Bất động sản có thêm dư địa tăng trưởng

TPO - Việc cởi mở hơn, nới “room” tín dụng cho các phân khúc sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ giúp tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà, khơi thông thanh khoản, giúp thị trường từng bước ấm lên.

Đại bàng dẫn dắt

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo điều chỉnh cách tính dư nợ bất động sản trong kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2026, nhằm tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng với một số loại hình bất động sản theo chủ trương của cơ quan quản lý.

Theo đó, từ đầu năm đến hết ngày 31/12, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng vào dư nợ bất động sản.

1.jpg
Dòng tín dụng có xu hướng chảy về “bến đỗ” an toàn là các doanh nghiệp đầu ngành, uy tín cao và những dự án quy mô lớn.

Điều này có nghĩa phần cho vay tăng thêm với các lĩnh vực trên không bị tính vào giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản, nhưng vẫn nằm trong “room” tín dụng chung được cấp cho từng ngân hàng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng - Trưởng ngành Quản trị kinh doanh, khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM - cho biết, việc loại phần tín dụng tăng thêm này là thay đổi cách phân loại khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản.

“Phần tín dụng tăng thêm vẫn nằm trong room tín dụng chung của từng ngân hàng, vẫn phải thẩm định khả năng trả nợ, trích lập dự phòng và tuân thủ các tỷ lệ an toàn. Tác động tích cực nằm ở việc phân biệt bất động sản tạo dòng tiền với bất động sản mang tính đầu cơ”, ông Tùng khẳng định.

Quan sát thị trường trong thời gian qua, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group cũng đồng tình rằng, Ngân hàng Nhà nước đã từng bước có những động thái nới lỏng tín dụng nhưng chỉ dành cho một số phân khúc nhất định, chứ không mang tính đại trà. Điều này thể hiện rõ nét qua quy định không tính phần dư nợ tăng thêm vào dư nợ bất động sản đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất hay gần đây là phân khúc nghỉ dưỡng.

“Tôi cho rằng đây là những chỉ đạo rất cần thiết và kịp thời giữa bối cảnh thị trường khó khăn, góp phần vực dậy thanh khoản, từng bước lan tỏa ra các phân khúc khác của thị trường bất động sản trong thời gian tới”, ông Võ Hồng Thắng nói.

Phó tổng Giám đốc DKRA Group cũng khẳng định, dòng vốn tín dụng vẫn tiếp tục đổ vào các dự án lớn, của các chủ đầu tư uy tín, có tiến độ rõ ràng. Giữa bối cảnh thị trường gặp khó khăn thì hơn bao giờ hết, uy tín của chủ đầu tư và minh bạch pháp lý, tiến độ triển khai dự án sẽ tiếp tục là những thước đo giá trị vững chắc tạo được niềm tin nơi khách hàng.

“Những chủ đầu tư đáp ứng tốt được các tiêu chí trên, nếu như được tạo điều kiện tốt về tín dụng hoàn toàn có thể trở thành những “đầu tàu” dẫn dắt đà hồi phục của thị trường trong tương lai”, ông Thắng nói.

2.jpg
Các dự án lớn của những chủ đầu tư uy tín khi được bơm vốn đúng chỗ sẽ đảm bảo tiến độ bàn giao.

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Hùng - Tổng Giám đốc Công ty H Holding - cho rằng, việc cởi mở hơn, nới “room” tín dụng cho các phân khúc sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực như nhà ở thương mại giá vừa túi tiền, nhà ở xã hội … và các dự án có pháp lý minh bạch sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Cụ thể, giúp tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà, khơi thông thanh khoản, giúp thị trường từng bước ấm dần lên một cách thực chất thay vì tăng trưởng nóng dựa trên đầu cơ ngắn hạn.

“Trong bối cảnh thị trường đang thanh lọc, dòng tín dụng có xu hướng chảy về “bến đỗ” an toàn là các doanh nghiệp đầu ngành, uy tín cao và những dự án quy mô lớn có tiến độ triển khai thực tế rõ ràng. Điều này tạo ra vai trò dẫn dắt và định hình thị trường”, ông Nguyễn Viết Hùng nói.

Cụ thể, các dự án lớn của những chủ đầu tư uy tín khi được bơm vốn đúng chỗ sẽ đảm bảo tiến độ bàn giao, từ đó củng cố niềm tin cho toàn bộ nhà đầu tư và người mua nhà. Dòng vốn tập trung này buộc các chủ đầu tư nhỏ lẻ, năng lực yếu kém phải tự tái cấu trúc hoặc rời bỏ thị trường. Qua đó giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững.

Tiếp tục nới room

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết, mục tiêu xuyên suốt trong điều hành tín dụng là đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn hệ thống, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đến ngày 30/9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 16,69% so với cùng kỳ. Mức tăng này phù hợp với mục tiêu điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026.

Để tạo thêm dư địa cung ứng vốn, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp các tổ chức tín dụng chủ động cấp vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, công trình và dự án trọng điểm của nền kinh tế.

3.jpg
Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên.

Trong đó, cơ quan quản lý đã hướng dẫn các tổ chức tín dụng chủ động cấp tín dụng đối với một số nhu cầu quan trọng như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái và khu nghỉ dưỡng. Dư nợ phát sinh trong các lĩnh vực này không tính vào dư nợ tín dụng cần kiểm soát.

Các ngân hàng thương mại cũng được chủ động không tính vào phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa, liên kết vùng và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Theo Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam, tín dụng bất động sản có cơ cấu rất đa dạng. Các nhóm tín dụng này khác nhau về mục đích sử dụng vốn, dòng tiền, khả năng trả nợ và mức độ rủi ro.

Do đó, thay vì áp dụng một cách tiếp cận chung cho toàn bộ tín dụng bất động sản, chính sách tín dụng cần từng bước phân loại theo tính chất tài sản, mục đích sử dụng vốn, đối tượng vay, uy tín chủ đầu tư và mức độ rủi ro.

Cùng chuyên mục

Đề nghị giữ quyền tách hợp thửa trong Luật Đất đai

Đề nghị giữ quyền tách hợp thửa trong Luật Đất đai

TPO - HoREA muốn giữ lại trong Luật Đất đai sửa đổi quyền tách, hợp thửa cùng bộ nguyên tắc chung để người dân và cơ quan quản lý có căn cứ thực hiện. Diện tích tối thiểu, lối đi và các điều kiện chi tiết vẫn được địa phương quy định theo đặc điểm từng nơi.

Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

Địa ốc 24H: Hơn 5.000 dự án đang 'mắc kẹt'; Giá bán nhà ở xã hội tại Thủ Đức chạm 31 triệu đồng/m2

TPO - Hơn 5.000 dự án với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng đang 'mắc kẹt'; Giá bán dự kiến nhà ở xã hội HUD Thủ Đức 30,7 triệu đồng/m2; Dòng tiền đổ vào bất động sản không giảm; Hàng trăm lô đất nền, căn hộ được gỡ vướng để cấp sổ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 4/10.

Phát Đạt ra mắt tháp biểu tượng mới ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn

Phát Đạt ra mắt tháp biểu tượng mới ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn

Sáng 2/10, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR:HOSE) chính thức giới thiệu dự án Q’Terra đến thị trường Hà Nội. Đây là cột mốc tiếp theo của doanh nghiệp trên hành trình chinh phục nhà đầu tư phía Bắc với toà tháp biểu tượng mới tại Quy Nhơn dựa trên ba lớp giá trị: vị trí trung tâm của trung tâm, kiến trúc mang bản sắc địa phương và trải nghiệm nghỉ dưỡng được quản lý vận hành bởi đơn vị quốc tế.

Cải tạo nhà cũ thành nơi ở kết hợp làm việc

Cải tạo nhà cũ thành nơi ở kết hợp làm việc

TPO - Từ một căn nhà nhỏ, ẩm thấp và thiếu sáng trong khu dân cư lâu năm, gia chủ quyết định cải tạo gần như toàn bộ để tạo nên không gian vừa để ở, làm việc, vừa có thể đón bạn bè và cộng sự.

Địa ốc 24H: TPHCM sắp đấu giá khu đất khởi điểm 2.700 tỷ đồng; tỉnh giáp Hà Nội quy hoạch KCN, đô thị 1.000 ha

Địa ốc 24H: Đề xuất bổ sung 3 hệ số mới để tính giá đất; tiếp nhận ý kiến của người dân về dự án Safari Ba Vì

TPO - Đề xuất bổ sung 3 hệ số mới để tránh gây 'sốc' giá đất; Hà Nội tiếp nhận ý kiến của người dân về dự án Safari Ba Vì; Chung cư Hateco: Vì sao quỹ bảo trì chưa thể bàn giao; Hà Nội chuyển đổi mục đích hơn 6.000m2 đất gần chân cầu Vĩnh Tuy làm cao ốc;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 3/10.

Thị trường nhà ở cho chuyên gia sẽ thay đổi như thế nào thời gian tới?

Thị trường nhà ở cho chuyên gia sẽ thay đổi như thế nào thời gian tới?

Khi TP.HCM chuyển sang thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và hình thành các cực tăng trưởng mới, nhu cầu về nhà ở dành cho đội ngũ chuyên gia cũng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Không chỉ cần một nơi để ở, nhóm khách hàng này ngày càng đòi hỏi một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, từ giao thông, giáo dục, y tế đến không gian xanh và dịch vụ quốc tế.

Hateco Apollo: Chủ đầu tư nói gì về việc bàn giao quỹ bảo trì?

Hateco Apollo: Chủ đầu tư nói gì về việc bàn giao quỹ bảo trì?

Liên quan đến những phản ánh về việc bàn giao kinh phí bảo trì tại chung cư Hateco Apollo (Xuân Phương, Hà Nội), Tập đoàn Hateco khẳng định luôn tích cực phối hợp cùng Ban Quản trị (BQT) rà soát, hoàn thiện các thủ tục quyết toán, hướng tới việc sớm bàn giao quỹ bảo trì trên nguyên tắc minh bạch, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cư dân.

Hà Nội chuyển đổi mục đích hơn 6.000m2 đất gần chân cầu Vĩnh Tuy làm cao ốc

Hà Nội chuyển đổi mục đích hơn 6.000m2 đất gần chân cầu Vĩnh Tuy làm cao ốc

TPO - Diện tích 6.140,6m² nói trên thuộc khu A, nằm ngoài chỉ giới mở đường, trong tổng diện tích khu đất 7.243,4m². Sau khi chuyển mục đích sử dụng, khu đất được sử dụng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ - UDIC Riverside 2.