Nguy cơ tái diễn giao tranh Mỹ - Iran vì đàm phán đi vào ngõ cụt

TPO - Theo ba nguồn thạo tin, những nỗ lực của các nhà trung gian Qatar trong tuần này nhằm tạo ra bước đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã đạt được rất ít tiến triển, do cả hai bên đều không chịu nhượng bộ.

iran-1-1024x576.jpg
(Ảnh minh họa: Philenews)

Hãng tin Axios cho biết, nhà trung gian hòa giải người Qatar - Ali al-Thawadi, đã có cuộc gặp kéo dài nhiều giờ hôm 28/9 tại New York với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng phái đoàn của ông.

Cuộc gặp đã thảo luận về một đề xuất thỏa hiệp dài hai trang do Qatar đưa ra. Kế hoạch của Qatar sẽ giải quyết cả yêu cầu của Iran về việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, lẫn yêu cầu của Mỹ về việc Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.

Vào tối cùng ngày, ông al-Thawadi đã có cuộc đàm phán tại Washington với Jared Kushner - con rể, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - cùng các quan chức Mỹ khác. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng tham dự một phần ngắn của cuộc họp.

Trước đó, vào sáng 28/9, Nhà Trắng đã công khai bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ có tiến triển. Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số cơ quan truyền thông, bao gồm Axios, rằng các cuộc đàm phán diễn ra "tích cực và mang tính xây dựng", đồng thời Iran "đã tỏ ra linh hoạt đối với các vấn đề hạt nhân".

Các quan chức này thậm chí còn cho biết, ông Trump sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những bước đi cụ thể nhằm cắt giảm chương trình hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, khi các quan chức Qatar vẫn đang ở Nhà Trắng, ông Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social khẳng định rằng ông không đưa ra bất kỳ đề nghị nào cho Iran.

Qatar nản lòng vì không có tiến triển

Axios dẫn một nguồn tin cho biết, không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán hôm 28/9. Thời gian tới, các quan chức Qatar vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực làm trung gian, nhưng ngày càng cảm thấy nản lòng với cả hai bên.

"Mọi thứ đang bị đình trệ. Phía Iran đưa ra những yêu cầu mà Mỹ không thể chấp nhận, trong khi Mỹ lại cho rằng mình đang nắm thế thượng phong nên không cần phải nhượng bộ”, nguồn tin cho biết.

Các bên trung gian khác trong khu vực, bao gồm Pakistan và Ai Cập, đã kêu gọi Iran chấp nhận nhượng bộ về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, phía Iran tuyên bố sẽ chỉ cân nhắc việc này sau khi Mỹ đồng ý quay lại bản ghi nhớ tháng 6.

Theo truyền thông Iran, ông Mohsen Rezaei - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - hôm 29/9 cho biết, nước này đã chuyển các điều kiện của mình tới Mỹ, nhưng "ông Trump không có khả năng đưa ra quyết định".

"Ông Trump đang sa lầy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong đó ông ấy không thể đàm phán mà cũng chẳng thể giao chiến”, ông Rezaei nói.

Cùng ngày, ông Trump nói với các phóng viên: “Iran đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Tôi không biết liệu họ đã sẵn sàng từ bỏ hay chưa. Họ sẽ phải từ bỏ thôi. Mục đích của việc này là ngăn chặn vũ khí hạt nhân. Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Theo Axios, tình trạng bế tắc củng cố niềm tin của cả hai bên rằng khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự mới đang gia tăng.

Các quan chức Mỹ cho rằng, Tổng thống Trump có thể ra lệnh tái triển khai các hoạt động tác chiến quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng 11.

Cùng chuyên mục

Rộ dự đoán Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ giành giải Nobel Hòa bình

Rộ dự đoán Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ giành giải Nobel Hòa bình

TPO - Thủ tướng Canada Mark Carney xây dựng được vị thế trên trường quốc tế bằng lập trường cứng rắn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số nhà giao dịch trên thị trường và những người ủng hộ dự đoán ông sẽ được trao giải Nobel Hòa bình và danh hiệu Nhân vật của năm trên tạp chí Time.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi

TPO - Hôm nay, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và chịu trách nhiệm về vụ nổ mìn gần đây tại Khu phi quân sự (DMZ), đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động củng cố biên giới.

Nông dân Mỹ cầm cự để sống sót

Nông dân Mỹ cầm cự để sống sót

TPO - Iowa - một trong những trung tâm nông nghiệp quan trọng nhất của Mỹ, đang xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính.

Liên Hợp Quốc sắp có nữ tổng thư ký đầu tiên sau hơn 80 năm?

Liên Hợp Quốc sắp có nữ tổng thư ký đầu tiên sau hơn 80 năm?

TPO - Một cuộc thăm dò không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy, cựu Phó Tổng thống Costa Rica - bà Rebeca Grynspan - hiện đang ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua trở thành Tổng thư ký thứ 10 của Liên Hợp Quốc. Trong lịch sử hơn 80 năm của Liên Hợp Quốc, chưa từng có nữ Tổng thư ký nào được ghi nhận.

Pakistan tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp bảo vệ Ả-rập Xê-út trước Houthi

Pakistan tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp bảo vệ Ả-rập Xê-út trước Houthi

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan khẳng định nước này sẽ sử dụng “mọi biện pháp sẵn có” để bảo vệ Ả-rập Xê-út trước lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay, rằng Islamabad có thể trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột khu vực ngày càng lan rộng.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 cho biết, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của quân đội nước này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Amur (Viễn Đông Nga), khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi vừa một lần nữa nhấn mạnh rằng Tokyo không nên coi chuyện thảo luận về vũ khí hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là điều cấm kỵ. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về bầu không khí mà ông cho rằng đang gây trở ngại cho những cuộc thảo luận như vậy.