Thanh niên chế ngự loài ong kịch độc, làm giàu trên núi cao

TPO - Tại xã Púng Luông, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai và khu vực lân cận đang xuất hiện các mô hình nuôi ong đất (hay còn gọi là loài ong bắp cày) của đoàn viên thanh niên. Đây là loài ong hung dữ, kịch độc nhưng có giá trị kinh tế cao. Nhờ thuần thục về kỹ thuật và kiên trì, các "ông chủ trẻ" đã thành công, tạo thu nhập ổn định, mở ra hướng làm giàu bền vững.

nuoi-ong-dat-10.jpg
Một trong những điển hình của mô hình này là anh Mùa A Ánh (người đứng phía trong) ở thôn Dào Xa, xã Mù Cang Chải. Sau 3 năm triển khai mô hình, mỗi năm anh lãi khoảng 100 triệu đồng. Theo anh Ánh, giá trị kinh tế của ong đất ngày càng tăng. Đặc biệt, từ cuối vụ năm 2025 đến 3 tháng đầu năm 2026, anh đã thu về trên 300 triệu đồng. Nếu trước đây, ong giống chỉ có giá từ 20.000–40.000 đồng/con thì nay, có thời điểm vượt 100.000 đồng/con.
nuoi-ong-dat-9.jpg
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Ánh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong đất cho thanh niên nhiều địa phương. Đến nay, anh đã đào tạo gần 100 học viên, góp phần lan tỏa mô hình.
nuoi-ong-dat-12.jpg
Anh Thào A Sang (người đứng bên trái) - thôn Tà Chí Lừ, xã Púng Luông (Lào Cai) cũng là một trong những người thành công với mô hình này. Dù mới gần 30 tuổi, anh đã có hơn 5 năm gắn bó với nghề. Anh Sang cho hay, tổng thu nhập bình quân đạt khoảng 200 triệu đồng/năm - mức thu nhập đáng kể đối với vùng cao. “Nhờ nuôi ong, cuộc sống gia đình tôi đã cải thiện rõ rệt”, anh Sang cho biết.
nuoi-ong-dat-15-1452-5957-2760-8889.jpg
Theo anh Sang, nuôi ong đất đòi hỏi kỹ thuật cao. Từ khâu chọn và phối giống, kiểm soát nhiệt độ, chăm sóc ong ngủ đông, đến tách đàn, nhân tổ đều phải theo quy trình chặt chẽ. Trong ảnh là một con ong đất đang xây tổ.
nuoi-ong-dat-1.jpg
nuoi-ong-dat-6.jpg
Về nguồn thức ăn, cào cào là nguồn thức ăn chủ yếu, đóng vai trò quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng ong đất, đặc biệt trong mùa đông. Việc đảm bảo nguồn cào cào dồi dào, chất lượng không chỉ giúp ong duy trì sức khỏe mà còn góp phần nâng cao tỉ lệ sống và phát triển của đàn sau thời kỳ ngủ đông.
Ngoài cào cào, các đoàn viên thanh niên còn nuôi ong mật để chủ động nguồn thức ăn tự nhiên, giàu dinh dưỡng cho ong đất, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong quá trình nuôi.

Ngoài cào cào, các đoàn viên thanh niên còn nuôi ong mật để chủ động nguồn thức ăn tự nhiên, giàu dinh dưỡng cho ong đất, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong quá trình nuôi.

nuoi-ong-dat-13.jpg
Ong đất thường ngủ đông khoảng 3 tháng vào dịp cuối năm, sau đó được chăm sóc, giữ nhiệt và bổ sung thức ăn để phát triển. Sau khoảng 7 tháng, người nuôi mới có thể bắt đầu thu hoạch. Trong ảnh, anh Thào A Sang kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, đảm bảo môi trường phù hợp cho đàn ong phát triển ổn định.
nuoi-ong-dat-14.jpg
Ong đất là loài kịch độc, hung dữ. Nọc ong đất chứa chất độc melittin và phospholipase A2 gây tan máu, rối loạn đông máu, suy hô hấp, thậm chí tử vong. Nọc ong đất có độc tố cao gấp nhiều lần ong mật, chỉ 10 con đốt có thể giết chết một trâu mộng. Vì vậy, người nuôi phải hiểu biết kỹ thuật để tránh bị ong đốt. Trong ảnh, ong được nuôi nhốt trong tổ và lồng bao kín. Trên lồng có gắn hai ống tiêm. Một ống để cho ong đất uống nước, ống còn lại chứa mật ong để bổ sung dinh dưỡng cho ong đất.
nuoi-ong-dat-2.jpg
Trong ảnh là anh Hờ A Tủa ở thôn Tà Chí Lừ, xã Púng Luông (Lào Cai). Anh Tủa cũng là người có gần 10 năm kinh nghiệm nuôi ong đất thành công.
nuoi-ong-dat-4.jpg
Hiện mỗi tổ ong giống có giá từ 1,5–3 triệu đồng. Ong thương phẩm cho sản lượng trung bình 50–60kg nhộng/tổ, với giá bán khoảng 400.000 đồng/kg nhộng ong. Nhờ đó, mỗi năm, anh Tủa thu về từ 100–150 triệu đồng. “Nhờ nuôi và bán giống ong đất, gia đình tôi có thêm nguồn thu, từng bước cải thiện đời sống”, anh Tủa chia sẻ.
nuoi-ong-dat-3.jpg
Theo thống kê, toàn xã Púng Luông hiện có trên 10 hộ nuôi ong đất, trong đó khu vực Tà Chí Lừ có 5 hộ, 3 hộ đạt hiệu quả rõ rệt. Dù quy mô còn nhỏ lẻ, nhưng mô hình đã bước đầu khẳng định tiềm năng phát triển.
nuoi-ong-dat-5.jpg
Trong ảnh, nhiều tổ ong đất được các hộ dân đưa ra môi trường tự nhiên để ong thích nghi và tự xây tổ, phục vụ quá trình phát triển đàn.

Ong đất (còn gọi là ong bắp cày) là loài côn trùng sống theo đàn, có tập tính làm tổ trong môi trường tự nhiên như bụi rậm, ven rừng hoặc dưới tán cây. Chúng có khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh và nguồn thức ăn chủ yếu là côn trùng như cào cào, châu chấu. Những năm gần đây, việc thuần hóa và nuôi ong đất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm chính là nhộng ong và ong giống, có giá trị thương mại lớn, đầu ra ổn định. Với chi phí đầu tư không quá cao, mô hình này giúp nhiều hộ dân, nhất là thanh niên vùng cao, tăng thu nhập, từng bước vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

Cùng chuyên mục

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, khởi nghiệp trên quê hương không phải là chọn con đường dễ dàng hơn, mà là biết biến những lợi thế sẵn có thành giá trị có sức cạnh tranh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

"Liền chị" Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

TPO - Từ những buổi theo ông đi nghe hát đến khi tự tin biểu diễn trên sân khấu, những liền chị tuổi đôi mươi đang dùng tiếng hát của mình để giữ lửa dân ca quan họ – di sản văn hóa thế giới của quê hương Bắc Ninh.

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

TPO - Từ những chuyến rong ruổi trên chiếc xe máy cũ chở đầy vếch bò Tây Nguyên, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với clip gần 8 triệu lượt xem. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai lại được nhiều người nhận ra, vây quanh mua hàng và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

TPO - Từ các hoạt động tình nguyện quốc tế, dạy tiếng Việt đến hỗ trợ lưu học sinh, tuổi trẻ Nghệ An đang góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

TPO - Tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào; khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào... là những đề xuất để hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước được đo bằng những kết quả cụ thể.

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

TPO - Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

TPO - Tại hội đàm cấp cao với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục đổi mới, mở rộng mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… để tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước; góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.