Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi vừa một lần nữa nhấn mạnh rằng Tokyo không nên coi chuyện thảo luận về vũ khí hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là điều cấm kỵ. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về bầu không khí mà ông cho rằng đang gây trở ngại cho những cuộc thảo luận như vậy.

nhat.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. (Ảnh: Bloomberg)

“Ý tưởng cho rằng chúng ta thậm chí không được phép thảo luận về vấn đề này có phần trái ngược với cảm nhận của tôi về mức độ nghiêm trọng của tình hình”, ông Koizumi nói trong cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình ngày 29/9.

Ông nhiều lần cho biết Chính phủ Nhật đang để ngỏ mọi phương án liên quan đến hai vấn đề quan trọng: Sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” lâu nay của Nhật Bản, và việc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ba nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản gồm không sản xuất, không sở hữu và không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nhật Bản.

Đề cập đến năng lực hạt nhân của Trung Quốc và Nga, cũng như chương trình vũ khí hạt nhân đang mở rộng của Triều Tiên, ông Koizumi đặt câu hỏi liệu Nhật Bản có thực sự bảo đảm được hòa bình bằng cách “không thảo luận về những điều mà mình không muốn thảo luận” hay không.

Ông lấy Pháp làm ví dụ, cho rằng nước này đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm tạo ra “ô hạt nhân” cho châu Âu; trong khi Phần Lan đã sửa luật để cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.

“Thế giới hiện đang chuyển sang một giai đoạn như vậy, và trong bối cảnh đó, các quyết định đang được đưa ra mà không có điều cấm kỵ nào”, ông Koizumi nói.

“Nhật Bản phải sở hữu những năng lực cần thiết để kiên quyết đối phó với các mối đe dọa nhằm vào chúng ta”, ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về sự cần thiết phải cung cấp thông tin và giải thích cho công chúng liên quan đến các cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân tại quốc gia duy nhất từng bị tấn công bằng loại vũ khí này, ông Koizumi cho biết điều quan trọng là phải “giải thích một cách thận trọng” những thay đổi trong chính sách an ninh toàn cầu, đặc biệt là chính sách của các nước láng giềng của Nhật Bản, “để chúng ta có thể chia sẻ với mọi người nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình hình”.

“Tôi cho rằng hoàn toàn có thể nói rằng không có bất kỳ cơ sở nào để lạc quan về môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản”, ông Koizumi nói tại cuộc họp báo ngày 29/9.

Bộ trưởng Koizumi cũng đề cập đến khả năng tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cho rằng Nhật Bản cần phát tín hiệu mạnh mẽ tới các đối thủ.

“Chúng ta tuyệt đối không được gửi đi thông điệp sai lầm. Chúng ta phải làm rõ rằng quyết tâm không lay chuyển của Nhật Bản nhằm tự mình bảo vệ đất nước cũng như phối hợp với các đồng minh là không thể lay chuyển”, ông Koizumi nói.

Tokyo được nói là đang cân nhắc quyết định chi tiêu quốc phòng trong trung hạn ở mức 3,5% GDP - tỷ lệ mà Mỹ thúc đẩy và tương đương với NATO, Hàn Quốc và một số đồng minh khác của Mỹ.

Những phát biểu của ông Koizumi được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đang xem xét cập nhật các văn kiện quan trọng định hình chính sách an ninh của nước này vào cuối năm nay, trong đó có khả năng sửa đổi các nguyên tắc phi hạt nhân.

Đầu tháng này, ông Koizumi cho biết Nhật Bản không loại trừ khả năng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, sau khi một quan chức Hải quân Mỹ đưa ra đánh giá tích cực về điều này.

Hồi tháng 6, đảng Đổi mới Nhật Bản - đối tác cấp dưới trong liên minh cầm quyền, đệ trình lên chính phủ đề xuất kêu gọi nhanh chóng đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân, với lý do Trung Quốc liên tục mở rộng hoạt động quân sự ở Thái Bình Dương và đang tiến tới xây dựng hạm đội tàu ngầm hoàn toàn chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và quan chức quốc tế tiễn lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xuất quân đi làm nhiệm vụ, tháng 9/2026 ẢNH: N.M

Hành trang đặc biệt của người lính mũ nồi xanh

TP - Lên đường tới hai phái bộ ở châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang theo hành trang những lời hẹn ước với hậu phương và những cây tre, hạt sen mang đặc trưng hồn quê Việt.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 cho biết, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của quân đội nước này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Amur (Viễn Đông Nga), khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.

Dân quân địa phương lội nước cùng dân gặt lúa chạy ngập

Dân quân địa phương lội nước cùng dân gặt lúa chạy ngập

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng kết hợp triều cường dâng cao những ngày qua đã làm hàng nghìn ha lúa Hè - Thu tại Cà Mau bị ngập sâu, ngã đổ. Trước nguy cơ mất trắng vụ lúa, lực lượng dân quân địa phương tại xã Khánh Hưng đã ra quân, cùng bà con gặt lúa chạy ngập.

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

TPO - Một chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã giành lại thêm lãnh thổ từ lực lượng Nga ở phía bắc Donetsk. Đây là một phần của chiến dịch nhằm gây khó khăn cho cuộc tấn công của Mátxcơva vào các thành trì quan trọng của Ukraine ở khu vực này.

Phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Trident II. Ảnh: Gagadget.

Mỹ chế tạo đầu đạn hạt nhân mới, tăng răn đe trên biển

TPO - Việc Hải quân Mỹ đưa đầu đạn hạt nhân W93 cùng thân tái nhập Mk7 vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo (EMD) đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Washington. Đây được xem là chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân và hệ thống tái nhập mới đầu tiên của Mỹ được khởi động trong gần 4 thập kỷ, Military Watch Magazine đưa tin ngày 27/9.

Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev

Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev

TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tập kích một loạt mục tiêu hậu cần, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, trong đó có trung tâm dữ liệu của Vodafone ở Kiev.