Doanh nhân trẻ dùng AI xây dựng ‘doanh nghiệp không ngủ’

TPO - Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đặng Hồng Anh, với công nghệ AI ngày nay, một “doanh nghiệp không ngủ” là doanh nghiệp có hệ thống đủ thông minh để vận hành liên tục, phục vụ khách hàng và kiểm soát rủi ro 24/7, qua đó giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại để tập trung vào sáng tạo và các quyết định chiến lược.

Ngày 23/7, tại TPHCM, Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt phối hợp với Tập đoàn MISA tổ chức chương trình CEOxAI Summit 2026 với chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp không ngủ - Tự vận hành 24/7 bằng Công nghệ số và AI Agent”.

4.jpg
Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đây là chương trình được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ lựa chọn là một phiên chuyên đề trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 nhằm tạo không gian kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các đơn vị công nghệ; đồng thời ghi nhận các đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, người lãnh đạo không nhất thiết phải là chuyên gia công nghệ nhưng cần hiểu công nghệ có thể giải quyết vấn đề gì, cần thay đổi quy trình nào và chuẩn bị đội ngũ ra sao để tận dụng hiệu quả sức mạnh của AI.

Theo anh Hồng Anh, một “doanh nghiệp không ngủ” là doanh nghiệp có hệ thống đủ thông minh để vận hành liên tục, phục vụ khách hàng và kiểm soát rủi ro 24/7, qua đó giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại để tập trung vào sáng tạo và các quyết định chiến lược.

Thông qua VPSF 2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang thúc đẩy tinh thần “đồng kiến tạo chính sách”, đồng thời xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp cùng học hỏi, chuyển đổi số, kết nối giao thương và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt sẽ tiếp tục phát hiện, tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong về đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và AI, góp phần lan tỏa các mô hình phát triển hiệu quả trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

3-9395.jpg
5.jpg
6-212.jpg
7-7374.jpg
Đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia phát biểu tại chương trình.

Theo bà Đinh Thị Thúy - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MISA, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành yếu tố cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường, khách hàng và dữ liệu vận động liên tục, mô hình “doanh nghiệp không ngủ” đang dần trở thành xu hướng tất yếu, với sự hỗ trợ của AI Agent như một “lực lượng lao động số” có khả năng vận hành, phân tích dữ liệu, hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng và ra quyết định 24/7.

Tuy nhiên, để xây dựng doanh nghiệp tự vận hành bằng AI, doanh nghiệp cần thực hiện quá trình chuyển đổi toàn diện dựa trên ba yếu tố cốt lõi là dữ liệu, quy trình và con người.

Trong đó dữ liệu phải được quản trị hiệu quả, quy trình phải được chuẩn hóa và đội ngũ cần được trang bị năng lực để làm chủ, cộng tác hiệu quả với AI. MISA AMIS là nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất, tích hợp các AI Agent chuyên biệt giúp kết nối nghiệp vụ, tự động hóa công việc, phân tích dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

33.jpg
Chương trình thu hút được đông đảo các doanh nghiệp trên các lĩnh vực tham gia.

Tại chương trình, các chuyên gia cho rằng, AI đang dịch chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang trở thành một “cộng sự số”, có khả năng tham gia trực tiếp vào các quy trình vận hành, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Theo các diễn giả, để AI thực sự mang lại hiệu quả, doanh nghiệp không thể chỉ triển khai các công cụ đơn lẻ mà cần xây dựng nền tảng quản trị đồng bộ dựa trên dữ liệu, quy trình và công nghệ. Chuyển đổi số không chỉ là đầu tư phần mềm mà là hành trình thay đổi toàn diện về tư duy quản trị, chuẩn hóa dữ liệu, tối ưu quy trình và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự.

Các ý kiến, sáng kiến và đề xuất được ghi nhận tại chương trình sẽ được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổng hợp trong Báo cáo VPSF 2026 để kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới.

CLB Sao Vàng đất Việt là tổ chức xã hội nghề nghiệp quy tụ các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt các năm, là nơi tập hợp sức mạnh đoàn kết của các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực, ngành nghề với hàng nghìn thương hiệu, sản phẩm uy tín, chất lượng cao.

Ban Chấp hành CLB hiện gồm 115 doanh nghiệp tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm của đất nước. CLB lấy trọng tâm là kết nối và thúc đẩy quan hệ giao thương, hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa các doanh nghiệp hội viên, chú trọng hoạt động giao thương, ưu tiên sử dụng chéo sản phẩm, dịch vụ của nhau, xây dựng mối liên kết sâu rộng giữa các doanh nghiệp, từ đó tạo ra những cơ hội hợp tác thực chất, phát huy thế mạnh của từng doanh nghiệp và cùng đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 kỳ vọng sẽ thắp lên ngọn lửa đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

TPO - Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều dư địa mới. Với doanh nghiệp, không chỉ cần tăng số lượng, còn phải giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

TPO - Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

TPO - Trung ương Đoàn tiếp tục xác định “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong.

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

TPO - Khi những bức xúc, tổn thương không thể nói với cha mẹ, trẻ có thể tìm đến mạng xã hội để tìm sự đồng cảm. Từ câu chuyện nhóm “con ghét bố mẹ”, nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn tạo một không gian an toàn để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

TPO - Phát biểu của giáo sư Trung Quốc Liang Yongan cho rằng một bộ phận giới trẻ xứ tỉ dân hiện nay "không phù hợp để kết hôn" đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng”, làm nổ ra các cuộc tranh luận.

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

TPO - Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính PCCC và CNCH lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và lao về phía khói lửa. Với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người dân đang cần được cứu giúp.