Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

TPO - Chiều 5/10, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska quyết định trao Giải Nobel Y/Sinh học năm 2026 cho 3 nhà khoa học Karl Deisseroth, Peter Hegemann và Georg Nagel, “vì những khám phá liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và công nghệ quang di truyền học (optogenetics)”.

img-3045.jpg
Chân dung 3 nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026

Phương pháp này cho phép các nhà khoa học quan sát cách các tế bào thần kinh hình thành ký ức, cảm xúc và hành vi trong bộ não đang hoạt động.

Hai nhà khoa học Peter Hegemann và Georg Nagel đã phát hiện loại protein đặc biệt có tên channelrhodopsin ở một loài tảo đơn bào. Ông Karl Deisseroth sau đó đã biến protein này thành một “công tắc” điều khiển bằng ánh sáng dành cho các tế bào thần kinh. Phát hiện của 3 nhà khoa học đoạt giải đã đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới trong ngành khoa học thần kinh.

Việc bộ não điều khiển cảm xúc, hành vi và các chức năng của cơ thể như thế nào từ lâu vẫn là điều bí ẩn. Trong thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu bắt đầu tìm hiểu những vùng não nào chi phối các chức năng khác nhau. Tuy nhiên, các phương pháp khi đó không cho phép họ chứng minh mối quan hệ nhân quả.

Hình ảnh mà họ xây dựng về bộ não giống như một bản đồ phác thảo, đầy những dấu hỏi và những vùng chưa được biết đến. Giờ đây, tất cả đang thay đổi.

“Quang di truyền học mở ra cơ hội lập bản đồ bộ não theo cách mà trước đây chúng ta chỉ có thể mơ tới”, ông Per Svenningsson - Chủ tịch Ủy ban Nobel về Y/Sinh học, cho biết.

Từ tảo đơn bào đến “công tắc ánh sáng”

Mọi chuyện bắt đầu từ sự tò mò của Peter Hegemann. Ông muốn tìm hiểu cách Chlamydomonas, một loài tảo đơn bào, có thể bơi về phía nguồn sáng.

Vào đầu những năm 2000, ông cùng Georg Nagel phát hiện channelrhodopsin, một loại protein của tảo có những đặc tính độc đáo và nằm trên bề mặt tế bào.

Khi được chiếu bằng ánh sáng xanh, một kênh sẽ mở ra bên trong protein này. Các ion mang điện tích sau đó đi vào tế bào, tạo ra xung điện.

Các nhà khoa học phát hiện rằng bất kể họ đưa protein này vào loại tế bào nào, những tế bào đó đều trở nên nhạy cảm với ánh sáng.

Karl Deisseroth sau đó đưa gene mã hóa channelrhodopsin vào các tế bào thần kinh của chuột. Bằng cách chiếu ánh sáng xanh vào các tế bào này, ông có thể kích hoạt tín hiệu thần kinh.

Ông công bố bước đột phá này vào năm 2005. Hai năm sau, ông đã biến “công tắc” điều khiển bằng ánh sáng này thành công cụ hoạt động trong não của những con chuột còn sống.

Phương pháp điều khiển tín hiệu thần kinh bằng ánh sáng này ngày nay được gọi là quang di truyền học và nhanh chóng tạo ra ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Nhờ quang di truyền học, các nhà nghiên cứu đã có thể làm sáng tỏ những mạch thần kinh kiểm soát các ký ức, cảm xúc và hành vi cụ thể có liên quan đến các bệnh lý thần kinh và tâm thần.

Trong y học lâm sàng, các nhà nghiên cứu cũng đang sử dụng phương pháp này để tìm cách khôi phục thị lực cho những người bị suy giảm khả năng nhìn.

Quang di truyền học đã làm thay đổi căn bản hiểu biết của con người về bộ não. Mỗi ngày lại mang đến những phát hiện mới, góp phần giải đáp một trong những bí ẩn lớn của nhân loại: bộ não kỳ diệu của chúng ta hoạt động như thế nào.

GS Karl Deisseroth, sinh năm 1971, công tác tại Viện Y khoa Howard Hughes và Đại học Stanford, Mỹ.

GS Peter Hegemann, sinh năm 1954, hiện là Giáo sư cao cấp về Khoa học Thần kinh Hertie tại Đại học Humboldt Berlin, Đức.

GS Georg Nagel, sinh năm 1953, hiện công tác tại Đại học Würzburg, Đức.

Giải Nobel Sinh lý/Y học mở đầu Tuần lễ Nobel 2026 tại Viện Karolinska.

Năm ngoái, 3 nhà khoa học được trao giải Nobel Y học vì những phát hiện về cách hệ miễn dịch nhận biết và tấn công các tác nhân gây bệnh mà không tấn công chính cơ thể mình.

Công trình của 3 nhà nghiên cứu Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và bác sĩ Shimon Sakaguchi đã phát hiện cơ chế quan trọng giúp cơ thể kiểm soát hệ miễn dịch, được gọi là dung nạp miễn dịch ngoại vi.

Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu các bệnh tự miễn như tiểu đường tuýp 1, viêm khớp dạng thấp và lupus.

Sau giải Nobel Y học, giải Vật lý sẽ được công bố vào ngày 6/10, giải Hóa học ngày 7/10, và giải Văn học ngày 8/10. Chủ nhân giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố ngày 9/10, và Giải thưởng Sveriges Riksbank về Khoa học Kinh tế tưởng niệm Alfred Nobel sẽ được công bố vào ngày 12/10.

Tiền thưởng giải Nobel năm nay là 12 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD, dành cho cá nhân/nhóm cá nhân hoặc tổ chức.

Cùng chuyên mục

Giữ rừng ngập mặn, bảo vệ 'lá chắn xanh' ở Quảng Ngãi

Giữ rừng ngập mặn, bảo vệ 'lá chắn xanh' ở Quảng Ngãi

TPO - Rừng ngập mặn không chỉ là nơi trú ngụ của nhiều loài động, thực vật mà còn đóng vai trò như “bức tường xanh” chống xâm thực, giảm tác động của bão lũ, triều cường và sạt lở. Ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền và người dân đang cùng nhau phục hồi những mảng rừng ven sông, vừa bảo vệ môi trường, vừa giữ sinh kế lâu dài cho cộng đồng.

Mỗi bộ, ngành phải xác định bài toán đổi mới sáng tạo cụ thể

Mỗi bộ, ngành phải xác định bài toán đổi mới sáng tạo cụ thể

TPO - Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu mỗi bộ, ngành phải xác định các bài toán đổi mới sáng tạo trọng tâm, đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển, đồng thời bố trí nguồn lực thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả và tác động.

Lễ khởi công nhà máy chế biến lúa gạo và trung tâm nguyên liệu sinh khối tại Cần Thơ, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và năng lượng sạch.

Cần Thơ xây chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo, biến trấu thành nguồn năng lượng

TPO - Chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo đặt tại Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long, dự kiến, mỗi nhà máy có vốn đầu tư từ 100 - 120 tỷ đồng, công suất mỗi nhà máy khoảng 500 tấn lúa/ngày đêm. Đặc biệt, lượng trấu từ các nhà máy sẽ được sử dụng cho nhà máy điện sinh khối. Quá trình hoạt động của nhà máy sẽ được cơ quan chuyên môn theo dõi, đánh giá hiệu quả giảm phát thải.

Palmer Luckey - người sáng lập hãng công nghệ quốc phòng Anduril Industries Ảnh: Tablet Mag

'Gã lập dị' có thể định hình tương lai chiến tranh

TP - Trên bàn làm việc của Palmer Luckey tại trụ sở hãng Anduril Industries ở bang California có một vật trông như trong bộ phim về Chiến tranh Lạnh: Chiếc điện thoại màu đỏ từng thuộc hệ thống chỉ huy hạt nhân của Mỹ.

Thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc nông sản, đòi hỏi doanh nghiệp thích nghi để xuất khẩu bền vững.

Nông sản muốn xuất khẩu, không thể chỉ ngon mà phải 'xanh'

TPO - Thị trường xuất khẩu đang thay đổi nhanh, các nước nhập khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao đối với sản phẩm nông nghiệp, không chỉ về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc mà còn về bảo vệ môi trường, phát triển xanh và trách nhiệm xã hội.

Hành trình hồi sinh những cánh rừng ở Tà Đùng

Hành trình hồi sinh những cánh rừng ở Tà Đùng

TPO - Từ những khoảng rừng suy giảm độ che phủ, Vườn quốc gia Tà Đùng đang từng bước hồi sinh màu xanh với sự chung tay của lực lượng bảo vệ rừng và người dân vùng đệm. Hơn một thập kỷ trồng, chăm sóc và phục hồi, hàng trăm héc-ta rừng dần trở lại, gắn với sinh kế và cuộc sống của cộng đồng địa phương.