lạng Sơn được phản ánh trên mạng là "hàng nhái".

Tại các buổi làm việc, chủ cơ sở cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm do cơ sở sản xuất với sản phẩm được phản ánh trên Facebook.

Kết quả, Đội Quản lý thị trường số 7 chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gian lận về quy cách, chất lượng sản phẩm hoặc lừa dối khách hàng tại 2 cơ sở được kiểm tra.

Tại địa bàn phụ trách của Đội Quản lý thị trường số 4 (gồm 13 xã), lực lượng chức năng cũng rà soát hoạt động sản xuất, chế biến, đóng gói và kinh doanh khâu nhục đóng hộp. Qua kiểm tra, đơn vị ghi nhận một cơ sở chế biến sản phẩm này tại thôn Mạn Đường, xã Nhân Lý.

Theo kết quả xác minh, cơ sở thực hiện các quy định liên quan đến điều kiện sản xuất, kinh doanh, nguồn gốc nguyên liệu, nhãn hàng hóa, quy cách đóng gói, thông tin quảng cáo và hoạt động thương mại điện tử. Đội Quản lý thị trường số 4 chưa ghi nhận trường hợp có dấu hiệu tương tự nội dung phản ánh trên mạng xã hội tại địa bàn quản lý.

Như vậy, qua rà soát 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục đóng hộp, lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn chưa phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến những thông tin phản ánh về sản phẩm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh một người mua sản phẩm “Bát Khâu nhục Lạng Sơn” đóng hộp có gắn logo OCOP 4 sao. Theo phản ánh, khi nhận hàng và mở hộp, người mua phát hiện bên trong chủ yếu là các miếng xương và khoanh chân giò, không giống với sản phẩm được giới thiệu.

Theo nội dung phản ánh, cơ sở cung cấp sản phẩm có xưởng sản xuất tại Hà Nội. Thông tin này làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, cũng như việc sử dụng tên gọi gắn với địa danh Thất Khê (Lạng Sơn) để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Trước những phản ánh này, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm nếu có.

Cùng chuyên mục

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha tại núi Thiên Cầm, từng bước phủ xanh diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão.

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

 UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.