Đối thoại vụ 127 học sinh nghỉ học: Phải đảm bảo quyền được học tập của các em

TPO - Đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam), Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An tập trung giải đáp những băn khoăn về việc sáp nhập điểm trường, đồng thời đưa ra các phương án hỗ trợ nhằm sớm đưa 127 học sinh trở lại trường.

Chiều 1/10, tại hội trường UBND xã Quỳnh Tam, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại với phụ huynh, người dân thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam) liên quan đến việc 127 học sinh chưa đến trường.

tp_img-8262.jpg
Toàn cảnh buổi đối thoại.

Buổi đối thoại diễn ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 đã bước sang tuần thứ 4 nhưng hàng trăm học sinh tại thôn Tiến Sơn vẫn chưa trở lại lớp. Nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh chưa đồng thuận với phương án sáp nhập, giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn và chuyển học sinh về học tại điểm trường chính, phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Mở đầu buổi đối thoại, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh muốn lắng nghe tâm tư đúng, chính xác, từ lãnh đạo xã đến các bậc phụ huynh học sinh, vì sao năm học đã bước vào hơn 3 tuần nhưng phần lớn học sinh vẫn chưa đến trường học?

tp_img-8238.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành và ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì buổi đối thoại.

Điểm trường lẻ xuống cấp, mất an toàn

Tại buổi đối thoại, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam thông tin về thực trạng của điểm trường lẻ Tiến Sơn. Cụ thể, điểm trường này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998 với 5 phòng học cấp 4. Điểm trường có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Các phòng học cấp 4 xây dựng bán kiên cố đã quá niên hạn sử dụng 8 năm theo quy định. Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục của điểm trường đã xuống cấp. Trong đó, 3 phòng học có nguy cơ đổ sập. Điểm trường cũng không có các phòng học chức năng và điều kiện hỗ trợ dạy học đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Trước khi bước vào năm học mới, chính quyền địa phương, nhà trường đã tổ chức các buổi làm việc, tuyên truyền với phụ huynh về chủ trương giải thể điểm lẻ.

tp_7-truog-le.jpg
Điểm trường lẻ Tiến Sơn xuống cấp sau 28 năm sử dụng.

Được biết, điểm trường lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Địa bàn thôn Tiến Sơn không bị chia cắt hay cản trở về mặt địa lý. Hệ thống đường giao thông thuận lợi cho việc học sinh đến điểm trường chính và phân hiệu học tập.

Trong khi đó, điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, có các điều kiện phục vụ việc dạy và học, trong đó có tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Từ ngày 5/9, địa phương và nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em học sinh đi và về hàng ngày. Xã cũng đã đầu tư tuyến đường mới trị giá gần 20 tỷ đồng, giúp rút ngắn quãng đường đến trường của các em học sinh.

Tất cả đều vì học sinh

Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh thôn Tiến Sơn tiếp tục bày tỏ những khó khăn khi khoảng cách từ nhà đến nơi học mới xa, các phụ huynh không có điều kiện đưa đón con. Việc các em học sinh còn nhỏ, đi xe bus tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tâm lý, tiếp thu học tập.

tp_img-8183.jpg
Phụ huynh bày tỏ ý kiến.

Một số phụ huynh cũng yêu cầu xã giải đáp các khoản thu chi, vận động tài trợ tại trường những năm học qua và bày tỏ ý kiến mong muốn được xã hội hoá sửa chữa, tu bổ điểm trường lẻ để học sinh được đi học gần nhà.

Sau ý kiến phát biểu của phụ huynh, ông Thái Văn Thành đề nghị các cơ quan đơn vị thông tin thêm để phụ huynh, người dân hiểu rõ, từ đó bàn bạc, có phương án giải quyết. Ông Thành nhấn mạnh: “Tất cả đều vì học sinh, vì quyền lợi của học trò. Làm sao đảm bảo phương án tốt nhất cho học trò”.

tp_img-8162.jpg
tp_img-8157.jpg
Đông đảo phụ huynh tham gia buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT Nghệ An) bày tỏ sự lo lắng của ngành giáo dục tỉnh nhà khi 127 em học sinh thôn Tiến Sơn chưa đến trường học. Vấn đề này ảnh hưởng đến việc học, kiến thức của các em.

Chia sẻ về cơ sở vật chất, ông Nguyễn Hồng Hoa cho biết, theo chương trình giáo dục mới, trường phải có đầy đủ các phòng học chức năng học các môn như tin học, tiếng Anh. Trong khi đó, việc đầu tư các phòng học nhiều chi phí nên không thể đầu tư dàn trải tại các điểm lẻ.

Đại diện Phòng PA03 Công an tỉnh Nghệ An cho hay, qua nắm tình hình địa bàn đã phát hiện 3 biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, có hành động lôi kéo, ngăn cản việc đưa các em học sinh đến trường của một số cá nhân; có hành vi xuyên tạc thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục. Bên cạnh đó còn có sự xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An thông tin, tuỳ mức độ, các hành vi này có thể cấu thành tội và hành vi vi phạm pháp luật. “Sắp tới, công an sẽ củng cố tài liệu, hồ sơ một số cá nhân có hành vi vi phạm này”, vị đại diện Công an tỉnh Nghệ An nói.

tp_img-8135.jpg
Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận.

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn về trường chính là thực hiện theo đúng quy định, quy trình.

Ông Thái Văn Thành yêu cầu từ ngày mai, xã, nhà trường và trách nhiệm của phụ huynh phải để các cháu đến trường, đảm bảo quyền học tập của các em học sinh. Xã phải có trách nhiệm bố trí xe đưa đón, đảm bảo an toàn, hỗ trợ ăn trưa cho các cháu. Nếu nguồn ngân sách của xã không đủ sẽ được UBND tỉnh cấp bù.

Bên cạnh đó, nhà trường phải bố trí giáo viên có kinh nghiệm để giáo dục hỗ trợ, có kế hoạch dạy bù, đảm bảo các cháu học theo kịp tiến độ. Về thời gian, nhà trường có thể thống nhất với phụ huynh để lùi lại thời gian học cho hợp lý.

“Đề nghị cơ quan công an rà soát, đảm bảo an ninh an toàn việc đến trường cho các cháu học sinh. Đối với các cháu là phục vụ tận tuỵ, đảm bảo điều kiện tối đa cho các cháu. Nhưng phải xử lý nghiêm với hành vi cản trở, ngăn cấm các cháu đến trường đi học”, ông Thành nói và cho biết, vấn đề này thời gian qua được sự quan tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, từ Bí thư Tỉnh uỷ đến Chủ tịch tỉnh và các cơ quan, ban ngành trên địa bàn.

Cùng chuyên mục

Có IELTS rồi, học đại học khác gì?

Sao phải học IELTS

TPO - Dù quyết định cuối cùng của Bộ giáo dục có như thế nào, chúng ta luôn coi tiếng Anh là bộ môn phải được chú trọng, là nguồn kiến thức không bỏ được.

Tuyển sinh đại học 2026: Biến động mạnh, nhóm ngành nào lên ngôi?

Tuyển sinh đại học 2026: Biến động mạnh, nhóm ngành nào lên ngôi?

TPO - Hơn 212.600 thí sinh xác nhận nhập học nhóm ngành STEM, chiếm gần 33,6% tổng số nhập học đại học năm 2026. Tuy nhiên, nhóm công nghệ thông tin ghi nhận số trúng tuyển giảm mạnh. Trong khi đó, số thí sinh trúng tuyển nhóm công nghệ thông tin giảm hơn 10.000, nhóm luật giảm 23,7% so với năm trước...

Vinamilk phát động cuộc thi 'Chúng em làm phóng viên nhỏ': Khuyến khích học sinh kể chuyện về môi trường

Vinamilk phát động cuộc thi 'Chúng em làm phóng viên nhỏ': Khuyến khích học sinh kể chuyện về môi trường

Từ ngày 1/10 đến 15/12/2026, học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc có thể tham gia cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” do Vinamilk phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Thông qua các video ngắn về chủ đề môi trường, các em có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chia sẻ góc nhìn của mình và lan tỏa những hành động tích cực vì cộng đồng.

Từ Á quân thế giới đến chức vô địch: Cú đúp lịch sử của học sinh Giảng Võ 2 tại World Robot Olympiad

Từ Á quân thế giới đến chức vô địch: Cú đúp lịch sử của học sinh Giảng Võ 2 tại World Robot Olympiad

Trần Minh Quân và Lê Trường Vĩ, cùng lớp 9A1 Trường THCS Giảng Võ 2 vừa giành chức vô địch bảng RoboMission Junior tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026, tổ chức tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch nội dung RoboMission tại một giải đấu chính thức của World Robot Olympiad (WRO).

AI cảnh báo sớm khi sinh viên dần “mất kết nối” với trường học

AI cảnh báo sớm khi sinh viên dần “mất kết nối” với trường học

Nhận diện hiện tượng sinh viên đi học và vẫn đạt kết quả học tập bình thường nhưng ngày càng ít kết nối với môi trường học đường, giảng viên Khối Giáo dục FPT đề xuất khung giải pháp dùng AI để nhận diện sớm các dấu hiệu, giúp thầy cô và cán bộ nhà trường có cơ sở đồng hành, hỗ trợ người học nâng cao trải nghiệm.

14h chiều nay, Talkshow 'Có IELTS rồi, học đại học khác gì?'

14h chiều nay, Talkshow 'Có IELTS rồi, học đại học khác gì?'

TPO - Có IELTS, sinh viên có lợi thế gì khi bước vào giảng đường? Vận dụng tiếng Anh thế nào để đọc tài liệu, tự học và tiếp cận kiến thức chuyên ngành?. Những câu hỏi này sẽ được trao đổi tại talkshow do Báo Tiền Phong tổ chức lúc 14h ngày 1/10.

Mẹ ý kiến, con bị bêu trước lớp

Mẹ ý kiến, con bị bêu trước lớp

TP - Chỉ vì không đi họp phụ huynh nhưng lại cho ý kiến về việc thu chi đầu năm, một phụ huynh đã bị cô giáo chủ nhiệm bêu tên con trước lớp.

Trường THPT Khương Đình (Hà Nội)

Muôn kiểu lạm thu đầu năm học: Ban phụ huynh tự tung tự tác

TP - Đến hẹn lại lên, đầu năm học, quỹ phụ huynh lại trở thành vấn đề “nóng” khi việc thu - chi cũng như các khoản phải đóng góp liên tục bị biến tướng. Trong lúc chờ thông tư mới, ban phụ huynh nhiều lớp vẫn quyết định thu – chi và đưa phụ huynh vào thế bị “úp sọt”.