Phát hiện mới 3 quần thể linh trưởng cực kỳ quý hiếm ở biên giới Việt – Trung

TPO - Đợt khảo sát vào cuối tháng 9 do Tổ chức Bảo tồn Động thực vật quốc tế (FFI) thực hiện tại khu vực biên giới Việt – Trung ghi nhận thêm 3 nhóm Vượn Cao vít mới, cho thấy xu thế phục hồi của loài linh trưởng quý hiếm thứ hai trên thế giới.

Vượn Cao vít (tên khoa học là Nomascus nasutus) là loài linh trưởng quý hiếm thứ hai trên thế giới hiện nay, chỉ sau Vượn Hải Nam, với vùng phân bố vô cùng nhỏ bé tại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Loài này từng được cho là tuyệt chủng từ những năm 1950 tại Trung Quốc và những năm 1960 tại Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ, giới bảo tồn không có thông tin đáng tin cậy về sự tồn tại của loài.

Mãi đến năm 2002, một phát hiện mới đã gây chấn động giới bảo tồn, Vượn Cao vít – loài Vượn được cho là tuyệt chủng trong hàng chục năm được tái phát hiện trong một khu rừng nhỏ thuộc vùng núi đá vôi huyện Trùng Khánh cũ, tỉnh Cao Bằng của Việt Nam, sau đợt khảo sát của Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI). Khi đó, quần thể chỉ còn khoảng 7-9 cá thể, chia thành 3 đàn.

chuyen-gia-khao-sat.jpg
Các chuyên gia thực hiện tổng điều tra, khảo sát loài Vượn Cao vít năm 2026.

Các kết quả điều tra, khảo sát mở rộng vào năm 2021, được thực hiện bởi FFI ghi nhận, Vượn Cao vít phân bố trong khoảng 2.500ha rừng núi đá vôi ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng và khu vực rừng liền kề thuộc huyện Jingxi, Quảng Tây, Trung Quốc với khoảng 11 đàn, tổng số lượng 74 cá thể.

Dù số lượng ghi nhận nhiều hơn, Vượn cao vít vẫn nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp và xếp thứ 2 trong danh mục 25 các loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới.

Nhằm đánh giá lại hiện trạng và xu thế phát triển của loài, từ ngày 16–23/9/2026, FFI phối hợp với Hạt kiểm lâm khu vực Trùng Khánh, các đối tác địa phương và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bang Lượng của Trung Quốc thực hiện cuộc Tổng điều tra Vượn cao vít trên toàn bộ vùng phân bố của loài tại Việt Nam và Trung Quốc.

vuon-cao-vit.jpg
Loài Vượn Cao vít được ghi nhận trong lần điều tra cuối tháng 9/2026

Kết quả sơ bộ cho thấy, tổng quần thể được ước tính gồm 14 đàn, khoảng 77–89 cá thể, trong đó có 77 cá thể được ghi nhận trực tiếp tại Việt Nam và Trung Quốc. Đáng chú ý, cuộc tổng điều tra đã ghi nhận 3 nhóm mới với tổng cộng 15 cá thể.

So với kết quả 11 nhóm với khoảng 74 cá thể được ghi nhận trong cuộc tổng điều tra năm 2021, những kết quả năm 2026 cho thấy xu hướng gia tăng tích cực của quần thể Vượn cao vít trong 5 năm qua.

Kết quả này cũng phù hợp với dữ liệu theo dõi dài hạn của 8 nhóm Vượn Cao vít – gồm 4 nhóm tại Việt Nam và 4 nhóm tại Trung Quốc – cho thấy số lượng trung bình tăng khoảng 1,25 cá thể mỗi nhóm trong cùng giai đoạn.

Theo các chuyên gia của FFI, những kết quả sơ bộ này cung cấp thêm bằng chứng đáng khích lệ về xu hướng phục hồi của loài.

vuon-cao-vit-4098.jpg
Dù số lượng cá thể tăng, các chuyên gia cho rằng Vượn Cao vít tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ dẫn đến suy giảm.

Tuy nhiên, các nhà bảo tồn đặc biệt lưu ý, với quy mô quần thể vẫn rất nhỏ và vùng phân bố hạn chế, việc bảo vệ loài trong dài hạn vẫn phụ thuộc vào bảo vệ sinh cảnh, giám sát quần thể thường xuyên và hợp tác bảo tồn xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các chuyên gia tiếp tục đề xuất ưu tiên bảo vệ sinh cảnh tại các khu vực phân bố của loài, hạn chế tình trạng mất và suy thoái rừng tự nhiên. Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động săn bắt, vận chuyển và buôn bán trái pháp luật loài này cả trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của loài và trách nhiệm bảo tồn với cộng đồng địa phương.

Cùng chuyên mục

Bí thư Chi bộ giữ tiếng vượn hót giữa đại ngàn

Bí thư Chi bộ giữ tiếng vượn hót giữa đại ngàn

TPO - Đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở thôn bản vùng lõi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo (tỉnh Lào Cai) từ năm 2019, anh Sùng A Cớ trở thành "cánh tay nối dài" đáng tin cậy của lực lượng chức năng. Bằng tinh thần bền bỉ của người con bản H'Mông, anh ngày đêm vận động dân bản không đặt bẫy, bảo vệ từng gốc cây, góc rừng để tiếng hót của đàn linh trưởng nguy cấp nhất thế giới mãi vang vọng giữa đại ngàn Chế Tạo.

Sinh kế ‘xanh’ dưới tán rừng

Sinh kế ‘xanh’ dưới tán rừng

TPO - Ở những địa phương miền núi phía tây Đà Nẵng, người dân đang tìm cách phát triển các mô hình kinh tế từ chính hệ sinh thái rừng thay vì khai thác đến cạn kiệt. Những mô hình mới đang mở ra sinh kế “xanh” dưới tán rừng, để người dân cùng tham gia gìn giữ, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Lào Cai ra tối hậu thư với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Lào Cai ra tối hậu thư với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

TPO - Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai có thời hạn 30 ngày để rà soát toàn bộ khu vực mỏ và đối chiếu với hồ sơ địa chất. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh lưu ý các đơn vị khi phát hiện khoáng sản mới hoặc khoáng sản đi kèm phải báo cáo ngay bằng văn bản, tuyệt đối không tự ý khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khi chưa được cấp phép.

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.

Phát hiện hang động nhũ đá lấp lánh ẩn mình giữa đại ngàn Nghệ An

Phát hiện hang động nhũ đá lấp lánh ẩn mình giữa đại ngàn Nghệ An

TPO - Một hang động tự nhiên rộng hàng nghìn mét vuông vừa được lực lượng bảo vệ rừng phát hiện giữa khu rừng nguyên sinh ở xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Bên trong là hệ thống nhũ đá nhiều tầng, hình thù đa dạng, lấp lánh dưới ánh đèn và gần như còn nguyên vẹn dấu tích tự nhiên.

Nữ sinh Hà Nội thức trắng ngắm sao, giành Vàng Olympic Thiên văn

Nữ sinh Hà Nội thức trắng ngắm sao, giành Vàng Olympic Thiên văn

TPO - Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, một trong sáu học sinh Việt Nam vừa giành Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế 2026 chia sẻ cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi được xướng tên.

Ngày thứ Bảy đặc biệt ở Gia Lai

Ngày thứ Bảy đặc biệt ở Gia Lai

TPO - Sáng thứ Bảy hàng tuần, người dân nhiều thôn ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cùng nhau ra đường dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phân loại bán gây quỹ giúp học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

TPO - GS Karl Deisseroth cùng hai nhà khoa học vừa giành giải Nobel Y/Sinh 2026 nhờ những khám phá về quang di truyền học. Trên hành trình nghiên cứu não bộ, nhà khoa học người Mỹ Deisseroth từng muốn trở thành nhà văn, và ông nảy ra một ý tưởng về bộ não khi đang thay tã cho con.