PV GAS tiên phong dẫn dắt ngành công nghiệp khí

là một trong những đơn vị đóng vai trò chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), trải qua 36 năm hình thành và phát triển (1990-2026), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đặt nền móng, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển vững mạnh, tự tin bước vào kỷ nguyên năng lượng mới.

Xây đắp nền tảng

Với nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và chế biến nguồn khí đồng hành trong những ngày đầu thành lập, đến nay PV GAS đã sở hữu hạ tầng công nghiệp khí hoàn chỉnh ở tất cả các khâu, từ thu gom, vận chuyển, chế biến, tồn trữ đến kinh doanh và xuất nhập khẩu khí cùng các sản phẩm khí.

pv-gas-36-nam-dan-dat-nganh-cong-nghiep-khi.jpg
Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn của PV GAS

Từ dòng khí đầu tiên vào bờ năm 1995, PV GAS đã từng bước định hình và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp khí hiện đại suốt chiều dài đất nước, với các công trình tiêu biểu như Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, hệ thống đường ống Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau, Hàm Rồng - Thái Bình, cụm kho chứa LPG lạnh Thị Vải, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau và Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn... Hệ thống công trình khí của PV GAS không ngừng được mở rộng, nâng cấp, hoàn thiện ngày càng hiện đại và quy mô.

Đến nay, PV GAS đã đóng góp hơn 1,5 triệu tỷ đồng doanh thu, gần 257 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách Nhà nước hơn 120 nghìn tỷ đồng. Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ của PV GAS với doanh thu thuần trên 135 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,1% GDP Việt Nam. 8 tháng đầu năm 2026, PV GAS tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng, hứa hẹn những kỷ lục mới sẽ được thiết lập.

Nguồn nguyên nhiên liệu của PV GAS hiện bảo đảm sản xuất khoảng 8% sản lượng điện quốc gia, đáp ứng 70% nhu cầu phân đạm và chi phối khoảng 70% thị phần LPG nội địa, giữ vững tỷ trọng đóng góp 18% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn… Mỗi công trình khí được đưa vào vận hành an toàn, mỗi mét khối khí được cung cấp ổn định không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Cùng với việc phát triển hệ thống, công trình khí, đội ngũ cán bộ, công nhân viên PV GAS không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, làm chủ hầu hết các khâu của lĩnh vực khí, cả các khâu/lĩnh vực trước đây chỉ do chuyên gia, nhân sự nước ngoài đảm nhiệm.

Ghi tên trên bản đồ năng lượng toàn cầu

Trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng, PV GAS tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong khi hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn - kho cảng LNG đầu tiên tại Việt Nam (năm 2023). Công trình mang tính bước ngoặt này đưa Việt Nam vào bản đồ kinh doanh LNG toàn cầu, đồng thời đáp ứng xu thế giảm phát thải, nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của đất nước.

Để tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trên thị trường, PV GAS đang tích cực mở rộng hệ thống kho cảng LNG tại các khu vực chiến lược miền Bắc và Bắc Trung bộ. Tháng 7-2026, tại Hà Tĩnh, PV GAS ghi dấu ấn mới khi ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước, góp phần hiện thực hóa đề án phát triển các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quy mô lớn theo định hướng của PetroVietnam. Mô hình này hướng tới sự kết hợp hoàn chỉnh giữa hạ tầng năng lượng sạch, công nghiệp và hạ tầng số.

pv-gas-36-nam-dan-dat-nganh-cong-nghiep-khi-6827.jpg
Phối cảnh Dự án Kho LNG Vũng Áng (Hà Tĩnh) do PV GAS làm chủ đầu tư

Cụ thể, PV GAS, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Nebula Energy (Hoa Kỳ) ký thỏa thuận nghiên cứu đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại Khu kinh tế Vũng Áng, khai thác nguồn nhiệt lạnh từ quá trình tái hóa LNG để phục vụ vận hành trung tâm dữ liệu. Mô hình này mở ra hướng phát triển mới, kết nối hạ tầng năng lượng sạch với hạ tầng số và gia tăng giá trị cho chuỗi LNG.

Cùng với đó, PV GAS và MobiFone ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng số, hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối giữa năng lượng và dữ liệu. PV GAS và PV Power cũng đã ký Biên bản ghi nhớ về mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III. Với công suất thiết kế 1.500 MW, dự án sẽ bổ sung nguồn điện nền cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời hoàn thiện chuỗi giá trị LNG từ nhập khẩu, tái hóa khí đến phát điện.

Tiếp tục giữ vai trò xương sống

Năm 2026 được xem là năm bản lề cho giai đoạn phát triển mới, PV GAS đặt mục tiêu phát triển bền vững theo chiều sâu với các ưu tiên chiến lược rõ ràng. Tổng công ty sẽ tập trung mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống quản trị hiện đại, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư thượng nguồn và thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập phù hợp nhằm gia tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Với quyết tâm “Tiếp lửa khát vọng – Vững bước tương lai”, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cùng tinh thần “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, PV GAS nỗ lực tăng trưởng 2 con số, phấn đấu lọt vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 30) trong giai đoạn 2026-2030, góp phần đưa Petrovietnam tiến vào Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500) vào năm 2030, tiếp tục củng cố nền tảng hạ tầng năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong chiến lược này, đầu tư hạ tầng tiếp tục giữ vai trò xương sống. Giai đoạn 2026-2030, PV GAS dự kiến đẩy mạnh quy mô đầu tư với tổng giá trị 60.000-100.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2026, doanh nghiệp tăng tốc giải ngân hơn 8.300 tỉ đồng nhằm bảo đảm tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm Dự án mở rộng, nâng công suất kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; Dự án kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng); Dự án Kho cảng PV GAS Hải Phòng… Song song với việc hoàn thiện hạ tầng truyền thống, PV GAS tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu và triển khai các dự án năng lượng xanh, chuẩn bị cho một thị trường năng lượng bền vững trong tương lai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến khẳng định sẽ tiếp tục chủ động đổi mới để phát triển, gắn tăng trưởng với hiệu quả, mở rộng quy mô với năng lực cạnh tranh, đầu tư với giá trị thực chất và hội nhập với năng lực tự chủ. “Đổi mới cần trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi đơn vị, cán bộ và người lao động PV GAS”, ông Tiến nói.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của PV GAS trong thời gian tới, Chủ tịch Bùi Minh Tiến xác định bốn trọng tâm cốt lõi: Một là, tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị năng lượng khí từ thượng nguồn - trung nguồn đến hạ nguồn. Hai là, tập trung đầu tư hạ tầng khí và LNG theo mô hình các trung tâm năng lượng sinh thái tích hợp (LNG Hubs). Ba là, đẩy mạnh kinh doanh quốc tế với mục tiêu chiếm tối thiểu 30% doanh thu. Bốn là, tiên phong phát triển các nguồn năng lượng xanh như hydrogen, amoniac xanh, nhiệt lạnh, khí công nghiệp, nguyên liệu cho hóa dầu…

Trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, PV GAS được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa thực hiện tốt sứ mệnh chính trị bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Cùng chuyên mục

Động thái đáng chú ý tại CII

Động thái đáng chú ý tại CII

TPO - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường, trình cổ đông thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2027-2037, các giải pháp huy động, bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế.

BIDV Contact Center kết hợp AI và EI mang trải nghiệm mới cho khách hàng

BIDV Contact Center kết hợp AI và EI mang trải nghiệm mới cho khách hàng

BIDV Contact Center đang từng bước hiện thực hóa mô hình kết hợp Intelligence của máy tính (AI) với Emotional Intelligence (EI) thông qua ứng dụng AI để hỗ trợ con người, thay vì thay thế con người. Hướng đi mới này đang tạo ra những trải nghiệm trọn vẹn và tối ưu cho khách hàng.

MSB Business Banking: Từ bảo vệ tài khoản đến chủ động bảo vệ dòng tiền

PEGASUS REALTY: CHUYỂN MÌNH CÙNG THỜI ĐẠI, GIỮ BẢN SẮC VIỆT LÀM NỀN TẢNG

Sau tám năm phát triển trong lĩnh vực bất động sản, Pegasus Realty đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mới. Với doanh nghiệp này, chuyển đổi không chỉ là đưa AI hay công nghệ vào vận hành, mà còn là thay đổi cách con người làm việc, cách tổ chức xây dựng năng lực cạnh tranh và cách một thương hiệu Việt định vị mình trong quá trình hội nhập.

Vinamilk: Từ khát vọng tự chủ đến thương hiệu toàn cầu

Vinamilk: Từ khát vọng tự chủ đến thương hiệu toàn cầu

Khởi đầu trong bối cảnh đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, qua nửa thế kỷ, Vinamilk đã song hành cùng sự phát triển của đất nước và không ngừng nỗ lực đưa ngành sữa Việt Nam vươn tầm thế giới.

Chủ tịch Mavin David John Whitehead: "Việt Nam là nơi chúng tôi đặt niềm tin dài hạn”

Chủ tịch Mavin David John Whitehead: "Việt Nam là nơi chúng tôi đặt niềm tin dài hạn”

“Sau hơn 22 năm đầu tư tại Việt Nam, Mavin từ một doanh nghiệp sản xuất đơn ngành đã phát triển thành tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm hoạt động theo chuỗi giá trị tích hợp”, ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin nói với Tiền Phong. Ông cũng nhận định rằng: Việt Nam là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh nghiệp và tiếp tục đặt niềm tin vào sự phát triển dài hạn.

TPHCM sắp thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp

TPHCM sắp thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp

TPO - UBND TPHCM sẽ thực hiện chuyển giao 4 công ty về Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn gồm Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin, Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV 27/7.

Quốc Cường Gia Lai gây chú ý sau tái bổ nhiệm CEO

Quốc Cường Gia Lai gây chú ý sau tái bổ nhiệm CEO

TPO - Quốc Cường Gia Lai chấp thuận thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp hoặc bên thứ ba để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Doanh nghiệp ủy quyền cho tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp chỉ đạo đàm phán lãi suất, hoàn thiện hồ sơ và ký kết các hợp đồng tín dụng.

Chủ tịch Mavin David John Whitehead: 'Việt Nam là nơi chúng tôi đặt niềm tin dài hạn'

Chủ tịch Mavin David John Whitehead: 'Việt Nam là nơi chúng tôi đặt niềm tin dài hạn'

“Sau hơn 22 năm đầu tư tại Việt Nam, Mavin từ một doanh nghiệp sản xuất đơn ngành đã phát triển thành tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm hoạt động theo chuỗi giá trị tích hợp”, ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin nói với Tiền Phong. Ông cũng nhận định rằng: Việt Nam là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh nghiệp và tiếp tục đặt niềm tin vào sự phát triển dài hạn.

Yêu cầu giảm lãi suất: Vốn rẻ vẫn chưa đủ, doanh nghiệp cần thêm gì?

Yêu cầu giảm lãi suất: Vốn rẻ vẫn chưa đủ, doanh nghiệp cần thêm gì?

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Theo chuyên gia, để chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh giảm chi phí vốn, cần khơi thông đầu ra, củng cố niềm tin thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần sản xuất sản phẩm tốt mà phải xây dựng thương hiệu mạnh, làm chủ giá trị và thị trường. Để vươn ra thế giới, doanh nghiệp phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục khách hàng bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

TPO - Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt chiều 16/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga.

Lộ diện 8 ngân hàng muốn huy động 5,4 tỷ USD

Lộ diện 8 ngân hàng muốn huy động 5,4 tỷ USD

TPO - SSI Research dự báo 8 ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu từ quý IV/2026 đến năm 2027, với tổng giá trị ước tính 143.830 tỷ đồng. Động thái này nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tín dụng gia tăng, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nguồn điện sẵn sàng đón dòng vốn vào các khu công nghiệp phía Nam

Nguồn điện sẵn sàng đón dòng vốn vào các khu công nghiệp phía Nam

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết nguồn điện tại khu vực phía Nam đang được chuẩn bị theo hướng chủ động, với tổng công suất nguồn lắp đặt gần 37.000 MW, trong khi công suất cực đại năm 2026 khoảng 22.000 MW. Cùng với việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, EVNSPC đang đẩy nhanh đầu tư lưới điện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp và các dự án quy mô lớn.

Casa de Mother: Đột phá mô hình 'ở cữ' chuẩn 5 sao kết hợp y khoa hiện đại và công nghệ 4.0

Casa de Mother: Đột phá mô hình 'ở cữ' chuẩn 5 sao kết hợp y khoa hiện đại và công nghệ 4.0

Thương hiệu Casa de Mother vừa chính thức ra mắt Trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp tại khu căn hộ dịch vụ Sedona Suites (TP.HCM). Mang thông điệp “Ở cữ Xưa và Nay”, mô hình này kết hợp hài hòa giữa sự ấm áp của truyền thống với tiêu chuẩn y khoa quốc tế, đánh dấu bước tiến mới trong ngành chăm sóc hậu sản tại Việt Nam.

Cách Bảo hiểm PVI giải bài toán bảo hiểm cho nhóm lao động 'thứ ba'

Cách Bảo hiểm PVI giải bài toán bảo hiểm cho nhóm lao động 'thứ ba'

Sự bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ đang tạo ra một lực lượng lao động khổng lồ nhưng lại nằm ngoài các khung an sinh xã hội truyền thống. Thay vì chờ đợi sự hoàn thiện của các hành lang pháp lý, Bảo hiểm PVI đã chủ động bước vào “vùng trống” này bằng những mô hình tiếp cận thực tiễn. Năng lực triển khai tại cơ sở và tư duy kinh doanh nhạy bén đã đưa doanh nghiệp này trở thành điểm tựa dữ liệu quan trọng, được Ngân hàng Thế giới (World Bank) lựa chọn để trao đổi, tham vấn trong quá trình tư vấn chính sách bảo hiểm quốc gia tại Việt Nam.