Nghệ An:

Chong đèn cấy lúa xuyên đêm để tránh nắng bỏng rát ban ngày

TPO - Để tránh cái nóng bỏng rát và bảo đảm tiến độ sản xuất vụ hè thu, nhiều nông dân Nghệ An đã chuyển khung giờ làm việc từ ngày sang đêm. Ánh đèn pin lập lòe giữa đồng ruộng trở thành hình ảnh quen thuộc trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

xl2.jpg
Những ngày đầu tháng 6, thời tiết ở Nghệ An diễn ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ chạm ngưỡng 39-40 độ C. Trước thực tế này, nhiều nông dân đã chuyển khung giờ làm việc từ ngày sang đêm để tránh nóng.
xl7.jpg
“Ban ngày nắng nóng quá, ra đồng một lúc là người mệt rã rời. Làm ban đêm tuy vất vả hơn một chút nhưng mát mẻ, đỡ mất sức. Tranh thủ làm đến khuya là cũng được khá nhiều diện tích lúa”, bà Nguyễn Thị Hạnh (53 tuổi) chia sẻ.
cl.jpg
Không chỉ ở Xuân Lâm, những ngày này nhiều cánh đồng tại xã Tân Châu cũng sáng đèn mỗi đêm. Giữa không gian vốn yên ả của làng quê, tiếng gọi nhau í ới, ánh sáng từ những chiếc đèn pin đội đầu tạo nên một nhịp lao động khẩn trương trên đồng ruộng.
cl3.jpg
Bà Phan Thị Thơm (50 tuổi) cho biết, vụ hè thu năm nay gia đình bà cấy hơn 3 sào lúa. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến việc sản xuất gặp nhiều khó khăn, trong khi chi phí thuê nhân công cũng tăng cao. “Khoảng từ 19h-23h là thời tiết dễ chịu nhất. Cấy lúa ban đêm có bất tiện nhưng sức khỏe được đảm bảo hơn. Bà con đều cố gắng hoàn thành việc xuống giống đúng lịch thời vụ để cây lúa sinh trưởng tốt”, bà Thơm nói.
xl9.jpg
Cách làm này không chỉ giúp giảm nguy cơ say nắng, kiệt sức mà còn nâng cao hiệu quả lao động. Trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện nhiều hơn, việc thích ứng linh hoạt với thiên nhiên đang trở thành lựa chọn tất yếu của người nông dân.
xl5.jpg
Vụ hè thu năm 2026, Nghệ An phấn đấu gieo trồng 56.000 ha lúa với sản lượng mục tiêu hơn 425.775 tấn lương thực. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi nguồn nước tại các hồ đập, sông suối suy giảm, nguy cơ hạn hán và thiếu nước diễn biến phức tạp.
cl4.jpg
Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chống hạn, ưu tiên nguồn nước cho các vùng sản xuất trọng điểm, tận dụng tối đa các trạm bơm dã chiến, đồng thời khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp tại những khu vực khó khăn về nguồn nước.