Cận năm học mới, phụ huynh chạy khắp nơi tìm sách giáo khoa cho con

TPO - Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh chạy khắp nơi để tìm mua sách giáo khoa cho con. Thậm chí, một số phụ huynh chấp nhận xin nghỉ làm để có thời gian “săn” đủ bộ sách.

TPHCM: Phụ huynh xin nghỉ làm đi 'săn' sách

Trưa 11/8, anh Nguyễn Văn Đại (phường Bàn Cờ, TPHCM) cho biết đã đi 3 nhà sách nhưng vẫn không mua được sách giáo khoa lớp 3. Trước đó, anh đã đăng ký mượn sách giáo khoa cho con tại trường nhưng đến giờ vẫn chưa có.

“Nóng ruột lắm, hôm nay là gần giữa tháng 8 rồi nhưng con vẫn chưa có quyển sách nào. Nếu chờ đến 30/8 mới nhận được sách thì gia đình không kịp bao tập vở, chuẩn bị cho con. Việc học cũng ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy, tôi đã xin nghỉ làm để dành toàn bộ thời gian tìm đủ bộ sách cho con trong ngày hôm nay”, anh Đại tâm sự.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Tuấn (ngụ phường Sài Gòn) cũng dành cả buổi sáng để tìm mua sách giáo khoa lớp 6 cho cháu trai.

“Sách bài tập thì mua đủ, còn sách giáo khoa thì tìm mãi không có môn toán và ngữ văn tập 1” – ông Tuấn nói.

Ghi nhận tại nhiều nhà sách ở khu vực trung tâm TPHCM, hầu hết đều thiếu sách, lượng sách đặt trước hay mua lẻ đều nhanh chóng được mua hết chỉ sau thời gian ngắn. Hầu như, các phụ huynh không thể mua đủ bộ sách.

Miền Tây thiếu sách?

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau... việc tìm mua sách giáo khoa (SGK) cho con em vào năm học mới gặp không ít khó khăn, do nguồn cung hạn chế.

Anh Vũ Văn Lương (ngụ phường An Xuyên, Cà Mau) có 2 con đang học lớp 6 và lớp 9. Với bộ SGK lớp 9, sau nhiều ngày tìm mua tại nhiều cửa hàng, tới nay vẫn còn thiếu 3 môn gồm Khoa học tự nhiên, Tiếng Việt và Toán. Còn bộ SGK cho con học lớp 6 tới nay còn thiếu 4 môn (Ngữ văn, Toán, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử và Địa lý).

Gia đình anh Vũ Văn Lương (ngụ phường An Xuyên) chạy khắp các nhà sách vẫn chưa mua đủ sách cho con.

Gia đình anh Vũ Văn Lương (ngụ phường An Xuyên) chạy khắp các nhà sách vẫn chưa mua đủ sách cho con.

“Các nhà sách lớn trên địa bàn Cà Mau tôi đều đã tìm đến nhưng vẫn không có đủ bộ, các cửa hàng đều lưu lại số điện thoại, khi có sách sẽ liên hệ để phụ huynh đến mua”, anh Lương chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Trại – chủ cửa hàng sách ở xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau) cho biết, năm nay cả nước dùng chung bộ SGK, nên nhu cầu tăng, nguồn SGK bị thiếu, kể cả nhà sách lớn cũng không sẵn hàng.

“Có những lần tới đại lý tìm nhập nguyên bộ SGK về bán nhưng không có, các bộ sách bị thiếu rất nhiều cuốn. Trong đó, thiếu nhiều nhất với SGK lớp 1 đến lớp 6”, anh Trại nói.

Anh Nguyễn Văn Trại tìm đến các nhà sách lớn lấy nguồn SGK về bán lại cũng rất khó.

Anh Nguyễn Văn Trại tìm đến các nhà sách lớn lấy nguồn SGK về bán lại cũng rất khó.

Sách về chưa đồng bộ?

Bà Nguyễn Hồng Gấm - Phó Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Cà Mau thông tin, đơn vị đã xây dựng kế hoạch nhập khoảng 2,8 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Đến nay, đã phân phối ra thị trường hơn 1,8 triệu bản, đạt khoảng 90% kế hoạch.

Theo bà Gấm, SGK đang được chuyển về theo từng đợt, chưa đồng bộ giữa các đầu sách, trong khi phụ huynh muốn chờ mua cả bộ. “Phụ huynh thường có nhu cầu mua trọn bộ, nên thiếu 1-2 cuốn sẽ chưa mua, nên cho rằng sách chưa đủ, hoặc thiếu SGK”, bà Gấm nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, sở đã có văn bản đề nghị các đơn vị bảo đảm cung ứng đủ SGK, không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách hoặc không có sách học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, đến nay các nhà xuất bản đã cung ứng khoảng hơn 80% lượng SGK theo nhu cầu năm học mới. Sở tiếp tục phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn tất việc cung ứng số sách còn thiếu, bảo đảm học sinh có đủ sách khi bước vào năm học mới.

Các nhà sách lớn ở Cà Mau đều trong tình trạng không đủ bộ sách giáo khoa từ lớp 1 - 9.

Các nhà sách lớn ở Cà Mau đều trong tình trạng không đủ bộ sách giáo khoa từ lớp 1 - 9.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng tham mưu trình HĐND tỉnh chính sách chi ngân sách mua SGK tiểu học trang bị cho các trường, để các trường cho học sinh mượn sử dụng trong năm học. Dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 8 này sẽ xem xét về chính sách này.

Tương tự tại Đồng Tháp, hiện việc thiếu SGK một số môn học cũng xảy ra. Ông Nguyễn Phương Toàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp cho biết, ngay khi kết thúc năm học trước, Sở đã có văn bản yêu cầu các trường, xã/phường khảo sát nhu cầu SGK năm học mới để cung cấp cho đơn vị phân phối.

Tuy nhiên, theo ông Toàn, do năm nay cả nước thống nhất dùng chung 1 bộ SGK, nhu cầu tăng cao, nên thực tế đang thiếu một số đầu SGK. Số đầu sách thiếu chủ yếu với môn Tiếng Việt (cấp 1), Ngữ văn (cấp 2), Toán, và một số sách bài tập. Những sách còn thiếu chủ yếu ở cấp tiểu học.

Để giải quyết tình trạng trên, ông Toán cho biết, đã liên hệ trực tiếp với đơn vị được Nhà xuất bản Giáo dục ủy quyền phát hành SGK tại địa bàn Đồng Tháp đề nghị cung cấp đầy đủ theo nhu cầu.

"Đơn vị ủy quyền nói Nhà xuất bản Giáo dục đang tập trung in bổ sung, nên sau ngày 25/8 này sẽ cung cấp đầy đủ SGK theo số lượng học sinh đã đăng ký. Tôi sẽ tiếp tục trao đổi với họ để đẩy nhanh tiến độ cung ứng. Phụ huynh và học sinh cũng yên tâm, trước khai giảng sẽ có đầy đủ sách", ông Toàn nói.

Về dùng ngân sách mua SGK cho học sinh mượn, theo ông Toàn, địa phương đang triển khai các bước mua sắm, nhưng năm học này có thể chưa kịp, phải năm học sau mới có sách cho mượn. Các trường cũng vận động học sinh đã học xong tặng lại SGK cho thư viện trường để học sinh khóa sau mượn lại.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng cho biết, thành phố đang triển khai chương trình cho mượn sách giáo khoa, bảo đảm hỗ trợ 100% học sinh thuộc diện yếu thế ở tất cả khối lớp và học sinh có nhu cầu đăng ký. Đặc biệt, học sinh không bắt buộc phải mua sách bài tập và sách tham khảo. Kinh phí thực hiện chương trình dự kiến khoảng 288 tỷ đồng.

"Hiện nay, các trường đang khảo sát nhu cầu, ưu tiên học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Phụ huynh có nhu cầu mượn sách có thể liên hệ ban giám hiệu hoặc thư viện trường để được hướng dẫn", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho hay.

Theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ, học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030 theo hình thức mượn - trả để tái sử dụng nhiều lần. Các địa phương được cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh ngay từ năm học 2026-2027 gồm: TPHCM, TP Huế, tỉnh Quảng Ninh, xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phường Đồng Xoài (TP Đồng Nai), xã Bù Đăng (TP Đồng Nai).

Trao đổi với phóng viên, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục VN cho biết, tính đến ngày 12/8, các công ty phát hành đã cung ứng 200 triệu bản sách giáo khoa về các trường trên cả nước, đạt 95% số lượng đặt hàng. Số còn lại dự kiến được cung ứng đủ trước ngày 15/8.

Về việc phụ huynh phản ánh một số nhà sách thiếu SGK, đại diện Nhà xuất bản cho rằng, SGK hiện đang tập trung cũng ứng cho các trường, các nhà sách của hệ thống của NXB nên các nhà sách bên ngoài, các đại lý sẽ khan hiếm hơn. Nếu phụ huynh không đăng ký mượn sách, mua sách qua nhà trường thì nên đến các hệ thống của NXB sẽ luôn có sách cho phụ huynh.

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: Khi giáo dục nhân cách bị đặt trước phép thử nghiệt ngã

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: Khi giáo dục nhân cách bị đặt trước phép thử nghiệt ngã

TPO - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, nhà nghiên cứu tội phạm học, cho rằng điều khiến ông trăn trở không chỉ là việc một học sinh dám đánh cô giáo, mà là tại sao những giới hạn đạo đức, ý thức về hậu quả và khả năng tự kiểm soát lại không ngăn được hành vi ấy. "Nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải được xác định bằng chứng cứ, nhưng từ góc độ phòng ngừa, câu hỏi này cần được đặt ra một cách nghiêm túc”, ông chia sẻ

Bạn thân HLV Park Hang-seo trở thành tân học viên cao học ở TPHCM

Bạn thân HLV Park Hang-seo trở thành tân học viên cao học ở TPHCM

TPO - Từng làm việc tại những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, sở hữu hai bằng đại học, ông Choi Chang Young (52 tuổi) vẫn quyết định trở lại giảng đường, trở thành tân học viên cao học tại Việt Nam. Với doanh nhân Hàn Quốc này, việc học không chỉ để tích lũy tri thức mà còn là cách thấu hiểu sâu sắc hơn đất nước nơi ông đã gắn bó nhiều năm.

Tượng đài Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Quốc học Huế Ảnh: QH Huế

130 năm trường Quốc học Huế: Ngôi trường của tuấn kiệt, anh thư

TP - Trong nhiều lần trò chuyện với thạc sĩ Sử học Nguyễn Đình Dũng, người từng dạy môn lịch sử ở Đại học Huế và cũng từng công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, thường nghe anh nói rằng: “Trường Quốc học Huế là ngôi trường vĩ đại, là chiếc nôi đào tạo lớp lớp hiền tài đóng góp rất lớn cho lịch sử đất nước. Họ đích thực là những tuấn kiệt, anh thư. Trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của người học sinh Nguyễn Sinh Côn, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Các chương trình như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tin học chuẩn quốc tế, kỹ năng sống hay STEM thường được gọi là “môn liên kết” tạm dừng. Ảnh minh họa

Nhiều trường dừng dạy tiếng Anh liên kết, STEM: Phụ huynh giảm gánh nặng tiền học

TPO - Sau khi điều chỉnh hoạt động giáo dục theo Thông tư 85, có hiệu lực từ ngày 15/11 của Bộ GD&ĐT, một số trường ở Hà Nội dừng các môn liên kết có thu phí như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, STEM... Thời khóa biểu thay đổi, phiếu thu tiền học tháng 9, 10 của nhiều học sinh giảm đáng kể so với năm học trước.

Cô Voi và các học trò

Khi hiệu phó về làm giáo viên: Làm gì cũng phải thành tấm gương

TP - Với cô giáo vùng cao, để làm được hiệu phó của một trường, hành trình ấy lại phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Thế nhưng sau sắp xếp trường lớp, họ lại về làm giáo viên như ngày mới bắt đầu. “Hỏi tôi có buồn không, nói không là dối lòng!”, cô Bríu Thị Voi (36 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Sông Kôn, xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng) thật tình.

Diện mạo Quốc học Huế sau 130 năm

Diện mạo Quốc học Huế sau 130 năm

TPO - Trải qua 130 năm, Trường Quốc học Huế là nơi lưu giữ những nét kiến trúc cổ kính, tạo dấu ấn giáo dục và lịch sử đặc biệt. Ngôi trường hiện được chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất trước ngày kỷ niệm thành lập.