Huế mưa trắng trời, lũ sông Hương vượt báo động 1

TPO - Sau nhiều ngày hứng lượng mưa rất lớn, mực nước sông Hương tại TP. Huế đã vượt báo động 1. Trong khi đó, mưa to đến rất to được dự báo tiếp diễn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 8/10, mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên địa bàn TP. Huế, khiến mực nước các sông dâng cao và nguy cơ thiên tai tiếp diễn ở mức nguy hiểm.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế, trong gần 3 ngày qua, lượng mưa trên địa bàn thành phố phổ biến 200-400 mm, nhiều nơi cao hơn đáng kể. Đỉnh Bạch Mã ghi nhận 708 mm, Giang Hải 656,6 mm, cảng Chân Mây 514,2 mm, Tư Hiền 477,6 mm và Lộc Tiến hơn 450 mm.

hue-mua-lon.jpg
Mưa lớn tiếp diễn tại Huế trong ngày 8/10.

Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long hiện đã đạt +1,05 m, vượt báo động 1 khoảng 0,05 m. Trên sông Bồ, mực nước tại trạm Phú Ốc ở mức +1,37 m, còn dưới báo động 1 khoảng 0,13 m.

Theo dự báo, từ ngày 8 đến 10/10, TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực phía nam thành phố phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400mm; vùng đồng bằng, trung du và ven biển phía bắc từ 100-220 mm, có nơi trên 300 mm. Tại các xã vùng núi phía tây, lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi vượt 250 mm.

Theo dự báo, từ ngày 10 đến 11/10, mưa lớn vẫn còn duy trì trước khi giảm dần từ ngày 12/10. Với nền mưa đã ở mức rất cao trong nhiều ngày liên tiếp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt được cảnh báo tại nhiều địa bàn như A Lưới, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Nam Đông, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô. Các khu vực thấp trũng ven sông và đô thị trung tâm TP. Huế cũng đối mặt nguy cơ ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

tp-c_hue-mua-lon-9551.jpg
Nhiều tuyến đường nội đô Huế xảy ra ngập lụt cục bộ.

Hiện các hồ chứa lớn trên địa bàn vẫn bảo đảm an toàn. Mực nước hồ Tả Trạch ở mức dâng 32,63 m, hồ Bình Điền 73,67 m và hồ Hương Điền 53,08 m. Các đơn vị quản lý đang vận hành điều tiết theo quy trình để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Trong ngày, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn và vận hành các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết.

tp-c_hue-mua-lon-1631.jpg
Tiến hành rào chắn, cảnh báo đoạn đường ngập lụt nguy hiểm tại phường Phú Bài, Huế.

Mưa lớn cũng đã gây ảnh hưởng đến giao thông tại một số địa bàn. Tại ngầm Ông Đủ trên tuyến Tỉnh lộ 25B qua tổ dân phố Dương Hòa 2 (phường Phú Bài), nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngầm ngập sâu khoảng 0, 6m, dòng chảy mạnh, ảnh hưởng việc đi lại của 34 hộ dân và học sinh trong khu vực.

Chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý vượt ngầm khi nước còn dâng cao để bảo đảm an toàn.

Đà Nẵng yêu cầu các hồ thủy điện liên tục cập nhật tình hình mưa lũ

Trưa 8/10, khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn, khiến giao thông trên nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng, có thời điểm xảy ra ùn tắc. Một số khu vực ngập cục bộ khiến nhiều xe máy chết máy, người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành các công văn, kế hoạch chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn và gió mạnh trên biển.

Mưa lớn kéo dài ở khu vực trung tâm Đà Nẵng vào trưa ngày 8/10. Video: Nguyễn Thành

Đơn vị cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông phối hợp nhắn tin cảnh báo mưa lớn đến thuê bao di động của người dân trên địa bàn, nhằm nâng cao cảnh giác và chủ động phòng tránh.

Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi cùng các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2 và Sông Bung 4, đã được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đồng thời thường xuyên cập nhật và chuyển thông tin về tình hình thiên tai qua các nhóm Zalo theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 7 đến 1 giờ ngày 8/10 phổ biến từ 40 đến 120 mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như Kỳ Phú 143,6 mm Tam Trà 148,4 mm và Tam Kỳ 169,6 mm.

Dự báo từ trưa 8/10 đến sáng 9/10, các xã, phường trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm có nơi trên 150 mm. Cơ quan chức năng cảnh báo tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại vùng trũng thấp và các khu đô thị. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu và thực hiện các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Cùng chuyên mục

Đoàn Thanh niên xã Bảo Thắng tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân Ảnh: CTV

Đưa tri thức số đến bản làng

TP - Căng mình vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng đến từng nhà, kiên trì “cầm tay chỉ việc” giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ và dịch vụ công trực tuyến, chị Bàn Thị Đào (dân tộc Dao) - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đang biến chuyển đổi số từ một khái niệm xa lạ thành những kỹ năng thiết thực trong đời sống người dân vùng xa.

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

Phú Thọ thông tin về việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường

TPO - Sau khi rà soát phương án tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Thọ xác định chưa triển khai ngay việc điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển cấp xã mà chờ hướng dẫn chính thức của Trung ương. Tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải thận trọng, khách quan, không cơ học, không tạo xáo trộn không cần thiết.

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn được bảo đảm cơ hội đi học

TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả học sinh học hết trung học cơ sở không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập.