Bạn trẻ Đà Nẵng 'số hóa' giải bài toán kết nối cộng đồng

TPO - Các bạn trẻ đã mang đến nhiều ý tưởng chuyển đổi số để giải quyết các vấn đề xã hội, từ hỗ trợ tâm lý, học tập đến bảo tồn văn hóa để góp phần xây dựng TP. Đà Nẵng hòa nhập, giải bài toán kết nối cộng đồng.

tp-sang-kien-chuyen-doi-so-1.jpg
Ngày 6/6, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc UNICEF tổ chức chương trình tổng kết và đánh giá hoạt động dự án “Sáng kiến chuyển đổi số vì thành phố hòa nhập, kết nối cộng đồng” năm 2026. Ảnh: Giang Thanh
tp-sang-kien-chuyen-doi-so-4.jpg
Tại chương trình, 27 đội dự án đến từ các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã trình bày các ý tưởng, giới thiệu ứng dụng công nghệ, đồng thời, trả lời các câu hỏi của Hội đồng đánh giá.
tp-sang-kien-chuyen-doi-so-3.jpg
Trước đó, Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai thành lập các đội dự án. Các bạn học sinh được đào tạo kỹ năng với 5 chuyên đề: Các yếu tố của thành phố hòa nhập, kết nối cộng đồng và vai trò của thanh thiếu niên; Thực trạng Đà Nẵng hiện nay và các giải pháp điển hình; Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án; Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm; Kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện; Kỹ năng ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, các đội dự án còn tham gia chương trình Workshop trực tuyến tư vấn và hoàn thiện dự án với sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia.
tp-sang-kien-chuyen-doi-so-10.jpg
Nhiều dự án ứng dụng công nghệ đã được hoàn thiện, giải quyết nhiều bài toán thực tiễn gắn liền với học sinh như: hỗ trợ học sinh yếu thế, phòng chống đuối nước, kết nối người trẻ với văn hóa và lịch sử, ứng dụng hỗ trợ học tập, tư vấn tâm lý cho học sinh…
tp-sang-kien-chuyen-doi-so-5.jpg
Mang đến ý tưởng "HeartHome - Nền tảng hỗ trợ gắn kết gia đình", nhóm dự án đến từ trường THPT Nguyễn Hiền đã xây dựng thành công web và app HeartHome. Các nền tảng này tích hợp AI, có khả năng lọc được bộ từ ngữ trong trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ 24/7 cùng với phòng gọi với chuyên viên tâm lý.
tp-sang-kien-chuyen-doi-so-2.jpg
Theo bạn Khánh Linh (thành viên nhóm dự án), dự án hướng đến việc giải quyết xung đột giữa cha mẹ và con cái bằng cách ứng dụng công nghệ AI và web app để nâng cao nhận thức, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp cải thiện mối quan hệ gia đình. “Đối tượng thụ hưởng là học sinh, phụ huynh, giáo viên và các nhà nghiên cứu. Dự án triển khai qua các giai đoạn khảo sát, huấn luyện mô hình AI, xây dựng ứng dụng và thử nghiệm, với nguồn lực từ chuyên viên tâm lý và hỗ trợ công nghệ”, Linh chia sẻ.
tp-sang-kien-chuyen-doi-so-11.jpg
Nhóm mang đến các sản phẩm số gồm: website “Lưu âm Cơ Tu” giới thiệu âm nhạc và văn hóa Cơ Tu, các trò chơi tương tác giúp học sinh tìm hiểu văn hóa Cơ Tu, số hóa và lưu trữ các tư liệu âm nhạc truyền thống Cơ Tu. Thông qua dự án công nghệ số này, nhóm kỳ vọng nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, đồng thời, tạo cầu nối giao lưu văn hóa giữa học sinh người Cơ Tu và người Kinh.
tp-sang-kien-chuyen-doi-so-6.jpg
Với ý nghĩa sâu sắc cũng như việc ứng dụng hiệu quả công nghệ, dự án "Lưu âm Cơ Tu" của trường THPT Hòa Vang xuất sắc giành giải nhất “Sáng kiến chuyển đổi số vì thành phố hòa nhập, kết nối cộng đồng” năm 2026. Các giải nhì thuộc về dự án "Chạm AI" của trường THPT Sơn Trà và nền tảng AI "Trí tuệ xanh học đường" của trường THPT Quang Trung.
tp-sang-kien-chuyen-doi-so-8.jpg
Theo anh Nguyễn Duy Thành - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Thành Đoàn Đà Nẵng, dự án “Sáng kiến chuyển đổi số vì thành phố hòa nhập, kết nối cộng đồng” khẳng định dấu ấn sáng tạo, tư duy và tinh thần trách nhiệm xã hội mạnh mẽ của thanh thiếu niên Đà Nẵng. Nhiều ý tưởng, giải pháp chuyển đổi số có tính khả thi cao, hướng trực tiếp đến việc hỗ trợ cộng đồng và các nhóm yếu thế.
tp-sang-kien-chuyen-doi-so-9.jpg
“Những ý tưởng này không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách số mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng một Đà Nẵng an toàn, thân thiện, hòa nhập và phát triển bền vững. Thành Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để ươm tạo và nhân rộng các dự án tiềm năng này vào thực tiễn địa phương”, anh Thành nói